Chuyên mục
Những thiết bị quân sự ''biết tư duy'' mới nhất của Nga

Những thiết bị quân sự ''biết tư duy'' mới nhất của Nga

Thứ ba 25/05/2021 11:27 GMT + 7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố sẽ đưa thiết bị quân sự robot có khả năng tác chiến độc lập trực tiếp tham gia chiến đấu.

 

Những thiết bị quân sự ‘biết tư duy’ mới nhất của Nga. Trong hình: Tàu ngầm Poseidon. (Nguồn: Komsomolskaya Pravda)


Trong bài bài phát biểu ngày 21/5 tại chương trình giáo dục mang tên “Tri thức mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố: “Những robot sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu”.

Bài phát biểu của ông cho thấy những tính toán về kỹ thuật quân sự của Nga.

Tham dự chương trình trên, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng còn có các bộ trưởng khác, các nhà hoạt động khoa học, văn hóa, nghệ thuật, các nhà quản lý.

Bộ trưởng Shoigu nói: “Chúng ta đã đưa vào sản xuất hàng loạt robot chiến đấu. Chúng ta có những mẫu không chỉ đã qua thử nghiệm mà còn có robot giống như được trình chiếu trong các phim khoa học viễn tưởng - những robot có khả năng tác chiến độc lập”.

Những tổ hợp vũ khí robot tiên tiến


Người dân Nga đã biết một số mẫu thiết bị quân sự “biết tư duy”, như Robot chiến đấu được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo Uran-9, được trình diễn tại buổi duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít Đức ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ. Đó là tổ hợp robot chạy bằng xích, có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu như: Trinh sát, trấn áp khủng bố.

Tổ hợp robot trên được trang bị các loại vũ khí sau: 1 khẩu pháo, 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka, 12 súng phóng lựu Shmel. Được trang bị não và mắt điện tử nên robot này có thể độc lập định hướng trên chiến trường, xác định ưu tiên các mục tiêu cần tiêu diệt và tự thao tác né tránh các luồng đạn của đối phương.

Robot Uran-9 sẽ tham gia tác chiến ở những nơi đặc biệt nguy hiểm đối với bộ binh, góp phần bảo toàn tính mạng cho binh lính. Thiết bị này đã tham gia tác chiến trên chiến trường Syria. Trước khi đưa vào trang bị cho quân đội, Uran-9 đã trải qua lễ hiển linh chiến trường.

Theo Bộ trưởng Shoigu, tại chiến trường Syria, hơn 300 mẫu vũ khí được đưa vào thử nghiệm, thông qua đó, nhiều mẫu được đưa vào danh mục ưu tiên sử dụng.

Với việc thành công trong thử nghiệm các loại vũ khí mới, Bộ Quốc phòng Nga cũng loại bỏ 15 loại vũ khí khỏi danh mục sử dụng và chấm dứt sản xuất các loại vũ khí đó.

Bên cạnh tổ hợp robot Uran, còn có tổ hợp robot Nerekhta. Trước khi tham chiến, tổ hợp này được cài đặt bản đồ địa hình và các mục tiêu quan trọng cần phải tiêu diệt. Sau đó, binh lính điều khiển chỉ việc bấm nút và robot bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ đã được cài đặt.

Trong quân đội Nga đã có đơn vị được trang bị 20 robot tấn công trên.

Trong những năm gần đây, việc robot hóa đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tái trang bị cho quân đội Nga. Vũ khí chiến đấu thông minh đã thấy ở khắp nơi, như: Trong vũ trụ, trên không, trên bộ, trên mặt nước, dưới nước.

Mới đây, Tư lệnh lực lượng vũ trụ Mỹ, Tướng John Raymond bày tỏ lo ngại trước những hoạt động “bất thường” của vệ tinh Kosmos 2542 của Nga. Điều làm người Mỹ hết sức ngạc nhiên là vệ tinh - robot này đã tiến sát tới vệ tinh do thám 245 của Mỹ.

 

Chắc chắn trong những năm tới đây, nước Nga sẽ có máy bay tiêm kích không người lái đầu tiên, hay còn gọi là “robot bay”.

Ngoài ra, máy bay Su 57 của Nga đã phát triển ở thế hệ thứ 6. Phi công được thay bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Su-57 cũng có thể là trạm chỉ huy trên không cho robot biết bay khác - những thiết bị bay không người lái mang tên "Okhotnic”.

Những năm gần đây, Nga đã sản xuất hàng loạt loại thiết bị bay không người lái (UAV), từ hạng nhẹ, hạng trung đến hạng nặng. Nhiều mẫu trong số đó không thua kém gì các mẫu Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Không loại trừ, trong tương lai không xa, bên cạnh những tổ hợp robot Uran, tổ hợp robot Nerekhta còn xuất hiện xe tăng robot.

Đối với robot dưới biển, tàu ngầm không người lái Poseidon đang hoàn tất giai đoạn thử nghiệm. Tàu ngầm này có khả năng lặn sâu hơn 1.000m - độ sâu mà không một loại vũ khí nào của đối phương có thể bắn tới được.

Poseidon có thể di chuyển với tốc độ 200km/h, bí mật tiếp cận bờ biển của đối phương, ẩn mình dưới lớp bùn và chờ lệnh tấn công.

Vũ khí của tương lai


Rất có thể, trong tương lai không xa, Nga sẽ sản xuất tàu ngầm kích thước nhỏ, không có tổ lái. Loại tàu mini này sẽ tập hợp lại như “đàn cá” tấn công tàu ngầm và tàu chiến đối phương. Khi loại tàu này ra đời thì chiến lược và chiến thuật tác chiến dưới biển sẽ thay đổi cơ bản.

Khi đề cập chủ đề vũ khí của tương lai, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhấn mạnh, nước Nga vẫn còn nhiều điều phải làm.

Ông Shoigu khẳng định: “Cách đây 20 năm, chúng ta đã được xem những thước phim khoa học viễn tưởng, nội dung phim có nói về cuộc chiến mà ở đó các bên đã sử dụng thanh kiếm laser. Ngày nay điều đó đã trở thành hiện thực. Thanh kiếm laser ở đây chính là tổ hợp Peresvet (tổ hợp chiến đấu tiên tiến của Nga).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng tiết lộ, tổ hợp Peresvet sẽ được nghiên cứu phát triển ở phiên bản cao cấp hơn.

Giới chuyên môn nhận định, vũ khí tương lai mà Bộ trưởng Shoigu muốn nhắc tới là loại vũ khí dựa trên các nguyên lý vật lý, những vũ khí còn đang nằm trong phòng thí nghiệm, phòng thiết kế của Nga và của các nước khác. Đó có thể là vũ khí năng lượng, vũ khí điện từ, vũ khí vi sóng, vũ khí siêu âm, vũ khí vô tuyến điện...

Theo số liệu cập nhật của Viện hàn lâm khoa học Nga thì các nhà khoa học nước này đã thử nghiệm thành công pháo điện từ - loại pháo được vận hành trên đường ray.

Vũ khí này có thể xuyên thủng mọi vỏ thép, đốt cháy mọi loại vi mạch, phá hủy động cơ máy bay và vô hiệu hóa hệ thống nhảy dù.

 

Văn Đỉnh (theo Komsomolskaya Pravda)

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.