Chuyên mục
Những hình ảnh xúc động tại cuộc trao đổi tù nhân lịch sử giữa Ukraine và Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những hình ảnh xúc động tại cuộc trao đổi tù nhân lịch sử giữa Ukraine và Nga

Chủ nhật 08/09/2019 07:39 GMT + 7
Có thể nói cuộc trao đổi tù nhân hôm 7-9 mang tính lịch sử bởi 70 tù nhân (mỗi bên 35 người) là con số trao đổi kỷ lục kể từ khi Nga và Ukraine trở nên đối địch do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát hồi năm 2014. Sự kiện này được đánh giá là “dấu hiệu của hy vọng”, chứng tỏ quan hệ giữa hai nước láng giềng có thể cải thiện.


Theo RT, máy bay chính phủ chở những cựu tù nhân Nga đã hạ cánh xuống Thủ đô Matxcơva chiều 7-9. Ngay trước đó, một máy bay chở những người Ukraine được phóng thích đã hạ cánh xuống Kiev.


Gia đình của các tù nhân Ukraine háo hức chờ đợi để chào đón người thân được phía Nga trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2017.


Trước đó, truyền thông thế giới đưa tin 2 chiếc xe buýt che rèm cửa sổ chở theo các công dân Ukraine rời khỏi nhà tù Lefortovo ở Matxcơva cùng với đoàn xe cảnh sát hộ tống vào sáng 7-9.


Chiếc máy bay Nga xuất hiện tại sân bay quốc tế Boryspil ngoại ô Kiev trước cuộc trao đổi tù nhân lịch sử giữa Nga và Ukraine


Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky thông báo từ rạng sáng 7-9 về việc trao đổi tù nhân giữa Kiev và Matxcơva.


Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tất cả các tù nhân trong cuộc trao đổi này đã được chuyển đến các điểm trao đổi trước 18h tối 6-9.


Trước đó, ông Zelensky đã ký các lệnh ân xá cho 12 công dân Nga bị kết án và đang thụ án ở Ukraine.


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5-9 cũng thông báo, sắp có cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với Ukraine. Ông Putin gọi đây là một bước tiến lớn để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.


Hoạt động nhân đạo này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng ở nhiều cấp. Có lúc, cả hai Tổng thống Nga và Ukraine cũng bàn thảo qua điện thoại.


Với 70 tù nhân, mỗi bên 35 người, đây có thể gọi là cuộc trao đổi tù nhân lịch sử vì đạt số lượng trao đổi lớn nhất kể từ khi Nga và Ukraine trở nên đối địch do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát hồi năm 2014.


Truyền thông Ukraine đã công bố danh sách những người được nước này trao trả cho Nga. Trong số đó có nhà báo Kirill Vyshinsky, người được phép bảo lãnh tại ngoại hồi cuối tháng 8 sau hơn 1 năm bị giam cầm.


Ngay sau khi được trao trả, ông Vyshinsky cam kết sẽ dự phiên xét xử ở Ukraine để chứng minh sự vô tội của mình.


Một nhân vật khác cũng nằm trong danh sách trao đổi là Vladimir Tsemakh, cựu chỉ huy lực lượng phòng không phe ly khai miền Đông Ukraine, nghi phạm bắn rơi máy bay MH17 năm 2014 khiến 298 người thiệt mạng.


Về phía Nga, trong cuộc trao đổi tù nhân lần này, 24 thủy thủ cùng một nhà làm phim Ukraine đã được đưa lên máy bay về nước.


24 thủy thủ cùng 3 tàu hải quân Ukraine đã bị Nga bắt giữ ở eo biển Kerch nối liền Biển Đen và Biển Azoz vào tháng 11 năm ngoái với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển nước này, song Kiev phủ nhận.


Nhà chức trách Ukraine cũng xác nhận, Matxcơva đã trao trả nhà làm phim Oleg Sentsov, người bị buộc tội âm mưu tấn công khủng bố ở Crimea và bị kết án 20 năm tù giam.


Hình ảnh các cựu tù nhân được đưa trở về nhà đã làm dấy lên hy vọng cho sự khởi đầu của quá trình bình thường hóa quan hệ Nga – Ukraine, nhất là sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky lên nắm quyền ở Ukraine hồi tháng 5.


Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Điện Kremlin rất hài lòng khi các công dân Nga được trở về nhà, chứng tỏ quan hệ giữa hai nước láng giềng có thể được cải thiện.


Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi đây là “dấu hiệu của hy vọng”, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục nỗ lực để triển khai thỏa thuận Minsk.


Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter chúc mừng Nga, Ukraine vì “tin tức rất tốt lành” và “có lẽ là bước quan trọng đầu tiên hướng tới hòa bình”.


Hải Yến (Theo RT)
Nguồn: anninhthudo.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.