Chuyên mục
Những hệ thống tên lửa phòng không được đánh giá cao trong năm vừa qua
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những hệ thống tên lửa phòng không được đánh giá cao trong năm vừa qua

Chủ nhật 05/01/2014 04:36 GMT + 7
2013 được đánh giá là một năm mà các hệ thống phòng không tầm xa trở thành tâm điểm trong thị trường vũ khí.

S-300

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa của Nga do Tổng công ty khoa học công nghiệp Almaz sản xuất dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên. Hệ thống S-300 đã được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình cho Lực lượng Phòng không Xô viết. Các biến thể sau đó được phát triển để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

 

Hệ thống S-300 được Liên Xô triển khai lần đầu vào năm 1979 nhằm phòng thủ không trung cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.

S-300 cũng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình, và được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất hiện tại, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot. Ra-đa của nó có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và bám sát chặt 12 trong số đó. Ở các phiên bản S-300PMU1/2 trở về sau, khả năng của ra-đa được tăng cường, có thể theo dõi đến 300 mục tiêu và bám sát chặt 72 trong số đó.

 

Tất cả các loại đạn tên lửa được lắp đầu đạn nổ mảnh nặng 100 - 150 kg, đánh chặn mục tiêu ở độ cao tối thiểu 10 m tới tối đa 27.000 m.Toàn bộ các thành phần radar và tên lửa đều được đặt trên xe bánh lốp đem lại sự cơ động rất cao đối với hệ thống S-300PMU-1. Thời gian chuyển trạng thái từ chế độ hành quân sang sẵn sàng chiến đấu chỉ mất 5 phút.

Khi NATO rục rịch chuẩn bị cho một chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria và S-300 trở thành một chủ đề nóng. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra liệu hệ thống phòng không hiện đại này đã được chuyển giao cho Damascus hay chưa? Sự có mặt của nó sẽ là mối đe dọa lớn cho các máy bay của NATO khi can thiệp quân sự vào Syria? Mặc dù không có lệnh cấm bay nào áp đặt trên bầu trời Syria nhưng có thể thấy rằng S-300 là một mắt xích trong chìa khóa để ngăn chặn một chiến dịch can thiệp quân sự của NATO vào Syria.

S-400 Triumf

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz thiết kế. Đây là 1 phiên bản tên lửa nâng cấp từ người tiền nhiệm S-300 .

Gọi là hệ thống tên lửa tầm cao nhưng thực sự S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm , nó có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 27 km và các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 10 m - đây là điều mà không 1 hệ thống tên lửa phòng không nào của bất cứ quốc gia nào có thể thực hiện được . Tiêu diệt khí cụ bay của đối phương trong khoảng cách từ 40–400 km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km .

 

S-400 Triumf được trang bị hệ thống radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực tối tân. 1 tiểu đoàn S-400 có thể theo dõi 100 mục tiêu ở phạm vi 400 – 600 km và khóa 36 mục tiêu. Thường thì 1 đơn vị khó có thể tiêu diệt hết 36 mục tiêu mà chỉ có khả năng diệt từ 12 - 16 do chỉ có khoảng 12 - 16 ống phóng. Khả năng tiêu diệt mục tiêu phụ thuộc vào tên lửa và hệ thống sử dụng.

Trong năm 2013, lực lượng phòng không Nga được biên chế thêm 2 trung đoàn S-400 Triumf. Đặc biệt, 2 trung đoàn đã được triển khai đến Kaliningrad cùng với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã gây nhiều lo lắng cho giới quân sự phương Tây.

PAC-3 Patriot

Hệ thống phòng không này gắn liền với những căng thẳng liên quan đến vấn đề bán đảo Triều Tiên. Trong tháng 3/2013, Bình Nhưỡng đã tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc gây xôn xao dư luận thế giới. Đến tháng 4/2013, Triều Tiên lại tuyên bố sẵn sàng phóng tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản bất cứ khi nào.

 

Trước những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản đã đặt hệ thống phòng không Patriot trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. MIM-104F PAC-3 là biến thể nâng cấp gần như toàn bộ của hệ thống phòng không Patriot. Ngoại trừ hình dáng xe phóng và radar điều khiển hỏa lực, Lockheed Martin đã thiết kế lại gần như toàn bộ các hệ thống bên trong. PAC-3 được trang bị động cơ tên lửa thế hệ mới. Điều đó cho phép đường kính của tên lửa được thu gọn hơn so với trước. Do kích thước tên lửa nhỏ hơn nên mỗi hộp phóng chứa được 4 tên lửa thay vì chỉ một tên lửa như PAC-2.

 

Cơ số tên lửa mà xe phóng có thể mang theo lên đến 16 tên lửa, như vậy cùng một khẩu đội, PAC-3 mang số lượng tên lửa lên đến 64 quả thay vì chỉ 16 quả như PAC-2. Điều này mang lại lợi thế rất lớn về mặt hỏa lực. Công nghệ dẫn hướng “track-via-missile” TVM được cải tiến một số tính năng nhằm kiểm soát tên lửa tốt hơn trong môi trường đánh chặn tốc độ cao. Phạm vi đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật của PAC-3 tăng lên 40 km so với 20 km của PAC-2, phạm vi chống lại các mục tiêu  máy bay khoảng 170 km.

PAC-3 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới hiện nay. Hệ thống này được đánh giá tương đương với hệ thống phòng không S-300PMU2 Favorit của Nga.

HQ-9

HQ-9 đang được sử dụng cả trong phòng không mặt đất và hải quân Trung Quốc.Tên lửa được thiết kế để tác chiến chống nhiều loại mục tiêu như máy bay cánh cố định, trực thăng ở cả tầm thấp lẫn tầm cao, có khả năng phòng thủ tên lửa đường đạn hạn chế.

 

HQ-9 có tầm bắn máy bay 150 km, biến thể cải tiến gần đây có tầm bắn tối đa tăng lên đến 200 km với độ cao tác chiến tối đa 30 km.

Sự nổi bật của hệ thống phòng không HQ-9 trong năm 2013 không phải vì đặc tính kỹ chiến thuật nổi bật của nó mà vì “ồn ào” liên quan đến hợp đồng mua sắm hệ thống phòng không tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tháng 9/2013, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thông báo HQ-9 thắng thầu. Sự kiện này khiến tên tuổi của hệ thống phòng không con lai Nga - Mỹ này nổi như cồn. Trong khi giới phân tích quân sự thế giới không hiểu lý do tại sao HQ-9 thắng thầu, truyền thông Trung Quốc không giấu được niềm vui.

THAAD

THAAD là từ viết tắt của cụm từ Terminal High Altitude Area Defense (Khu vực phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối). Đây là hệ thống phòng không được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật như tên lửa Scud. Hệ thống cũng có khả năng hạn chế trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM.

 

Mặc dù hệ thống phòng không THAAD đã được biết đến nhiều trước đó nhưng tới năm 2013, hệ thống này thu hút nhiều sự chú ý của dư luận thế giới khi được triển khai trên đảo Guam để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. THAAD được trang bị công nghệ đánh chặn “hit-to-kill” (truy đuổi - tiêu diệt) tiên tiến. Phương pháp đánh chặn của THAAD là sử dụng vụ va chạm tốc độ cao để tiêu diệt tên lửa đối phương, không sử dụng đầu đạn phân mảnh như các loại khác.

 

Tên lửa của THAAD có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 150-200 km, tầm cao 25 km. Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm 4 xe phóng mang tên lửa với 8 ống phóng mỗi xe. Hệ thống dùng radar AN/TPY-2 mạng pha hoạt động ở băng tần X. Radar này có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm trung ở cự ly 1.000 km.
Nguồn: genk.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.