Chuyên mục
Nhà ngoại giao Trung Quốc gặp mặt thủ lĩnh Hamas tại Qatar

Nhà ngoại giao Trung Quốc gặp mặt thủ lĩnh Hamas tại Qatar

Thứ ba 19/03/2024 16:48 GMT + 7

Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhà ngoại giao Wang Kejian đã gặp mặt lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Qatar, đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một quan chức Trung Quốc và Hamas được Bắc Kinh xác nhận kể từ khi giao tranh nổ ra tại Gaza.


Nhà ngoại giao Trung Quốc Wang Kejian gặp lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Qatar ngày 17/3. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Hamas.


Theo hãng tin CNN trích dẫn thông báo ngắn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/3, ông Wang và ông Haniyeh đã “trao đổi quan điểm về cuộc xung đột ở Gaza và các vấn đề khác” trong cuộc gặp mặt ngày 17/3 trước đó.

Về nội dung những gì được thảo luận trong cuộc họp, thông cáo báo chí từ văn phòng truyền thông chính phủ Hamas cho biết ông Haniyeh đã nhấn mạnh “sự cần thiết phải nhanh chóng ngăn chặn các hành vi gây hấn và thảm sát”, kêu gọi quân đội Israel rút khỏi Gaza, đồng thời “đạt được các mục tiêu chính trị và nguyện vọng thành lập một nhà nước Palestine độc lập”. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hamas còn “ca ngợi vai trò của Trung Quốc trong Hội đồng Bảo an, Liên Hợp Quốc và Tòa án Công lý Quốc tế”.

Thông cáo cũng cho biết buổi gặp mặt còn có sự tham gia của Đại sứ Trung Quốc tại Qatar Cao Xiaolin. Hồi cuối tháng 2 tại Qatar, lực lượng Hamas cũng cho biết đã có một buổi gặp mặt ông Cao tại Qatar, tuy nhiên thông tin này chưa được Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Qatar xác nhận.

Kể từ giao tranh giữa Israel và Hamas nổ ra ngày 7/10/2023, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc thiết lập thỏa thuận ngừng bắn cũng như hiện thực hóa giải pháp “hai nhà nước”.

Trong những tuần sau vụ tấn công ngày 7/10/2023, Trung Quốc đã cử ông Zhai Jun, đặc phái viên về Trung Đông, tới khu vực này trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức các cuộc gặp ở Ai Cập vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, cả hai đều không được xác nhận đã đến thăm Israel hay các vùng lãnh thổ Palestine.

Phát biểu với các phóng viên ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 3 này, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế “hành động kịp thời để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức như ưu tiên hàng đầu của họ”.

Về phần ông Wang Kejian, trước khi gặp mặt nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar, ông đã thực hiện một số chuyến thăm tới một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Trung Đông bao gồm Ai Cập, Israel, Bờ Tây hay Qatar kể từ 10/3.

Trong chuyến thăm Bờ Tây, ông Wang đã gặp Ngoại trưởng Chính quyền Palestine Riyad al-Maliki và bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” của Bắc Kinh về cuộc xung đột ở Gaza. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào thời điểm đó cho biết ông Wang đưa ra cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để “nhanh chóng dập tắt ngọn lửa giao tranh” cũng như đạt được “giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước”.

Tới ngày 14/3 trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, ông Wang đã gặp các quan chức ngoại giao của quốc gia này. Tại đây, thông cáo chính thức của chính phủ Trung Quốc cho biết ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là “lệnh ngừng bắn toàn diện, chấm dứt giao tranh, đảm bảo viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường”.


Ngân Hà

Nguồn: mekongasean.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.