Chuyên mục
Nhà giàu Ấn Độ đổ về Dubai sinh sống

Nhà giàu Ấn Độ đổ về Dubai sinh sống

Chủ nhật 06/03/2022 19:13 GMT + 7

Với nhiều cơ hội việc làm, kinh doanh và có văn hóa tương đồng, Dubai trở thành điểm đến được nhiều người Ấn Độ giàu có yêu thích, chọn làm nơi sinh sống.


Karan Aggarwal (54 tuổi) là doanh nhân có hoạt động kinh doanh khắp Ấn Độ và Trung Đông. Nhiều năm qua, ông thường cân nhắc về việc chuyển tới Dubai hoặc ít nhất là mua một căn nhà ở đây, theo South China Morning Post.

Hiện, một phần được thúc đẩy thêm bởi đại dịch, Aggarwal cuối cùng hạ quyết tâm đưa gia đình chuyển tới nơi này sinh sống.

Doanh nhân 54 tuổi là một phần của làn sóng những người Ấn Độ giàu có đổ xô đến Dubai, nơi có những con phố sạch sẽ, cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới và nhiều chính sách ưu đãi về thuế.

"Chuyển đến Dubai là điều không cần phải bàn cãi. Nơi đây là sự kết hợp hoàn hảo của lối sống toàn cầu pha trộn với văn hóa Ấn Độ của chúng tôi. Tôi đã có cơ hội làm việc tại một bệnh viện đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, Dubai cũng gần Ấn Độ, có môi trường an toàn, cơ sở vật chất đẳng cấp nên là một lựa chọn tốt", Rajesh Pattanayak, bác sĩ tại American Hospital, Dubai, cho biết.

Dubai cũng là nơi nhiều người Ấn Độ mới phất lên đến mua sắm, buôn bán hay tiệc tùng. Các câu lạc bộ đêm ở đây náo nhiệt, trung tâm mua sắm xa hoa và bãi biển đầy sôi động.

Những người nước ngoài, đến từ hơn 180 quốc gia, chiếm khoảng 90% dân số hơn 3,3 triệu ở Dubai. Họ đã giúp tạo ra và điều hành các trung tâm mua sắm, nhà hàng, bệnh viện và các khách sạn 5 sao ở nơi này.

 

Dubai ngày càng đón nhiều người Ấn Độ tới làm việc, sinh sống. Ảnh: AFP.


Nhiều điểm cộng


Trong nhiều năm, nhiều người Ấn Độ chỉ xem Dubai là nơi làm các công việc trong ngành xây dựng hoặc nặng nhọc mà người dân địa phương không muốn làm.

Nhưng thời thế đang thay đổi, có nhiều người Ấn Độ đang làm việc ở Dubai với nhiều vai trò khác nhau, từ công nhân, nhân viên văn phòng cho đến doanh nhân, các lĩnh vực từ ngân hàng, tư vấn, PR, tài chính đến chăm sóc sức khỏe.

Nhiều doanh nhân Ấn Độ thành công ở Dubai, đứng sau một số thương hiệu nổi tiếng như Aster Dm Healthcare, Lulu’s Hypermarket hay Joyalukkas Jewellery. Người Ấn cũng nằm trong số những nhà đầu tư hàng đầu vào bất động sản ở khu vực này khi không ít người chọn đây là nơi mua ngôi nhà thứ hai.

 


Dubai có nhiều cơ hội việc làm, kinh doanh cho người nước ngoài, đặc biệt là Ấn Độ. Ảnh: Reuters.


"Dubai giống Ấn Độ ở cấu trúc tầng lớp xã hội. Vì vậy những người Ấn Độ giàu có ở đây sống trong biệt thự, sở hữu xe đắt tiền, cho con cái đi học ở các trường danh tiếng là một biểu tượng địa vị giống như khi họ ở quê hương", một người Ấn Độ cho biết.

Từ các trận đấu cricket đến các buổi công chiếu phim Bollywood, người Ấn Độ có thể tìm thấy mọi thứ tương tự quê nhà ở Dubai. Họ cũng có thể tận hưởng tất cả tiện nghi trung tâm thương mại, rạp chiếu phim bên cạnh các trường học tiếng Anh và cửa hàng Ấn Độ.

Cơ hội vàng


Năm 2019, để khắc phục sự biến động kinh tế do đại dịch gây ra, UAE đã giới thiệu Golden Visa (thị thực vàng), cho phép người nước ngoài cư trú dài hạn (5 hoặc 10 năm) cũng như cấp cho người sở hữu quyền sử dụng các cơ sở y tế.

Thị thực này được dành cho những người sẵn sàng đầu tư 10 triệu dirham (2,7 triệu USD), các doanh nhân, nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học và văn hóa, di sản, lịch sử, thể thao. Những người nổi tiếng như diễn viên Shah Rukh Khan hay vận động viên quần vợt Sania Mirza đều được cấp thị thực này.

"Thời gian gần đây, những người Ấn Độ giàu có đã đổ về đến Dubai cùng gia đình, công việc kinh doanh, biến nơi đây thành ngôi nhà mới của họ. Hiện khoảng 85% dân số nước ngoài ở Dubai là người châu Á, chủ yếu đến từ Ấn Độ, khoảng 51%", Shalini Lambah, người đứng đầu Migrate India, cung cấp các dịch vụ từ quốc tịch đến cư trú, bất động sản, cho biết.

"Việc dễ dàng kinh doanh, nhiều ưu đãi về thuế và xin thường trú nhanh chóng khiến Dubai trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người Ấn Độ giàu có".



Mohanty hài lòng khi quyết định chuyển từ Ấn Độ đến Dubai sinh sống. Ảnh: Handout.


Mona Biswarupa Mohanty, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ bang Odisha (Ấn Độ), cũng nhận được Golden Visa.

"Dubai đem lại cảm giác giống Mumbai, thư giãn nhưng cũng có năng lượng nhất định. Khi lần đầu đặt chân đến đây, tôi không hài lòng lắm khi sống giữa những tòa cao ốc nhưng theo thời gian, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành một phần của thành phố đầy khoan dung, đa văn hóa luôn tuân thủ các quy tắc này", Mohanty nói.

"Tôi chuyển đến Dubai với tư cách là một chuyên gia thiết kế. Không gian nghệ thuật náo nhiệt của nơi này đã khuấy động khả năng sáng tạo của tôi, trở thành chất xúc tác khiến tôi rời bỏ công việc và dành toàn bộ thời gian cho nghệ thuật".

Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy Dubai là một thiên đường.

Một người dân cho biết cái nóng gay gắt ở đây khiến việc tập luyện thể dục trở nên rất khó khăn trừ vào những tháng mùa đông.

"Phần lớn thời gian cuộc đời bạn phải sống trong môi trường có máy lạnh. Hầu hết thực phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài với chất bảo quản để có thể duy trì qua mùa hè ở đây. Và Dubai không an toàn như người ta nói. Vẫn có các vụ cướp ở các khu vực giàu có, điều chắc chắn xảy ra do sự tương phản giữa lối sống của người giàu và nghèo. Lương không còn cao như trước mà giá thuê nhà vẫn tăng".

 

Mai An

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.