Chuyên mục
Nguy cơ chiến sự leo thang khi Tổng thống Ukraine tới châu Âu

Nguy cơ chiến sự leo thang khi Tổng thống Ukraine tới châu Âu

Thứ sáu 10/02/2023 05:04 GMT + 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới châu Âu để gặp các lãnh đạo Anh, Pháp và Đức nhằm hối thúc phương Tây viện trợ vũ khí. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo mọi viện trợ cho Ukraine không được phép làm leo thang tình hình và làm chệch hướng mục tiêu hòa bình.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải). Ảnh: BBC

 

Pháp, Đức và Anh khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Sau khi thực hiện chuyến thăm đến Anh ngày 8-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Paris, Pháp, và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người cũng đã đến Pháp cùng ngày. Đây là chuyến thăm nước ngoài thứ 2 của Tổng thống Zelensky kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trong các cuộc gặp trên, ông Zelensky đều kêu gọi các nước hỗ trợ thêm vũ khí, nhất là máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp các thiết bị quân sự này cho Ukraine.

Trước lời đề nghị thẳng thắn từ phía Ukraine, cả Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức dường như đã né tránh câu trả lời trực tiếp, song vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là điều đó là cần thiết. Tổng thống Pháp Macron đã đưa ra cam kết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Theo ông, Ukraine có thể tin tưởng vào Pháp và các đối tác châu Âu cũng như các nước đồng minh của nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Scholz tuyên bố nước này và các đối tác đã hỗ trợ Ukraine về tài chính, viện trợ nhân đạo cũng như vũ khí và sẽ tiếp tục làm như vậy chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, cùng ngày, Thủ tướng Scholz cũng cho rằng bất chấp những cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không được trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này. Thủ tướng Scholz cảnh báo việc các nước liên tiếp đưa ra những cam kết riêng rẽ cung cấp các thiết bị quân sự cho Ukraine có thể gây tổn hại đến sự thống nhất của phương Tây.

Trước đó, trong chuyến thăm Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ những gì mà Ukraine cần. Văn phòng Thủ tướng Anh đã thông báo kế hoạch mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine, trong đó có cả lực lượng không quân, "để đảm bảo các phi công có thể lái được các máy bay chiến đấu hiện đại tiêu chuẩn NATO trong tương lai". Thủ tướng Sunak đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng xem xét khả năng Anh có thể cung cấp loại máy bay phản lực nào cho Ukraine, nhưng rõ ràng đây là một giải pháp lâu dài chứ không phải khả năng ngắn hạn.

Leo thang chiến sự

Liên Hợp Quốc ngày 8-2 cảnh báo mọi viện trợ cho Ukraine không được phép làm leo thang tình hình và làm chệch hướng mục tiêu hòa bình. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, bà Izumi Nakamitsu, Đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị cho biết: "Việc vũ khí được đưa vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào theo quy mô lớn cũng sẽ làm gia tăng những lo ngại về sự leo thang chiến sự và nguy cơ chuyển hướng. Hiện tại, triển vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine dường như rất mong manh, khi các động thái quân sự chiếm ưu thế. Tuy nhiên, leo thang và kéo dài hơn nữa cuộc xung đột sẽ chỉ mang lại nhiều đau khổ. Việc chuyển giao thiết bị quân sự để hỗ trợ Ukraine không được làm chệch hướng khát vọng hòa bình".

Cùng quan điểm này với Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia hôm qua cũng nhấn mạnh, chỉ chừng nào phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine thì mới thấy được triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Nebenzia cáo buộc phương Tây đang tiến hành "chiến tranh ủy nhiệm" tại Ukraine, cố viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev nhằm kéo dài xung đột và làm suy yếu Nga.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại London cảnh báo việc Anh giao máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ dẫn đến một "vụ thu hoạch đẫm máu" của vòng leo thang tiếp theo, cũng như những hậu quả chính trị-quân sự đối với lục địa châu Âu và toàn bộ thế giới". Cơ quan ngoại giao Nga lưu ý rằng, quân đội Ukraine sẽ sử dụng máy bay quân sự phương Tây trong các cuộc không kích vào các khu dân cư của các khu vực Donetsk, Lugansk, cũng như Kherson và Zaporozhye nằm dưới sự bảo vệ của Nga. Về phần mình, Nga sẽ tìm cách đáp trả bất kỳ bước đi không thân thiện nào của phía Anh.

 

AN BÌNH

Nguồn: cadn.com.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.