Chuyên mục
Ngoại trưởng Nga tổ chức họp báo tại Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Nga tổ chức họp báo tại Liên Hợp Quốc

Thứ tư 26/04/2023 04:40 GMT + 7

Ngày 25/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự bế tắc của Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen, cuộc khủng hoảng Ukraine và thỏa thuận hạt nhân Iran.


Sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an, cảnh báo về chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa và thế giới đang trong trạng thái nguy hiểm hơn thời kỳ chiến tranh lạnh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục tổ chức họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đề cập nhiều vấn đề nóng của thế giới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)


Tại đây, Ngoại trưởng Nga cho biết, thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đang lâm vào bế tắc.

“Hãy để tôi nhắc bạn rằng khi thỏa thuận này của Sáng kiến Biển Đen được ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, văn bản đã tuyên bố rõ ràng rằng nó liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Không ai nghĩ đến phân bón cho đến ngày hôm kia, mặc dù Antonio Guterres đã nói với tôi rằng thị trường thế giới đang thiếu hụt trầm trọng phân bón.

Hơn nữa, chỉ chưa đến 3% ngũ cốc từ các cảng của Ukraine đến các nước nghèo. Hơn 80% đến các nước có thu nhập trung bình cao và cao. Tôi không thể nói rằng LHQ không nỗ lực. Tất cả đang cố gắng đàm phán với các quốc gia đã công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp chống lại Liên bang Nga, nhưng thực tế không có kết quả”, ông Lavrov nói.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga ngầm cảnh báo về việc nước này sẽ không gia hạn thêm thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc biển Đen trong thời gian tới.

Ngoài vấn đề Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen, Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại quan điểm của Nga về việc xây dựng một thế giới đa cực. Theo ông, tất cả các quốc gia đều có quyền bình đẳng và phải tìm kiếm sự cân bằng lợi ích và cùng nhau giải quyết các vấn đề thế giới. Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, không quốc gia nào muốn thấy chiến tranh thế giới thứ 3, song có vẻ đã có nước đã sẵn sàng cho điều này, ngầm ám chỉ các nước phương Tây khi cố gắng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Nga cáo buộc các nước phương Tây đang thờ ơ với thỏa thuận này.

“Quan điểm của chúng tôi dựa trên thực tế là thỏa thuận khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đã đạt được cách đây khá lâu. Nhưng bây giờ, vì một số lý do, các nước châu Âu đã mất hứng thú với nó. Người Mỹ, thông qua các kênh khác nhau, họ ngầm tuyên bố muốn một thỏa thuận khác. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm lớn khi bỏ qua cơ hội khôi phục thỏa thuận hạt nhân”, ông Lavrov khẳng định./.

 

Đình Nam/VOV1

Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.