Chuyên mục
Ngoại trưởng Nga: Quân đội NATO tại Ukraina dưới bất kỳ hình thức nào đều đe dọa Nga

Ngoại trưởng Nga: Quân đội NATO tại Ukraina dưới bất kỳ hình thức nào đều đe dọa Nga

Thứ tư 12/03/2025 10:49 GMT + 7

Sự hiện diện của quân đội các nước NATO trên lãnh thổ Ukraina, dù dưới lá cờ nào, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình, đều là mối đe dọa đối với Nga, Moskva sẽ không chấp nhận điều này "trong bất kỳ điều kiện nào", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

 



"Điều này không phải là thứ cần thiết để kết thúc cuộc chiến mà phương Tây đang tiến hành chống lại chúng tôi thông qua người Ukraina bằng cách trực tiếp sử dụng quân đội của họ. Chúng tôi biết rõ điều này. Nếu việc mở rộng NATO ít nhất cũng được (Tổng thống Mỹ Donald) Trump công nhận là một trong những nguyên nhân cốt lõi, thì sự hiện diện của quân đội các nước NATO dưới bất kỳ lá cờ nào, dưới bất kỳ hình thức nào trên lãnh thổ Ukraina cũng là một mối đe dọa tương tự đối với chúng tôi", – ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với các blogger Mỹ Andrew Napolitano, Larry Johnson và Mario Nawfal.

 

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Moskva "trong bất kỳ điều kiện nào" cũng không chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraina.

 

"Dưới bất kỳ điều kiện nào. Không ai đàm phán với chúng tôi. Họ vẫn tiếp tục khẳng định rằng sẽ không có quyết định nào về Ukraina mà không có Ukraina, nhưng trên thực tế họ làm mọi thứ chống lại Nga mà không có Nga. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi về lực lượng gìn giữ hòa bình, ông ấy trả lời rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về điều đó, nhưng thông thường cần có sự đồng thuận của tất cả các bên. Vậy tại sao chúng tôi phải đồng ý với việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc một nhóm gìn giữ hòa bình nào đó? Họ muốn lực lượng này bao gồm những nước đã tuyên bố Nga là kẻ thù. Họ sẽ đến đó với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình sao?", – Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

 

Một lực lượng ủng hộ và bảo vệ chế độ phát xít – điều đó không thể chấp nhận được

 

Theo ông, vấn đề cũng liên quan đến quyền lợi của cộng đồng người nói tiếng Nga.


"Hầu hết họ nói tiếng Nga. Họ lớn lên trong nền văn hóa Nga và muốn con cái của mình biết và học tiếng Nga. Tôi đã hỏi liệu luật hoặc một phần của luật cấm tiếng Nga có bị bãi bỏ ở những vùng lãnh thổ còn lại của Ukraina hay không? Không có câu trả lời. Hãy chờ xem. Câu hỏi tiếp theo là: họ có giữ lại tượng đài Stepan Bandera – người đã hợp tác với Adolf Hitler và bị Tòa án Nuremberg kết án vắng mặt – hay không? Bức tượng này lần đầu tiên đã được giới thiệu với Bộ trưởng Ngoại giao Israel. Ông ấy nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra", – ông Lavrov cho biết.

 

"Hóa ra phần lãnh thổ còn lại của Ukraina sẽ vẫn giữ lại bức tượng này, vẫn duy trì lệnh cấm tiếng Nga, vẫn tổ chức các cuộc diễu hành, rước đuốc với biểu tượng của các sư đoàn SS. Khi đó, với tất cả sự tôn trọng, lực lượng đó không thể được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình hay nhóm gìn giữ hòa bình. Đó sẽ là một lực lượng ủng hộ và bảo vệ chế độ phát xít. Và điều đó sẽ tiếp diễn vô tận. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", – Ngoại trưởng Nga kết luận.

Nguồn: kevesko.vn
6 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.