Chuyên mục
“Ngày Văn Hóa Việt Nam” mang văn hóa Việt đến các bạn Nga và quốc tế
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

“Ngày Văn Hóa Việt Nam” mang văn hóa Việt đến các bạn Nga và quốc tế

Thứ bảy 08/12/2018 14:43 GMT + 7
Ngày 06/12/2018, tại Trường ĐH Xây dựng nghiên cứu quốc gia Matxcova (MISI - MGSU) đã diễn ra chương trình “Ngày Văn Hóa Việt Nam” nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè Nga và các nước. Đây là hoạt động thiết thực của LHS Việt Nam tại Nga hướng tới kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại ngoại giao, và Năm chéo Việt Nam - Nga được tổ chức vào năm 2019 - 2020.

Ngày hội “Làm quen với văn hóa Việt Nam” tại Đại học Xây dựng Nghiên cứu Quốc gia Moskva, nơi có trên 700 lưu học sinh quốc tế đến từ hơn 76 quốc gia đang theo học.

Xuất phát từ những ý tưởng ban đầu trong chuyến thăm Trường đại học xây dựng MISI – MGSU của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ hồi tháng 9/2018. Được sự ủng hộ của Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga, Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo của Quận sở tại, sự kiện “Ngày Văn Hóa Việt Nam” đã được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc và ý nghĩa như: Triển lãm tranh - ảnh “Việt Nam – Đất Nước – Con Người”; ẩm thực Việt Nam; trò chơi dân gian; đặc biệt chương trình giao lưu văn nghệ “Làm quen văn hóa Việt Nam” được các bạn lưu học sinh Việt Nam từ hơn 15 Trường đại học tại Matxcova biểu diễn.

Nếu như hầu hết các sự kiện tương tự khác tại Moskva chủ yếu quy tụ cộng đồng người Việt Nam, thì lần này qua sự trợ giúp của lãnh đạo trường, quận, sự kiện văn hóa Việt Nam được rất đông bạn bè quốc tế và người dân sở tại chú ý đúng như tên gọi - Ngày hội “Ngày Văn Hóa Việt Nam”.
 
Các bạn Nga và quốc tế quan tâm triển lãm “Việt Nam - Đất nước - Con người”

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước - Con người” trưng bày, giới thiệu vẻ đẹp của con người và thiên nhiên ở mọi miền đất nước như Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Quảng Bình, biển Nha Trang, Phú Quốc… Cùng với những bức ảnh về thiên nhiên hùng vĩ, là hình ảnh về cuộc sống sinh hoạt và nét đẹp của người Việt ở khắp các vùng miền như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, những phiên chợ nổi đa màu sắc vùng sông nước Nam Bộ v.v..
 
Các bạn sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế cùng nhảy sạp

Các bạn sinh viên, các vị khách đến tham gia triển lãm còn được trực tiếp tham gia vào các trò chơi dân gian như múa lân, múa sạp, giới thiệu trang phục truyền thống của Việt Nam.

Một số tiết mục múa trong chương trình văn nghệ.

Tiếp đó là chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc, ấn tượng như trống hội, vũ khúc Dòng máu lạc hồng, múa quạt,… với sự tham gia đóng góp của các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Moscow như Trường Đại học xây dựng, Đại học sư phạm, Đại học Hữu nghị các dân tộc (RUDN), Đại học quản lý (GUU), Đại học Trắc địa Bản đồ (Migaiik), Đại học kinh tế Plekhanov, Nông nghiệp, Bách khoa, Ngôn ngữ, Xã hội, Văn hóa,… đã mang đến cho các bạn sinh viên Nga, sinh viên quốc tế, cũng như các vị khách tham dự chương trình những khoảnh khắc ấn tượng và tuyệt vời về Văn hóa Việt Nam.
 
Các bạn sinh viên Việt Nam chào chia tay khán giả.

Một hình ảnh về đất nước Việt Nam tươi đẹp, thiên nhiên kỳ vĩ, con người thân thiện, một đất nước giàu văn hóa thông qua các hoạt động lễ hội, ẩm thực với những làn điệu dân ca, điệu múa mượt mà hay những đôi tay tài hoa xoa bóp, bấm huyệt, và trên tất cả là tinh thần thân thiện, cởi mở và hội nhập là những ấn tượng nổi bật nhất mà ngày hội đã đem lại cho những người bạn quốc tế và người xem những trải nghiệm khó quên về “Ngày Văn Hóa Việt Nam”.

Một số hình ảnh khác về “Ngày Văn Hóa Việt Nam”



 




Nguồn: MISI
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.