Chuyên mục
Nga tuyên bố giam giữ hơn 6.000 tù binh Ukraine

Nga tuyên bố giam giữ hơn 6.000 tù binh Ukraine

Thứ năm 30/06/2022 16:55 GMT + 7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang nắm giữ hơn 6.000 tù binh của Ukraine, một ngày sau khi hai bên có lần trao đổi tù binh lớn nhất từ trước tới nay.

“Tổng cộng số binh sĩ Ukraine bị bắt giữ hoặc đầu hàng là hơn 6.000 người”, ông Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, nói trong một tuyên bố ngày 30/6, theo AFP.

Trong tuyên bố, ông Konashenkov cũng xác nhận việc 144 tù binh Ukraine được trao đổi với 144 tù binh Nga vào hôm 29/6. Lần trao đổi này được tổ chức theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin.

 

Binh sĩ Ukraine trên xe buýt sau khi đầu hàng tại nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol. Ảnh: AP.


Hiện chưa rõ Nga nắm trong tay bao nhiêu lính tình nguyện nước ngoài chiến đấu cho Ukraine.

Cùng ngày 30/6, Nga bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi đảo Rắn nhưng khẳng định đây là hành động “thiện chí” để giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu.

“Nga đã thể hiện với cộng đồng quốc tế việc mình không cản trở các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập hành lang nhân đạo vận chuyển nông sản từ Ukraine", theo tuyên bố.

“Giải pháp này sẽ ngăn Kyiv nói rằng cuộc khủng hoảng lương thực sắp tới là do không thể xuất khẩu lúa mì vì Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực Tây Bắc của biển Đen”, tuyên bố nêu rõ.

Trong khi đó, Reuters đưa tin chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cho biết những khẩu lựu pháo Bohdan do nước này tự sản xuất đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng đảo Rắn. Đồng thời, vị chỉ huy cũng bày tỏ cảm ơn đối với các đối tác nước ngoài.

Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, xác nhận lực lượng Nga đã rút khỏi đảo Rắn. “Không còn quân Nga trên đảo Rắn nữa. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã làm rất tốt”, ông Yermak viết trên Twitter.

Đảo Rắn có diện tích chỉ khoảng một km2 nhưng có tầm quan trọng về chiến lược, khi hòn đảo này có thể trở thành cứ điểm quan trọng để kiểm soát một vùng ở phía tây biển Đen. Hòn đảo này đã rơi vào tay quân đội Nga chỉ ít lâu sau khi giao tranh bùng nổ vào ngày 24/2.

 

Quốc Đạt

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.