Chuyên mục
Nga tung đòn trả đũa sau vụ tấn công của Ukraine vào Crimea

Nga tung đòn trả đũa sau vụ tấn công của Ukraine vào Crimea

Thứ ba 02/05/2023 17:20 GMT + 7

Quân đội Nga vừa tung đòn trả đũa Ukraine sau khi Kiev thực hiện các vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái nhắm vào Crimea.


Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga phóng tên lửa hành trình.


Ukraine tấn công Crimea bằng UAV, Nga lập tức tung đòn trả đũa

 
Vào ngày 1/5, một hệ thống phòng không của Nga tại khu vực Yevpatoriya ở phía tây Crimea đã được kích hoạt. Theo thông tin sơ bộ, một máy bay không người lái (UAV) Tu-141 Swift của Ukraine, đã bị hệ thống này bắn hạ.

Tờ Topwar trích dẫn các nguồn tin địa phương ở Sevastopol thông tin về việc phát hiện các UAV trên biển, được cho là của Quân đội Ukraine gần quân cảng Sevastopol. Lực lượng phòng không và Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea, đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, để phòng ngừa các mối đe dọa có thể xảy ra.

 


Các hệ thống phòng không của Nga tại Crimea khai hỏa đánh chặn UAV của Ukraine tấn công.


Cần lưu ý rằng cuộc tấn công này diễn ra vào ban ngày, đây là điểm khác biệt so với các cuộc tấn công trước đây của Quân đội Ukraine, thường được thực hiện vào ban đêm và sáng sớm. Điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật và chiến lược của phía Ukraine, đòi hỏi Quân đội Nga phải có phản ứng và sự chuẩn bị thích hợp.

Với việc Ukraine tiến hành tấn công vào Crimea vào ngày 29/4 và gây ra thương vong; thì ngay trong ngày đầu tháng 5, Nga đã quyết tâm trả đũa Ukraine.

Quân đội Ukraine khẩn cấp ra thông báo cho biết, 17 máy bay ném bom chiến lược của Nga đã cất cánh; đồng thời yêu cầu đặt tất cả các khu vực của Ukraine trong tình trạng báo động.

Vào ngày 1/5, tàu ngầm Nga cũng đã phóng ba tên lửa hành trình, phát động một cuộc tấn công nhằm vào Sở chỉ huy Hải quân Ukraine ở thành phố cảng Odessa.

Lý do tại sao cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào Sở chỉ huy Hải quân Ukraine ở Odessa, là do UAV của Ukraine tấn công Crimea xuất phát từ căn cứ quân sự ở đây.

Những người theo đường lối cứng rắn ở Nga, đã chỉ trích gay gắt Quân đội Nga quá “nương tay” với Ukraine và yêu cầu một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Odessa.

Hiện tại Odessa là cửa ra biển duy nhất của Ukraina, hải quân Ukraina trên thực tế chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tòa nhà của Sở chỉ huy Hải quân đã trở thành sở chỉ huy thời chiến của Quân đội Ukraine tại đây.

Sau khi Nga tràn ngập Mariupol, Ukraine đã mất khả năng xuất khẩu qua biển Azov. Nếu Nga tràn ngập cảng Odessa, thì Ukraine sẽ hoàn toàn bị biến thành một quốc gia không giáp biển và không có giá trị chiến lược.

Nếu cuộc phản công lớn của Ukraine tiếp tục, Nga vốn đã sẵn sàng tràn ngập bên kia sông, có thể tấn công Odessa một lần nữa.



Tên lửa hành trình của Nga tấn công vào Sở chỉ huy Hải quân ở Odessa.

 
Không chỉ tiến hành cuộc không kích vào Sở chỉ huy Hải quân ở Odessa, một ngày trước đó, Nga đã mở cuộc phản công quyết liệt nhằm vào sở chỉ huy tiền phương Quân đội Ukraine ở Kherson.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 29/4, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sở chỉ huy tiền phương tại Kherson của Quân đội Ukraine; loại khỏi vòng chiến đấu nhiều chỉ huy Quân đội Ukraine và chỉ huy lính đánh thuê nước ngoài.

Rõ ràng, việc Nga làm như vậy là do gần đây, quân Ukraine đồn trú ở Kherson thường xuyên phát động tấn công sang phía bờ nam; đồng thời đang tích cực chuẩn bị vượt sông Dnieper, để phát động chiến dịch phản công.

Nhưng lần này, Nga trực tiếp đưa mục tiêu là sở chỉ huy ở Kherson lên hàng đầu và chủ động tổ chức phát động tiến công.

Trong khi Nga đang tập trung tiêu diệt các sở chỉ huy, khu tập trung binh lực của Quân đội Ukraine, thì họ cũng tập trung tấn công vào hệ thống tiếp tế của Quân đội Ukraine và các mục tiêu trọng điểm như kho đạn dược khiến Quân đội Ukraine vốn đã thiếu thốn trang thiết bị, lại càng thêm khó khăn.

 

Vũ khí của Ukraine được cất giấu cẩn thận, tránh sự phát hiện của Quân đội Nga.


Tiết lộ chi tiết bất ngờ về cuộc tấn công của Nga vào Pavlograd

Vào rạng sáng ngày 1/5, Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào nơi tập kết của Quân đội Ukraine ở thành phố Pavlograd, điều này sẽ gây khó khăn cho việc tổ chức một cuộc phản công trong tương lai từ phía Ukraine. Chi tiết mới về cuộc tấn công vào Pavlograd, đầu mối giao thông quan trọng của Quân đội Ukraine đã được tiết lộ.

Phóng viên chiến trường của kênh VGTRK, Andrei Rudenko nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phá hủy vũ khí và đạn dược của Quân đội Ukraine ở Pavlograd, coi đây là một “thành công đáng kể” của Quân đội Nga.



Điểm tập kết vũ khí của Quân đội Ukraine tại thành phố Pavlograd bị tên lửa Nga tấn công vào rạng sáng ngày 1/5.


Thành phố Pavlograd được Kiev chọn làm điểm trung tâm, nơi tập trung binh lực và phương tiện cho kế hoạch phản công, nhờ có đầu mối giao thông thuận tiện, có khả năng di chuyển nhanh chóng các nguồn dự trữ, khí tài và trang thiết bị ra chiến trường.

Phóng viên Rudenko cho rằng, có thể tình báo Nga đã biết về sự chuẩn bị của Quân đội Ukraine cho cuộc phản công và chờ thời điểm, khi một số lượng đáng kể thiết bị và đạn dược đến Pavlograd; khi đó họ sẽ tiến hành tấn công.

Theo một số thông tin, vũ khí và đạn của Quân đội Ukraine đã được tập kết ở các nhà kho tại khu công nghiệp của thành phố Pavlograd và chúng được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không của Ukraine.

Rudenko chỉ ra rằng, để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không Ukraine ở Pavlograd, UAV tự sát Geran-2 đã được Nga sử dụng đầu tiên; sau đó đòn tấn công chính được thực hiện bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và cả Tu-160.

Theo thông tin từ hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, đã có một vụ nổ "nhiên liệu tên lửa hết hạn" ở thành phố Pavlograd.

Nếu Không quân Nga tiếp tục tấn công chuẩn xác và mạnh mẽ vào các điểm tập kết vũ khí, trang bị của Quân đội Ukraine, thì Quân đội nước này có thể hoàn toàn mất khả năng thực hiện bất kỳ hành động phản công nào.

Thành phố Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, thuộc miền trung Ukraine; cách chiến trường Bakhmut 190 km về phía tây.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
39 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.