Chuyên mục
Nga phản công dữ dội ở vùng Kursk

Nga phản công dữ dội ở vùng Kursk

Thứ năm 15/08/2024 10:57 GMT + 7

Ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về các cuộc không kích bằng máy bay ném bom Su-34 nhằm vào lực lượng vũ trang Ukraine, tại vùng Kursk, Nga.


Theo thông tin được cung cấp, phi hành đoàn của máy bay Su-34 đã sử dụng bom từ UMPC - một loại vũ khí với mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát, cho phép thả đạn từ khoảng cách an toàn so với đường tiếp xúc chiến đấu.

 


Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố.


Cuộc tấn công nhằm vào lực lượng, thiết bị quân sự của Ukraine và theo xác nhận từ tình báo Nga, các mục tiêu đã bị tiêu diệt trước khi phi hành đoàn trở về sân bay an toàn.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, cũng đã thông tin thêm về các diễn biến ở khu vực này, cụ thể là vào rạng sáng ngày 6/8, các đơn vị của Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở Kursk của Nga.

Tuy nhiên, lực lượng Nga đã nhanh chóng chặn đứng bước tiến của đối phương. Ông Gerasimov nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh ở Kursk sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Nga và mục tiêu bảo vệ biên giới quốc gia sẽ được đảm bảo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án Kiev vì các hành động khiêu khích và việc tấn công vào cả những mục tiêu dân sự. Ông khẳng định rằng mọi mục tiêu mà Nga đề ra sẽ đạt được và đối phương sẽ phải nhận sự đáp trả thích đáng.

Hiện tại, các khu vực như Kursk, Belgorod và Bryansk đang được áp dụng các biện pháp "chống khủng bố" để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong một diễn biến khác, đài RT đã công bố đoạn video cho thấy lực lượng Nga đã tiêu diệt 2 xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất, bằng UAV Lancet (dòng UAV kamikaze) tại khu vực Kursk.

 

Trong video, một chiếc xe quân sự của Ukraine bị UAV kamikaze của Nga tiếp cận và phá hủy trong một khu rừng nhỏ, tạo ra một vụ nổ lớn với đám khói dày đặc.

 

Một đoạn video khác cho thấy các xe quân sự di chuyển trên một con đường đất nông thôn, tiếp tục bị máy bay không người lái Nga tấn công.

Việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây tài trợ tại Kursk cũng đang là vấn đề gây tranh cãi. Mỹ đã từng tuyên bố rằng các loại vũ khí này không được sử dụng trong các khu vực mà Washington và Kiev công nhận thuộc về Nga, bao gồm Kursk. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công, phía Mỹ vẫn khẳng định rằng Ukraine không vi phạm các thỏa thuận này.

Tình hình tại Kursk tiếp tục trở nên căng thẳng khi Moscow cáo buộc cuộc chiến tại Ukraine là một "chiến dịch ủy nhiệm" do Mỹ chỉ đạo nhằm chống lại Nga, với quân đội Ukraine bị biến thành "bia đỡ đạn".

Theo ước tính của quân đội Nga, Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, với 2.300 binh sĩ thiệt mạng và hàng loạt phương tiện bọc thép bị phá hủy chỉ trong vòng vài ngày qua.


Xuân Minh

Nguồn: suckhoedoisong.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.