Chuyên mục
Nga: Mỹ bất thành khi đưa trừng phạt đơn phương ra toàn cầu, Moscow sẽ nỗ lực chấm dứt cấm vận Cuba

Nga: Mỹ bất thành khi đưa trừng phạt đơn phương ra toàn cầu, Moscow sẽ nỗ lực chấm dứt cấm vận Cuba

Chủ nhật 06/11/2022 11:17 GMT + 7

Ngày 5/11, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục vận động để chấm dứt lệnh cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống Cuba.

Sau khi Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính với Cuba hôm 3/11, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này vẫn kiên định lập trường và sẽ tiếp tục đấu tranh để dỡ bỏ nhanh chóng, hoàn toàn và vô điều kiện các lệnh bao vây, cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt.

 

Đường phố Cuba. (Nguồn: Reuters)


Bộ Ngoại giao Nga chỉ rõ, Mỹ đang cố gắng song không thành công trong việc đưa cái gọi là học thuyết Monroe và các biện pháp trừng phạt đơn phương vươn ra toàn cầu. Cuba là một ví dụ điển hình cho “chính sách” của Mỹ và những nỗ lực của Washington nhằm giải quyết các tình huống mà không đếm xỉa tới ý kiến của đại đa số các quốc gia trên thế giới.

Ngày 3/11, Đại hội đồng LHQ khóa 77 đã thông qua nghị quyết lần thứ 30 lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba. Nghị quyết nhận được 185/193 phiếu ủng hộ, Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, Brazil và Ukraine bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên, nghị quyết của Đại hội đồng LHQ chỉ mang sức mạnh chính trị, không có tính ràng buộc thực thi.

Phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết, kể từ năm 2019, chính quyền Mỹ đã tăng cường bao vây, cấm vận Cuba nhằm mục đích khiến người dân Cuba ngày càng sống trong cùng cực.

Trong 14 tháng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden, thiệt hại do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba đã lên tới 6,35 tỷ USD, tương đương thiệt hại mỗi ngày 15 triệu USD.

Ngoại trưởng Rodriguez cũng cho rằng, chính quyền của Tổng thống Biden đang tiếp nối chính sách “gây sức ép tối đa” từ thời Tổng thống Donald Trump đối với Cuba. Ông cho biết trong mấy tháng vừa qua có một số điều chỉnh tích cực nhưng vẫn hạn chế về số chuyến bay của Mỹ tới Cuba, lượng kiều hối chuyển về nước và thủ tục lãnh sự. Những tiến triển này không làm thay đổi các biện pháp cấm vận về kinh tế, thương mại, tài chính của Mỹ đối với Cuba.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ sau khi bỏ phiếu, Cố vấn chính trị Mỹ John Kelly tuyên bố Mỹ vẫn tôn trọng quyền được mưu cầu tự do và phẩm giá của người dân Cuba, vẫn quan tâm tới phúc lợi kinh tế chính trị của họ, rằng người dân và các tổ chức của Mỹ vẫn ủng hộ, cứu trợ nhân đạo người dân Cuba và Mỹ hiện vẫn là một trong các đối tác thương mại chính của Cuba.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/11, Cuba đã tiếp nhận khoản hỗ trợ trị giá hơn 70.000 USD từ nhiều tổ chức đoàn kết có trụ sở tại Mỹ. Lô hàng viện trợ gồm thuốc men, sữa bột, găng tay y tế và mỳ ống sẽ được chuyển tới tỉnh cực Tây Pinar del Rio, địa phương Cuba chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bão Ian quét qua hồi cuối tháng 9.

Pát biểu tại sân bay quốc tế Jose Marti, nhà hoạt động người Mỹ gốc Cuba Carlos Lazo - đại diện dự án Puentes de Amor (Nhịp cầu yêu thương) - nhấn mạnh lô viện trợ có thể không nhiều về vật chất nhưng là minh chứng cho những tình cảm và tình đoàn kết của thế giới với Cuba, thể hiện ý chí mong muốn dỡ bỏ các lệnh bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống lại đảo quốc Caribe này.

Về phần mình, bà Medea Benjamín, người đứng đầu tổ chức Code Pink của Mỹ, chỉ rõ sự xuất hiện của một chiếc máy bay chở thực phẩm và thuốc men tại La Habana chỉ vài ngày sau khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Liên hợp quốc về nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính với Cuba là biểu hiện của tình bạn từ người dân Mỹ.

Giám đốc phụ trách khu vực Bắc Mỹ của Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, bà Leima Martínez, nêu bật tầm quan trọng của tình đoàn kết, cảm ơn tất cả những người dân Mỹ ủng hộ bình thường hóa quan hệ song phương và đã có những nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ người dân Cuba khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn: baoquocte.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.