Chuyên mục
Nga lên tiếng khi Ukraine nóng lòng xin gia nhập NATO

Nga lên tiếng khi Ukraine nóng lòng xin gia nhập NATO

Thứ bảy 01/10/2022 17:38 GMT + 7

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lên tiếng chỉ trích việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass.


Theo hãng tin Tass, trong bài viết trên trang Telegram hôm 30/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc Ukraine nóng lòng muốn trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đồng nghĩa với việc Kiev đang đẩy thế giới sớm bước vào Thế chiến thứ 3.

"Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky muốn nhanh chóng trở thành thành viên của NATO. Ý tưởng đó cũng có nghĩa rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang thúc đẩy NATO khơi mào cuộc Thế chiến thứ ba" - ông Medvedev cảnh báo.

Cùng ngày, một nghị sĩ cấp cao của Nga cảnh báo, thông báo của Tổng thống Zelensky về việc Kiev nộp đơn xin gia nhập của NATO giống như lời kêu gọi liên minh quân sự này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga.



Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga. Ảnh: Tass.


"Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO và yêu cầu thủ tục gia nhập “được đẩy nhanh” được xem như Kiev đang hối thúc khối này tham gia vào cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. Nói cách khác, đây là lời kêu gọi tiến hành cuộc đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới" - Tass dẫn tuyên bố của ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), cho biết.

Ông Slutsky nhấn mạnh rằng giải pháp tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại là Kiev giao nộp vũ khí và quay trở lại bàn đàm phán.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Ukraine Vladimir Zelensky đã chính thức ký đơn xin gia nhập NATO, tuyên bố Kiev đã là một đồng minh “trên thực tế” và yêu cầu thủ tục gia nhập “được đẩy nhanh”.

Động thái của Kiev diễn ra trong bối cảnh Nga tổ chức lễ sáp nhập 4 khu vực gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson ở miền Đông và miền Nam Ukraine vào Nga. Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo của 4 khu vực trên đã ký thỏa thuận hôm 30/9, mở đường cho quy trình sáp nhập vào Nga.

Trong bài phát biểu hôm 30/9, Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga viết lại lịch sử và vẽ lại biên giới, điều mà ông tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ cho phép. Ông Zelensky nói rằng Ukraine vẫn mong muốn cùng tồn tại với Nga "trên cơ sở bình đẳng, trung thực và công bằng". Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky từ chối đàm phán với Nga khi Tổng thống Putin vẫn còn tại nhiệm.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), thậm chí Kiev đã đưa mục tiêu trở thành thành viên NATO vào hiến pháp.

Khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ cuối tháng 2, Nga đã tuyên bố chiến dịch chỉ kết thúc khi Kiev cam kết trung lập, không gia nhập NATO, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ, công nhận chủ quyền của hai vùng Donetsk và Lugansk, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga.


Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
34 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.