Chuyên mục
Nga chỉ mặt các thủ phạm tấn công mạng

Nga chỉ mặt các thủ phạm tấn công mạng

Thứ năm 08/07/2021 10:46 GMT + 7

Các cuộc tấn công mạng vào Nga được thực hiện từ lãnh thổ Mỹ, Đức, Hà Lan ...

Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về Sự cố Máy tính Nikolai Murashov mới đây đã thông tin với truyền thông về hoạt động của các tin tặc nhằm vào nước này.

 


Nga khẳng định không phải mối nguy hiểm trong không gian mạng.


Theo đó, ông Murashov cho biết, hoạt động bảo vệ không gian mạng đã trở nên bị chính trị hóa quá mức và dữ liệu cho thấy Nga không phải là mối đe dọa chính đối với không gian thông tin của các quốc gia khác.

Thay vào đó, Nga mới là quốc gia đang phải chịu các đợt tấn công mạng từ nước ngoài. Các tin tặc đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Nga chủ yếu từ lãnh thổ của Mỹ, Đức và Hà Lan.

"Vào năm 2020, hầu hết các cuộc tấn công mạng vào không gian thông tin của Nga được tiến hành từ nước ngoài, chủ yếu từ lãnh thổ của Mỹ, Đức và Hà Lan" - ông Murashov nói trên Infoforum.

Theo chuyên gia này, trung tâm điều phối của Nga sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu hỗ trợ trong khuôn khổ hợp tác. Tuy nhiên, nhiều quốc gia nước ngoài - những người tham gia vào mạng lưới các đầu mối liên lạc - không yêu cầu Nga hỗ trợ trong việc ngăn chặn hoạt động có hại, cũng như không đáp ứng yêu cầu của Nga.

"Ví dụ, Nhóm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính của Đức, được yêu cầu đóng vai trò là một đầu mối liên hệ, đã đề nghị Nga giải quyết vấn đề trực tiếp với các nhà cung cấp thay vì liên hệ với cơ quan quản lý" - ông Murashov cho hay.

Không hợp tác, nhưng chính các nước phương Tây đã đưa ra các tuyên bố vô căn cứ để chống lại Nga. Hết cáo buộc Nga là thủ phạm đứng sau các vụ tấn công mạng thì họ lại cho rằng Nga cho phép các tin tặc của nước này tấn công mạng của các quốc gia khác. Bằng chứng là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa danh sách 16 điểm cho Tổng thống Putin trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Nga ở Thụy Sĩ hôm 16/6, với lập luận rằng, đây là 16 lĩnh vực bất khả xâm phạm trong lĩnh vực tấn công mạng.

Thực tế hoàn toàn ngược lại, theo ông Murashov, Trung tâm điều phối của Nga đã hoạt động hiệu quả trong việc hợp tác với nước ngoài để ngăn tấn công mạng vào Nga đồng thời cũng bảo vệ các đối tác trước nguy cơ tấn công.

Trung tâm điều phối của Nga đã hợp tác với 153 trung tâm nước ngoài có nhiệm vụ tương tự.

"Sự hợp tác quốc tế của trung tâm đã giúp ngăn chặn gần 69.000 nguồn hoạt động độc hại ở các quốc gia khác nhắm vào các cơ sở hạ tầng thông tin của chúng tôi." - ông Murashov nói.

Theo ông, dữ liệu này cho thấy Nga không phải là mối đe dọa chính đối với không gian thông tin của các quốc gia khác.

Đổi lại, trong các tuyên bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden và Putin, phía Mỹ lại cho thấy họ đang sử dụng một kiểu gây áp lực "tiêu chuẩn kép" với Nga. Theo đó, Nga không được tấn công mạng vào Mỹ và Mỹ nếu đáp trả Nga thì Mỹ sẽ không báo trước.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki mới đây thông báo về việc Washington sẽ có thể tấn công mạng nhằm vào Nga trong tương lai. Bà ngụ ý Mỹ có quyền tấn công mạng, buộc Nga phải chịu hậu quả nếu Moscow còn tiếp tục tấn công mạng vào Mỹ.

Khi được hỏi tại sao ông Biden không nêu ra danh sách các mục tiêu của Nga mà Mỹ có thể tấn công mạng, bà Psaki nói Mỹ sẽ "không định trước các đòn tấn công".

Nga đã từng khẳng định nước này đã liên tục bị tấn công mạng nhưng không có trường hợp nào Nga phải trả tiền để đổi lấy quyền kiểm soát hệ thống như hàng loạt các công ty Mỹ đã phải làm thời gian qua.


Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.