Chuyên mục
Nga cáo buộc Ukraine thay đổi yêu cầu sau đàm phán tại Istanbul

Nga cáo buộc Ukraine thay đổi yêu cầu sau đàm phán tại Istanbul

Thứ năm 07/04/2022 16:50 GMT + 7

Nga ngày 7/4 cáo buộc đoàn đàm phán Ukraine đã thay đổi yêu cầu kể từ sau vòng thương lượng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow khẳng định Kyiv không quan tâm tới chấm dứt giao tranh.


“Ngày hôm qua, phía Ukraine đệ trình dự thảo thỏa thuận. Văn bản này cho thấy sự khác biệt so với những điều khoản quan trọng nhất được đưa ra trong cuộc gặp hôm 29/3 tại Istanbul”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói.

“Chúng tôi coi đây là dấu hiệu cho thực tế là chính quyền Kyiv đang chịu sự điều khiển của Washington và đồng minh. Những bên này đang thúc Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục sự thù địch”, ông Lavrov nói.

Theo Interfax, ông Lavrov còn cho biết bản thỏa thuận dự thảo chứa đựng những yếu tố “không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, theo vị ngoại trưởng, phía Nga dù sao vẫn tiếp tục đàm phán và sẽ kiên quyết theo đuổi các yêu cầu của mình.

Sau khi Nga đưa ra cáo buộc, một thành viên đoàn đàm phán Ukraine đã lên tiếng. “Nếu Moscow muốn thể hiện mình sẵn sàng đối thoại, họ nên giảm bớt các hoạt động”, ông Mykhaylo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, viết trên Twitter.

 

Cuộc đàm phán gần nhất giữa phái đoàn Nga và Ukraine hôm 29/3 tại Istanbul. Ảnh: AFP.


Trong các vòng đàm phán gần đây, Ukraine đã đề xuất tuyên bố trung lập và từ bỏ ý định gia nhập NATO, với điều kiện có được đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Ukraine còn cam kết không cho đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.

Phái đoàn từ Kyiv cũng đề xuất tạm thời gác lại câu hỏi về trạng thái của bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập từ năm 2014 và của vùng ly khai Donbas ở miền Đông nước này.

Lần gần nhất hai bên đàm phán trực tiếp là hôm 29/3, khi phái đoàn Ukraine và Nga gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau lần gặp mặt này, hai bên đưa ra các tín hiệu lẫn lộn. Ông David Arakhamia, trưởng đoàn đàm phán Ukraine, hôm 2/4 nói Moscow đã đồng ý “bằng miệng” với đề xuất của phía Ukraine.

Ông Arakhamia cũng nêu khả năng tổng thống hai nước có cuộc gặp trực tiếp nhưng không nói cụ thể thời điểm. Nhưng một ngày sau, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, nói không “lạc quan” như đối phương về khả năng tổng thống hai nước gặp nhau.

Gần đây, Điện Kremlin cũng cho rằng tiến trình hòa đàm chưa tiến triển nhanh như mong muốn. Moscow còn cáo buộc phương Tây cố gắng phá hoại quá trình thương lượng.

“Một lần nữa, việc không thể đạt được sự đồng thuận như vậy đã nêu bật ý định thực của Kyiv, mong muốn kéo dài và thậm chí phá hoại các cuộc đàm phán, thể hiện qua việc xa rời những nội dung hai bên đã tán thành”, ông Lavrov nói.

Chẳng hạn, tại Thổ Nhĩ Kỳ, “phía Ukraine rõ ràng nói rằng các đảm bảo an ninh tương lai (có tính chất quốc tế) cho Ukraine không áp dụng cho Crimea và Sevastopol”, ông Lavrov nói. Crimea và Sevastopol là nơi bị Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. “Nhưng trong dự thảo hôm qua lại thiếu đi tuyên bố rõ ràng này”, ông cho biết.

Tuyên bố trên từ Moscow được đưa ra trong bối cảnh Nga dường như đang chuyển trọng tâm "chiến dịch quân sự đặc biệt" sang phía nam và phía đông của Ukraine - nơi có bán đảo Crimea và khu vực do phe ly khai thân Moscow kiểm soát. Tới nay, Nga đã rút lực lượng khỏi thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv của Ukraine.

Giới chức phương Tây tin rằng Nga sẽ ưu tiên kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Luhansk, hoặc tìm cách tạo ra một cây cầu để tới Crimea, hoặc thực hiện cả hai mục tiêu.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho đến nay vẫn không thể tăng cường lực lượng của họ ở Donbas, "phần vì họ vẫn đang cố gắng đảm bảo những khu vực mà họ đã đẩy lùi các lực lượng Nga" ở phía bắc và đông bắc, phần vì cần phải phòng thủ trước bất kỳ cuộc tái tấn công bất ngờ nào của Nga nhằm vào Kyiv, Guardian dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết hôm 6/4.

 

Quốc Đạt

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.