Chuyên mục
Năm 2045 Việt Nam có thể kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Năm 2045 Việt Nam có thể kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Thứ ba 05/05/2026 05:33 GMT + 7
Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu mục tiêu đến năm 2045, khi Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, đất nước có thể kết thúc thời kỳ quá độ và bước sang giai đoạn phát triển mới, theo An Ninh Thủ đô và báo VnExpress.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống Nhất

 

“2045 có thể kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”


Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã nhiều lần gợi ý Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiên cứu xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.


“Mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, tức là lúc đó kết thúc thời kỳ chúng ta quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội”, VTC News dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.


Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, lý luận của Mác chỉ ra rằng quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua giai đoạn tích lũy, hình thành nền tảng phát triển. Việt Nam từ một nước phong kiến lạc hậu phải đi qua giai đoạn này, và nếu đạt được mục tiêu vào năm 2045 thì có thể vượt qua thời kỳ quá độ.


“Nhiều người hỏi là thời kỳ quá độ dài đến bao giờ? Khi nào đạt được mục tiêu đó chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội”, An Ninh Thủ đô trích phát biểu của người đứng đầu Đảng.

Từ định hướng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm. Ông gợi ý có thể lựa chọn một phường đang phát triển tốt để cải tạo, hoặc xây dựng mới một phường với quy mô dân số khoảng 500.000 đến 1 triệu người, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và đô thị thông minh.


“Làm thử đi để người dân cảm nhận được. Nay mai ta thấy, mẫu mực là như thế, cứ thế mà phấn đấu vươn lên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.


Ông cũng cho rằng nếu Hà Nội thực hiện thành công, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh và hiện đại hơn mà còn trở thành đô thị đáng sống, nhân văn và văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trung tâm của cả nước.


Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm


Cũng tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành nhiều thời gian đề cập vấn đề an toàn thực phẩm. Một thực trạng đáng lo ngại được nêu là tình hình an toàn thực phẩm tại khu vực trường học.


“Ai cũng biết đồ ăn ở cổng trường học sinh rất thích ăn vì rẻ, nhưng thực phẩm không đảm bảo vì kém chất lượng, thậm chí cận hoặc hết hạn sử dụng vẫn bán”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý, làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nhất là cấp phường.

Ông cũng chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất vượt ngưỡng trong thực phẩm, thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm chức năng và hàng bán trên mạng khó kiểm soát nguồn gốc.


“Tôi nghe những câu chuyện này rất đau lòng. Có người nói với tôi là mẹ già ốm, mua được hộp sữa để về tăng cường sức khỏe nhưng mua phải hộp sữa giả, rất ác, rất dã man”, ông dẫn chứng.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, đi kèm với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để thực trạng “không ai chịu trách nhiệm”, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cần xử lý hình sự theo quy định, không chấp nhận các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và uy tín thị trường. Đối với thực phẩm kinh doanh trên nền tảng số, ông yêu cầu có cơ chế quản lý phù hợp, buộc các nền tảng phải có trách nhiệm kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, không để trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, cần hỗ trợ nông dân, hợp tác xã phát triển sản xuất sạch, bảo đảm đầu ra ổn định.


“Tinh thần chung là bảo vệ an toàn trong từng bữa ăn của người dân, không để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.