Chuyên mục
Mỹ: Xả súng kinh hoàng, 14 người chết, 2 nghi phạm bị tiêu diệt
BÌNH LUẬN
Bạn đọc : bạn nói rất hay , 1 like cho bạn .
dan chu kieu my muon nam ,gay benh roi chua benh ,bo de cua al kera is thi phai chiu khung bo
Nước Mỹ chuyên đi reo rắc ,chiến tranh, loạn lạc, đau khổ cho phần còn lại của thế giới, bản thân một bộ phận ko nhỏ...

Mỹ: Xả súng kinh hoàng, 14 người chết, 2 nghi phạm bị tiêu diệt

Thứ năm 03/12/2015 06:10 GMT + 7
Những tay súng này đã xả súng liên tiếp vào một bữa tiệc tại một trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, California, Mỹ, khiến 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Vụ xả súng xảy ra lúc 11h20 sáng ngày 2/12 tại Trung tâm Vùng nội địa. Ngay sau đó, hàng trăm cảnh sát đã phong tỏa khu vực 6 tòa nhà ở để truy lùng 3 nghi phạm còn lại. Vụ xả súng này là vụ thảm sát có số người chết nhiều nhất kể từ sau vụ thảm sát ở trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut vào tháng 12/2012 khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có cả tay súng.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy 3 nghi phạm mang súng trường lên một xe SUV màu đen và rời khỏi bãi đậu xe. Lực lượng an ninh ngay lập tức đuổi theo chiếc xe và có nhiều tiếng súng vang lên trong quá trình truy đuổi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Nguồn: CNN

Trong buổi họp báo, cảnh sát trưởng Jarrod Burgan cho biết hai nghi phạm đã bị tiêu diệt, trong đó có một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều mang theo vũ khí gồm cả súng trường và súng ngắn. Một  nhân viên đã bị thương trong quá trình truy đuổi nghi phạm.

Một kẻ tình nghi đã bị tiêu diệt gần chiếc xe SUV. Vicki Cervantes, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết: “Có đấu súng trong cuộc truy đuổi của cảnh sát. Một nghi phạm bị tiêu diệt sau khi cảnh sát chặn được chiếc xe”. Các chuyên gia rà phá bom cũng xuất hiện quanh chiếc xe. Họ cũng rà soát khu vực xung quanh.

Do còn nhiều nghi phạm đang lẩn trốn, giới chức thành phố đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học địa phương cũng như các tòa nhà trong thành phố, các bệnh viện cũng đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Jarrod Burguan, cảnh sát trưởng thành phố San Bernardino, cho biết chưa xác định được động cơ đằng sau vụ tấn công. “Chúng tôi chưa có thông tin rằng vụ xả súng này liên quan đến khủng bố. Có thể, đây chỉ là một loại khủng bố mang tính chất địa phương”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm chi tiết rằng, một trong những tay súng trước đó đã có mâu thuẫn cá nhân với người có mặt trong bữa tiệc và cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một trong những động cơ của vụ xả súng. Một nhân chứng cho biết một trong các nghi phạm đã từng làm việc tại hiện trường vụ xả súng.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Số vụ xả súng ở Mỹ còn nhiều hơn số ngày trong năm

Vụ xả súng mới nhất tại một trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, California, đã trở thành vụ việc thứ 355 trong 336 ngày của năm 2015 tại Mỹ. Dường như vụ xả súng đã trở thành “chuyện hàng ngày” ở đất nước này.

Tính trung bình không có tuần nào lại không xảy ra bất kỳ vụ xả súng ở đâu đó trên nước Mỹ. Số lượng vụ xả súng tính cho đến ngày 3/12/2015 còn nhiều hơn số ngày trong lịch. Theo định nghĩa của trang Mass Shooting Tracker, thảm sát bằng súng được tính khi có từ bốn người trở lên bị thương hoặc bị giết do súng trong các bang của Mỹ. Tổng số vụ bắn súng trong năm 2015 có thể đạt mức kỷ lục so với  năm 2013 và 2014.

Trung bình ngày nào ở Mỹ cũng xảy ra một vụ xả súng. Nguồn: AP

Trước thông tin về vụ thảm sát 14 người ở San Bernardino, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu trên CBS News. “Một điều mà chúng ta biết chắc rằng không có một quốc gia nào có số lượng vụ xả súng nhiều như Mỹ. Và chúng ta cần phải thực hiện một số bước, không phải là xóa sạch các vụ xả súng mà ngăn chặn để chúng không còn diễn ra thường xuyên trong tương lai”, ông nói.

Tổng thống Obama từng bị ví là “người khóc thuê” do Quốc hội Mỹ không nỗ lực thông qua luật thắt chặt việc mua bán và sử dụng súng đạn trong nước. Ông phát biểu: “Đối với những ai lo ngại về chủ nghĩa khủng bố, Mỹ có một danh sách những người không được phép lên máy bay nhưng những người này cũng có thể tới bất kỳ một cửa hàng nào và mua một khẩu súng. Hy vọng của tôi là chúng ta có thể sớm thông qua luật kiểm soát súng đạn. Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ để những vụ việc như vậy trở thành hiếm và không thường xuyên xảy ra”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Independent, một nhật báo của nước Anh và thuộc sở hữu của tỉ phú Alexander Lebedev. Được thành lập năm 1986, đây là một trong những nhật báo quốc gia trẻ nhất ở Anh.

Tuệ Minh (lược dịch)
Nguồn: infonet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.