Chuyên mục
Mỹ nổi giận, 'lia dao găm' về phía Nga: Hành động của Tướng Shoigu làm Trung Quốc nể phục

Mỹ nổi giận, 'lia dao găm' về phía Nga: Hành động của Tướng Shoigu làm Trung Quốc nể phục

Thứ bảy 05/02/2022 05:28 GMT + 7

"Tướng Shoigu đã hành xử theo cách riêng" - Ấn phẩm của Trung Quốc cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có sự thể hiện khác hẳn với đại diện phía Mỹ.


Mỹ 'nổi cơn tam bành', Shoigu bình thản


Báo Chính trị Nga dẫn bài viết trên trang tin Sohu (Trung Quốc) cho hay, trong cuộc họp báo gần đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đã đưa ra những lời lẽ sắc nhọn như "dao găm" nhằm vào Moscow khi cáo buộc Nga đang tích cực chuẩn bị cho một "cuộc xâm lược" nhằm vào Ukraine, bất chấp việc đất nước của Tổng thống Putin đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ.

Theo Sohu, đánh giá qua giọng điệu trong bài phát biểu của quan chức Mỹ thì cuộc tập trận chung "Allied Resolve" giữa Nga-Belarus trong tháng Hai này đã khiến Lầu Năm Góc "nổi cơn tam bành".

Cùng thời điểm ông Kirby đưa ra những lời cáo buộc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Tuy nhiên, không giống như đại diện phía Mỹ, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga xử sự một cách rất kiềm chế và chỉ báo cáo các thông tin về tình hình thực tế.

Ông nói về quân đội Nga – lực lượng đang tham gia cuộc tập trận "Allied Resolve", cũng như những bước phát triển thành công, mang tính hệ thống của Lục quân và Hải quân Nga.

 


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Báo Chính trị Nga


Cách hành xử có độ kiềm chế cao của ông Shoigu trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang "bốc hỏa" khiến các tác giả của ấn bản Trung Quốc nể phục và thích thú.

"Tướng Shoigu đã hoàn toàn phớt lờ sự ‘nhặng xị’ của Mỹ và không hề ‘nổi cơn tam bành’ như phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông ấy hành xử theo cách của riêng mình" – Trang tin của Trung Quốc nhấn mạnh.

Cũng theo trang tin này, hành vi của hai quan chức – Shoigu và Kirby – có thể nói lên rất nhiều điều về Nga và Mỹ.

"Quốc gia đang suy yếu sẽ cố gắng chèn ép và khiêu khích, trong khi lực lượng Nga thì từng bước đạt được mục tiêu của mình và trở nên hùng mạnh hơn" – Sohu viết.

Mỹ liên tục đưa ra các cáo buộc nhằm vào Nga


Tình hình xung quanh Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang khi Mỹ cáo buộc Nga có thể tấn công Ukraine "bất cứ lúc nào". Gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã rút nhân viên ngoại giao hoặc thân nhân của họ khỏi Ukraine và Belarus, khiến tình hình trông có vẻ nghiêm trọng hơn.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 3/2, tờ Washington Post (Mỹ) dẫn lời một quan chức giấu tên tiếp tục cáo buộc rằng Moscow đang lên kế hoạch "dàn dựng" một đoạn video giả để lấy cớ động binh với Kiev.

Theo hãng tin Reuters, tình báo Mỹ tin Nga có thể dàn dựng video về hậu quả của một vụ nổ sử dụng thiết bị của Ukraine hoặc các quốc gia đồng minh.

"Trong video, các diễn viên giả sẽ khóc thương cho những người thiệt mạng trong một sự kiện do họ (Nga) tự dàn dựng, và hình ảnh thi thể cũng có thể được chiếu để giả làm những người bị giết có chủ đích" - ông Jonathan Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho hay.

 


Mỹ tăng cường triển khai quân đến Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine (Ảnh minh họa: DW)


Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Lầu Năm Góc cho biết họ có bằng chứng về việc Nga có kế hoạch dàn dựng video giả một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào người Nga để làm cớ xâm lược Ukraine.

Không lâu sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng xác nhận Washington đã công khai thông tin tình báo trên.

Khi được yêu cầu đưa ra chứng cứ, ông Price cho hay lời nói của mình chính là bằng chứng và rằng cáo buộc trên "xuất phát từ thông tin mà chính phủ Mỹ biết, thông tin tình báo mà chúng tôi đã giải mật".

Đáp trả các cáo buộc trên, Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov vào cùng ngày đã tuyên bố với hãng tin RIA Novosti rằng: "Nga không bao giờ làm những điều như vậy".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ cáo buộc, cho rằng những cáo buộc tương tự từng được đưa ra trước đây nhưng đã chẳng có gì xảy ra.


PV

Nguồn: doanhnghieptiepthi.vn
35 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.