Chuyên mục
Mỹ nhận hai tin xấu trong cuộc chiến thương mại với Nga - Trung

Mỹ nhận hai tin xấu trong cuộc chiến thương mại với Nga - Trung

Chủ nhật 09/04/2023 11:30 GMT + 7

Mỹ đã nhận hai tin xấu, đó là lệnh phong tỏa thương mại nhằm vào Nga và Trung Quốc đang trên đà thất bại, tờ NetEase cho biết.

 


 

Trong năm qua, Mỹ đã cố gắng ngăn chặn Nga và Trung Quốc phát triển quan hệ thương mại với các nước khác.

Lý do cho điều này nằm ở việc Washington muốn duy trì vị thế siêu cường duy nhất, kiềm chế Moskva và Bắc Kinh - những đối thủ cạnh tranh chính của họ.

Kết quả là một cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ đã nổ ra. Bên cạnh đó là nỗ lực của Washington nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga thông qua lệnh cấm vận và trần giá. Tuy nhiên theo tờ NetEase, hiệu quả không như mong đợi.

“Gần đây Mỹ đã nhận được hai tin xấu về vấn đề Trung - Nga. Tin xấu đầu tiên đến từ nước Đức khi ông Stefan Weil - Thủ hiến vùng Lower Saxony đã bảo vệ Volkswagen khi công ty phải chịu áp lực vì có nhà máy ở Tân Cương".

Cần lưu ý, Volkswagen từ lâu đã bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức tại nhà máy ở Trung Quốc, cho nên cơ sở sản xuất của họ cần phải đóng cửa.

Tuy vậy những người tố cáo không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, một số đoàn kiểm tra đã đến thăm nhà máy và không tìm thấy dấu hiệu cưỡng bức lao động.

“Rõ ràng phương Tây đang sử dụng cái gọi là vấn đề Tân Cương để tác động đến dư luận nhằm cố gắng kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng Đức không muốn mù quáng theo Mỹ và muốn giữ lợi nhuận", tờ NetEase nhấn mạnh.

 


 

Những biện pháp bao vây, cấm vận kinh tế chưa mang lại tác dụng như mong muốn của Mỹ.

Tin xấu thứ hai đến từ Nhật Bản, Tokyo đã từ chối đáp ứng mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga. Mặc dù quốc gia này là chủ tịch của G7, nhưng họ vẫn mua dầu từ Liên bang Nga với mức giá chỉ thấp hơn một chút so với mốc 70 USD/thùng.

“Rõ ràng đây là tin xấu đối với Hoa Kỳ. Xét cho cùng, việc áp trần giá dầu cũng là cách Mỹ bao vây Nga và kìm hãm nền kinh tế nước này. Nhưng rõ ràng hành động của Nhật Bản đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong vòng vây", bài báo viết.

Có khả năng là các đồng minh khác của Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ theo sự dẫn dắt của Nhật Bản và khôi phục thương mại của họ với Nga.

“Nhìn xa hơn, Mỹ có thể thua trong cuộc chiến kinh tế ủy nhiệm này”, các nhà phân tích cho biết.

"Phân tích hai mẩu tin, chúng ta thấy rằng Washington có thể đạt được một số thành công trong cuộc chiến chống lại Moskva và Bắc Kinh, nhưng Mỹ sẽ không bao giờ đi tới thắng lợi cuối cùng và bị cô lập", tờ NetEase kết luận.


Bạch Dương (Theo NetEase)

Nguồn: giaoducthoidai.vn
34 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.