Chuyên mục
Mỹ không cấp ''ngoại lệ'' cho chuyến bay đặc biệt của Nga

Mỹ không cấp ''ngoại lệ'' cho chuyến bay đặc biệt của Nga

Thứ năm 23/06/2022 04:05 GMT + 7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22-6 cho biết Mỹ đã không cho phép một chuyến bay đặc biệt từ Nga để đưa các nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và gia đình của họ về nước.


Hãng tin TASS dẫn bình luận đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhấn mạnh: "Phía Mỹ tiếp tục phá hoại một cách có hệ thống các mối quan hệ song phương vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ. Washington đã đánh dấu một bước đi thù địch khác đối với Nga bằng cách không cấp phép cho một chuyến bay đặc biệt của hàng không quốc gia Nga đến Mỹ để đưa các nhân viên của các cơ quan nước ngoài của Nga và các thành viên trong gia đình họ về nước".

Đầu tháng 3, chiếc Ilyushin Il-96 thuộc phi đội bay đặc biệt Rossiya của Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dulles, bang Virginia, để đón các nhà ngoại giao bị trục xuất. Ảnh: Global Look Press.


Bà Maria Zakharova nói thêm rằng đây là hành động nhân đạo nhưng chính quyền Mỹ đã chọn cách phớt lờ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tối hậu thư cho một số nhà ngoại giao Nga và các thành viên gia đình của họ phải rời Mỹ trước cuối tháng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ đáp trả việc Mỹ không cho phép máy bay Nga đón các nhà ngoại giao và gia đình của họ từ Mỹ trở về.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ quan tâm đến việc duy trì liên lạc với Nga và đảm bảo hoạt động của các đại sứ quán. Về chuyến bay hồi hương nhà ngoại giao Nga, ông Ned Price cho rằng tuyên bố của Nga đã không "phản ánh chính xác" tình hình.

Hồi tháng 3, Mỹ đóng cửa không phận với tất cả máy bay Nga nhưng cho phép chiếc Ilyushin Il-96 hạ cánh ở bang Virginia để đón các nhà ngoại giao bị trục xuất.

Thời điểm đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington cho phép chuyến bay thuê bao của Moscow vào không phận để hồi hương các nhà ngoại giao phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc bị trục xuất vì lạm dụng đặc quyền cư trú. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến bay là "ngoại lệ đặc biệt" nhằm đảm bảo các nhà ngoại giao tại phái bộ Nga cùng thân nhân rời khỏi Mỹ đúng ngày mà Washington đã yêu cầu.

Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đối mặt với việc các nhà ngoại giao của họ bị các nước phương Tây trục xuất nhiều chưa từng có. Khoảng 300 người đã được lệnh rời khỏi nước sở tại.

Bộ Ngoại giao Nga xem những hành động này là bất hợp pháp. Moscow cũng trục xuất các nhà ngoại giao châu Âu với số lượng tương đương như một hành động trả đũa.

 

Huệ Bình


Nguồn: nld.com.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.