Chuyên mục
Mỹ chính thức cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

Mỹ chính thức cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

Thứ năm 22/12/2022 11:49 GMT + 7

Tổng thống Joe Biden chính thức công bố Mỹ sẽ gửi gói hỗ trợ bổ sung trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không Patriot tối tân.

 

Tên lửa Patriot III do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP


Hãng thông tấn AP dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Joe Biden chính thức công bố sẽ gửi gói viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ USD cho Kiev. Đáng chú ý, gói viện trợ này sẽ bao gồm một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và bom dẫn đường chính xác cho các máy bay chiến đấu của Ukraine.

Cụ thể, Ukraine sẽ nhận được một khẩu đội Patriot, có tới 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa từ 4 đến 16 tên lửa. Lực lượng Mỹ sẽ đào tạo binh sĩ Ukraine vận hành và bảo trì hệ thống ở nước thứ ba, có thể là Đức. Việc chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine sẽ cần thời gian, khó có thể đến Ukraine trước mùa xuân.

Theo đó, khoản viện trợ mới bao gồm khoản tiền 1 tỷ USD nhằm tăng cường “năng lực phòng không và tấn công chính xác mở rộng” và thêm 800 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Gói vũ khí mới nhất của Mỹ nâng tổng số tiền nước này hỗ trợ quân sự cho Ukraine lên khoảng 22 tỷ USD. Gói hỗ trợ mới này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không của nước này trước các cuộc tấn công tên lửa ngày càng gia tăng của Nga.

Quyết định gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Kiev của Chính quyền Tổng thống Biden được đưa ra bất chấp những lời cánh báo từ Nga. Moskva cho rằng việc Washington cung cấp hệ thống tên lửa tiên tiến này sẽ là bước đi mang tính khiêu khích, đồng thời tuyên bố hệ thống này sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 21/12 đưa ra cảnh báo về việc Mỹ tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine, khẳng định động thái này sẽ làm leo thang căng thẳng xung đột.

“Washington vẫn chuyển giao vũ khí, và phạm vi của các loại vũ khí đang được mở rộng. Động thái này chắc chắn dẫn đến xung đột leo thang và không phải điềm lành cho Ukraine”, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Bình luận này là phản ứng chính thức đầu tiên của Nga trước thông tin tổng thống Ukraine có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Mỹ kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2.

Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng Mỹ rằng việc liên tục bơm vũ khí cho Ukraine có thể xảy ra nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moskva và NATO, đồng thời cáo buộc phương Tây kéo dài xung đột ở Ukraine. 

Trong cuộc họp báo hàng tuần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ đã “thực sự trở thành một bên” trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bà nhấn mạnh động thái tăng cường hỗ trợ quân sự của Mỹ, bao gồm cả việc chuyển giao các hệ thống Patriot cho Ukraine, đồng nghĩa với việc Mỹ tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động chiến sự và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. 

Trong bài phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

“Quân đội Nga tiếp tục phá hủy các mục tiêu quân sự, tấn công quy mô lớn với độ chính xác cao vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp - quân sự và các cơ sở liên quan, bao gồm năng lượng. Chuỗi cung ứng vũ khí từ nước ngoài đang bị phá hủy, tiềm năng quân sự của Ukraine đang bị tấn công”, ông nói. 

Ông Shoigu cho biết quân nhân Nga đang phải đối mặt với các lực lượng phối hợp của phương Tây trong chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

“Tại Ukraine, quân đội Nga đang phải đối đầu với các lực lượng phối hợp của phương Tây. Mỹ và các đồng minh của họ đang bơm vũ khí cho Kiev, huấn luyện quân nhân, cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, gửi cố vấn và lính đánh thuê, đồng thời tiến hành cuộc chiến thông tin và trừng phạt chống lại chúng ta”, ông Shoigu nói thêm.

Song Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Moskva luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mang tính xây dựng để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

 

Hải Vân

Nguồn: baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.