Chuyên mục
Một số đảng viên Dân chủ né mặt ông Biden
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Một số đảng viên Dân chủ né mặt ông Biden

Thứ ba 23/08/2022 11:56 GMT + 7

Tổng thống Biden sẽ có chuyến công tác khắp nước Mỹ vào tuần này để tiếp sức cho các đảng viên Dân chủ sắp tranh cử vào tháng 11. Nhưng một số ứng viên không muốn ra mặt đón ông.


Các đảng viên Dân chủ hy vọng rằng chuyến đi sắp tới có thể đẩy tỷ lệ ủng hộ ông Biden lên cao và khiến người dân chú ý tới những chiến thắng lập pháp gần đây của vị tổng thống.

Tuy nhiên, một số ứng viên của đảng Dân chủ sắp chạy đua vào Quốc hội Mỹ lại lo ngại rằng việc xuất hiện cùng ông Biden sẽ gây bất lợi cho họ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 sắp tới.

Reuters đưa ra nhận định như trên sau khi có hàng chục cuộc phỏng vấn với đảng viên Dân chủ cấp cao và quan chức tranh cử địa phương ở các bang chiến trường như Pennsylvania và Arizona.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến công tác khắp nước Mỹ để quảng bá các chiến thắng lập pháp gần đây. Ảnh: Reuters.


Sợ vạ lây


Tỷ lệ ủng hộ ông Biden theo thăm dò mới nhất là 40%, thấp hơn hầu hết, và thậm chí là toàn bộ, ứng viên đảng Dân chủ đang tham gia các cuộc chạy đua có tính cạnh tranh cao. Mức chênh lệch này thường nằm ở mức 2 con số, theo các nhóm khảo sát của đảng Dân chủ.

Trong bối cảnh ấy, chuyến thăm sắp tới sẽ là phép thử đối với tầm ảnh hưởng của vị tổng thống trong đảng Dân chủ. Nội bộ đảng trong những tuần gần đây có lúc đã xuất hiện các bất đồng, thể hiện qua việc một số đảng viên ở Quốc hội Mỹ đặt dấu hỏi đối với viễn cảnh ông Biden, 79 tuổi, tái tranh cử vào năm 2024.

Trong chuyến đi sắp tới, các ứng viên đảng Dân chủ sẽ theo dõi sát sao liệu ông Biden có thể xoay chuyển thái độ của người dân hay không. Nhưng ngược lại, tổng thống Mỹ cũng có thể nhân dịp này để nói về những chiến thắng lập pháp gần đây trên phương diện biến đổi khí hậu, kiểm soát súng đạn và tăng cường sản xuất vi xử lý nội địa.

“Đó đúng là một tháng khởi sắc nhưng người dân còn chưa ngã ngũ liệu những chiến thắng ấy có tạo ra được sự khác biệt gì hay không, hay chúng tới quá muộn”, một đảng viên cấp cao Dân chủ nói.

Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa đã tập hợp lại để công kích ông Biden, bất chấp sự chia rẽ nội bộ liên quan tới ông Trump và vụ bạo loạn ngày 6/1/2021. Họ cùng tung ra thông điệp khiến Nhà Trắng khó chống đỡ: Ông Biden là vị tổng thống già, lú lẫn và đã có chính sách gây ra lạm phát cao kỷ lục.

 

Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích ông Biden là "ông già lú lẫn" vì một số lần vấp ngã khi bước lên máy bay. Ảnh: Reuters.


Tuy người ủng hộ ông Biden đã chỉ ra rằng lạm phát ở các nước khác còn cao hơn, một số ứng viên đảng Dân chủ vẫn ngại xuất hiện ở các sự kiện. Họ lo bị truy vấn về việc liệu có ủng hộ vị tổng thống tái tranh cử hay không vì câu trả lời của họ có thể tiếp nhiên liệu cho các đòn công kích của đảng viên Cộng hòa, các nguồn tin nói.

Đơn cử, Tim Ryan - ứng viên của đảng Dân chủ ở bang Ohio sẽ chạy đua vào Thượng viện Mỹ - đang phải chống lại J.D. Vance, ứng viên do ông Trump hậu thuẫn. Hồi tháng 7, ông Ryan từng lấy lý do trùng lịch để bỏ không tới dự bài phát biểu về kinh tế của ông Biden tại Cleveland.

Ông Ryan sẽ chỉ xem xét xuất hiện cùng ông Biden trong những hoàn cảnh nhất định, một quan chức tham gia chiến dịch của ông Ryan, nói với Reuters.

Gặp ông Biden là “không cần thiết”

Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong ngày 8/11 sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ có giữ được thế đa số mong manh ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ hay không.

Vì thế, những đảng viên Dân chủ phải đối diện cuộc bầu cử có tính cạnh tranh cao nói rất háo hức được thấy ông Biden lên đường để phản bác các công kích từ đảng Cộng hòa. Họ hy vọng vị tổng thống có thể “lăng xê” các thành tựu lập pháp để đẩy cả con thuyền đảng Dân chủ đi lên.

“Việc ông Biden có thể tự nâng tỷ lệ ủng hộ sẽ giúp cho mọi đảng viên Dân chủ”, một tổ chức thăm dò của đảng Dân chủ có tham gia vào các cuộc tranh cử tại bang Pennsylvania nói.



Josh Shapiro, ứng viên của đảng Dân chủ cho vị trí thống đốc bang Pennsylvania, nằm trong số người háo hức gặp ông Biden trong chuyến đi sắp tới. Ảnh: AP.


Chẳng hạn, Josh Shapiro, ứng viên của đảng Dân chủ cho vị trí thống đốc bang Pennsylvania, từng xuất hiện với ông Biden và Phó tổng thống Kamala Harris trong năm nay. Manuel Bonder, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Shapiro, nói sẽ “tiếp tục hoan nghênh Tổng thống Biden tới bang quê nhà”.

Nhưng một số quan chức tranh cử tại bang Pennsylvania cho rằng việc ông Biden ghé qua đây là không cần thiết và ẩn chứa rủi ro vì các đảng viên Dân chủ tại bang này đang dẫn trước các ứng viên Cộng hòa “yếu kém”.

Chẳng hạn, Doug Mastriano, ứng viên thống đốc của đảng Cộng hòa, phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020 và từng tham gia buổi tuần hành ngày 6/1/2021 ở Washington. Trong khi Mehmet Oz, ứng viên vào Thượng viện của đảng Cộng hòa, đang bị bỏ xa trong các bảng thăm dò ý kiến.

“Chúng tôi hy vọng tổng thống tới bang Pennsylvania, nhưng chúng tôi không chắc các ứng viên Dân chủ sẽ xuất hiện cùng ông ấy. Tại thời điểm này, điều ấy không có nghĩa lý gì lắm”, một quan chức cấp cao của đảng Dân chủ có tham gia chuẩn bị cho cuộc đua thống đốc, nói.

Jennifer Holdsworth, một chiến lược gia của đảng Dân chủ, cho rằng việc một số đảng viên Dân chủ quyết định xa lánh ông Biden là “sai lầm khổng lồ”.

“Chính quyền này đã có tác động rất lớn. Cử tri không quan tâm tới bối cảnh chính trị hiện nay, họ quan tâm tới kết quả và chính quyền này đã có thể đem lại các kết quả ấy”, bà Holdsworth nói.


Quốc Đạt (Theo Reuters)

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.