Chuyên mục
Một bộ trưởng tuyên bố Israel ''không phải ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ'', Thủ tướng Netanyahu nói gì?

Một bộ trưởng tuyên bố Israel ''không phải ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ'', Thủ tướng Netanyahu nói gì?

Thứ năm 30/03/2023 05:52 GMT + 7

Ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tuyên bố, Mỹ cần phải hiểu rằng Israel là một quốc gia độc lập và "không phải là một ngôi sao khác trên quốc kỳ của Mỹ".

 

Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. (Nguồn: Israel National News)

 

Phát biểu của ông Ben-Gvir, chính trị gia theo đường lối cực hữu, được cho là nhằm đáp trả bình luận trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch cải cách tư pháp của Israel.

Trước đó, ông Biden đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ bỏ kế hoạch gây tranh cãi này, trong khi Nhà Trắng tuyên bố chưa có kế hoạch mời ông Netanyahu đến thăm Washington.

Trao đổi với Đài phát thanh quân đội, Bộ trưởng Ben-Gvir đã chỉ trích bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ và khẳng định, trong khi Israel "đánh giá cao chế độ dân chủ của Washington thì Mỹ cũng cần hiểu rằng, Nhà nước Do Thái là một quốc gia độc lập và không phải là một ngôi sao trên quốc kỳ của Mỹ".

Cùng ngày, Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Israel Miki Zohar cũng đăng lên mạng xã hội Twitter dòng trạng thái: "Thật buồn khi ông Biden đã tin vào những tin tức giả mạo". Tuy nhiên sau đó, chính khách này đã phải nhanh chóng xóa dòng trạng thái để tránh ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ.

Tuy nhiên, trái ngược phản ứng của quan chức trong nội các, cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, quan hệ liên minh với Mỹ là "không thể lay chuyển".

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh dân chủ do Tổng thống Joe Biden triệu tập, ông Netanyahu cam kết tìm cách thỏa hiệp và tôn trọng các quyền cơ bản sau khi nổ ra các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Israel.

Thủ tướng Netanyahu gọi Tổng thống Biden là "người bạn 40 năm" và khẳng định: "Israel và Mỹ đôi khi có những khác biệt, nhưng tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng liên minh chúng ta là không thể lay chuyển. Không gì có thể thay đổi được điều đó".

Cũng trong ngày 29/3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ quan ngại về tình hình ở Israel, nêu rõ: "Tất cả chúng tôi đều đang theo dõi diễn biến này… Mỹ và Israel có mối quan hệ lâu dài... Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để củng cố mối quan hệ này".

 

Israel đang lâm vào căng thẳng do kế hoạch cải cách tư pháp mà chính phủ của Thủ tướng Netanyahu thúc đẩy. Kế hoạch này đã gây nên những cuộc biểu tình kéo dài hơn 10 tuần qua tại Nhà nước Do Thái, cùng sự phản đối của các phe đối lập và thậm chí cả đồng minh như Mỹ.

Dưới sức ép mạnh mẽ, hôm 27/3, Thủ tướng Netanyahu chính thức tuyên bố hoãn thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi trên để tiếp tục đối thoại rộng rãi trong nhân dân và tránh nguy cơ xảy ra một cuộc “nội chiến” tại quốc gia này.

Từ ngày 28/3, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã chủ trì các cuộc đối thoại với liên minh cầm quyền cũng như các phe đối lập nhằm dàn xếp những bất đồng liên quan kế hoạch cải cách tư pháp.

 

HÀ THU

Nguồn: baoquocte.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.