Chuyên mục
Malaysia chỉ trích Trung Quốc gây sai lạc trong việc tìm MH370
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Malaysia chỉ trích Trung Quốc gây sai lạc trong việc tìm MH370

Chủ nhật 30/03/2014 06:18 GMT + 7
Một quan chức chính phủ Malaysia nói Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc làm sai lạc trong việc kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines, trong khi hãng này tiết lộ rằng, họ đã cố liên lạc với MH370 hai lần qua điện thoại vệ tinh.

Trung Quốc đã công bố những hình ảnh vệ tinh sai lạc

Ông Hishammuddin Hussein, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói Trung Quốc cũng có trách nhiệm về MH370, trong khi nước này chỉ trích Malaysia che giấu nỗ lực tìm kiếm vì không công bố các hình ảnh vệ tinh có được cho đến tận ngày 24/3.

 
Ông Hishammuddin Hussein, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Malaysia

Ông Hussein nói, Trung Quốc đã công bố những hình ảnh vệ tinh sai lạc ngay sau khi MH370 biến mất. Các hình ảnh này đã làm sai hướng sự tập trung của các đội tìm kiếm đa quốc gia trên Biển Đông, nơi họ chẳng tìm thấy gì. Malaysia đã giao mọi thông tin cũng như hình ảnh vệ tinh do Anh cung cấp cho Trung Quốc, theo yêu cầu của nước này.

Ông Ahmad Nizar Zolfakar, Giám đốc Cục Hàng không dân dụng Malaysia nói với gia đình các nạn nhân Trung Quốc tại Bắc Kinh rằng, không ai trên mặt đất liên lạc với MH370 qua điện thoại vệ tinh. Nhưng sau đó, một quan chức khác của Malaysia Airlines lại thừa nhận trung tâm kiểm soát đã hai lần thử liên lạc với chiếc máy bay qua điện thoại nhưng không nhận được câu trả lời. 

Trục vớt các vật thể nghi của MH370 rất khó khăn

Trong một diễn biến khác có liên quan, mặc dù hình ảnh vệ tinh các nước thu được phát hiện khá nhiều vật thể được cho là của máy bay mất tích MH370, tuy nhiên việc tìm kiếm các vật thể này lại không hề dễ dàng.

 
Một vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay MH370 hiển thị trên màn hình máy tính của chiếc máy
bay thuộc không lực Hoàng gia New Zealand. Vật thể này trôi trong khu vực tìm kiếm mới.
Ảnh: Reuters

8 máy bay được triển khai tại khu vực tìm kiếm mới, trong khi các tàu đang có mặt tại đây đang cố gắng trục vớt các vật thể nghi ngờ vừa được phát hiện, trong đó có 2 vật thể hình chữ nhật máu xanh và xám.

Trả lời cho băn khoăn của dư luận tại sao đã phát hiện được nhiều vật thể trôi nổi nhưng cho đến nay vẫn chưa kết luận đó có phải mảnh vỡ của máy bay MH370 hay không, Thủ tướng Australia cho biết: “Mặc dù đã có nhiều máy bay và tàu đang rà soát tại khu vực tìn kiếm mới, nhưng rất tiếc chúng tôi chưa vớt được mảnh vỡ nào, vì thế công việc này sẽ vẫn được tiếp tục. Đây là vùng biển xa xôi và khắc nghiệt và không dễ tiếp cận”.


Mai Mai
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.