Chuyên mục
Lực lượng Nga oanh tạc tiêu diệt hơn 1.000 phần tử khủng bố ở Mali

Lực lượng Nga oanh tạc tiêu diệt hơn 1.000 phần tử khủng bố ở Mali

Thứ ba 28/04/2026 07:08 GMT + 7

Lực lượng đặc nhiệm châu Phi cho biết, các phần tử khủng bố đã thiệt hại hơn 1.000 binh sĩ và 100 xe cộ trong các cuộc tấn công vào Bamako và các thành phố khác.

 

 

Quân đoàn châu Phi của Nga đã công bố một số video về các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhằm vào các nhóm khủng bố ở Mali sau khi phiến quân phát động một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất từ trước đến nay trên khắp đất nước. Đơn vị này cho biết thêm rằng cuộc tấn công, mà họ nói là có sự tham gia của lính đánh thuê phương Tây và Ukraine, nhằm mục đích đảo chính ở quốc gia Tây Phi này.

Đoạn phim do đơn vị này – hoạt động dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Nga – công bố cung cấp một cái nhìn trực quan hiếm hoi về cuộc giao tranh nổ ra hôm thứ Bảy khi JNIM, một chi nhánh của Al-Qaeda, và Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) do người Tuareg thống trị tiến hành các cuộc tấn công gần như đồng thời vào Bamako, Kati, Gao, Kidal và Sevare.

Một video cho thấy một đoàn xe tải đang di chuyển trên một con đường trống trải trước khi bị tấn công bởi thứ dường như là pháo binh hoặc hỏa lực từ máy bay không người lái.

Trong hình thứ hai, một nhóm nhỏ các phần tử cực đoan được nhìn thấy đang chạy dọc theo các phương tiện đang di chuyển trong khu vực đô thị khi hai hoặc ba cuộc tấn công nhắm vào họ.

 

Video thứ ba cho thấy cảnh bắn phá một đoàn xe nhỏ gồm những chiếc xe buggy hạng nhẹ di chuyển nhanh.


Trong một tuyên bố, Quân đoàn châu Phi cho biết về cơ bản họ đã giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính, khi giữ vững các vị trí dọc theo chiến tuyến dài 2.000 km. Họ cũng cho biết đã cung cấp hỗ trợ trên không, điều mà họ nói là đã ngăn chặn việc chiếm giữ các cơ sở trọng yếu, bao gồm cả phủ tổng thống ở Bamako. Theo đơn vị này, thương vong của phiến quân vượt quá 1.000 người – bao gồm khoảng 200 người ở Bamako, 500 người ở Gao, 300 người ở Kati và 200 người ở Kidal – cùng với hơn 100 phương tiện bị phá hủy.

Lực lượng này ước tính quân khủng bố có từ 10.000 đến 12.000 người, và cho biết cuộc tấn công được hỗ trợ bởi lính đánh thuê Ukraine và châu Âu, đồng thời nói thêm rằng chúng đã triển khai các hệ thống phòng không xách tay do phương Tây sản xuất, bao gồm cả tên lửa Stinger của Mỹ và Mistral của Pháp.

Quân đoàn châu Phi cho biết một số binh sĩ của họ bị thương và đang được sơ tán, đồng thời mô tả tình hình ở Mali là căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết “dữ liệu sơ bộ” chỉ ra khả năng các cơ quan an ninh phương Tây tham gia huấn luyện những kẻ tấn công. Đầu năm nay, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã cáo buộc Pháp “âm mưu lật đổ các chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc không mong muốn” ở vùng Sahara-Sahel bằng cách sử dụng “các nhóm khủng bố trắng trợn” và “các phương pháp thực dân”.

Quân đoàn châu Phi của Nga được thành lập vào năm 2023 và kể từ đó đã hoạt động tại Mali, Cộng hòa Trung Phi và các quốc gia khác, với nhiệm vụ bao gồm chống khủng bố, huấn luyện lực lượng địa phương và bảo vệ các địa điểm chiến lược.

 

PV (Theo RT)

Nguồn: danviet.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.