Chuyên mục
Lee Nguyễn mất chỗ ở ĐT Mỹ vì cuộc chiến Nike và Adidas?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lee Nguyễn mất chỗ ở ĐT Mỹ vì cuộc chiến Nike và Adidas?

Thứ ba 17/06/2014 17:46 GMT + 7
Không nhiều người để ý rằng 10/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của đội tuyển Mỹ ra sân trận Ghana đều mang giày Nike, trừ tiền đạo Jozy Altidore là mang giày Adidas. Việc Lee Nguyễn, cầu thủ có phong độ vào loại tốt nhất MLS bị gạt ra khỏi ĐT Mỹ được cho có liên quan đến bởi cuộc chiến giữa 2 gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất đồ thể thao.


Lee Nguyễn mang giày Adidas đã hạ đo ván Michael Bradley giày Nike trong cuộc đối đầu tại MLS nhưng tại ĐTQG Mỹ thì Nike lại là ông trùm đứng ở đằng sau hậu trường

Nike là thương hiệu thể thao được xếp vào diện “quốc hồn quốc túy” của người Mỹ giống như những thương hiệu Microsoft, Coca-Cola, Apple hay Boeing, Ford, Mc Donald’s... Đối thủ lớn nhất của Nike là Adidas đến từ nước Đức.

Nike từ nhiều năm qua là nhà tài trợ cho ĐT Mỹ và được coi là quyền lực tác động lớn đến các yếu tố hậu trường. Hầu hết các VĐV nổi tiếng của Mỹ trên các môn thể thao từ bóng bầu dục, bóng đá, bóng chày, bóng rổ, điền kinh, golf… đều được hãng Nike để ý từ khi mới nổi đến lúc thành danh.

Lee Nguyễn từng là người của Nike nhưng giờ anh đang thuộc quyền “sở hữu” của Adidas

Lee Nguyễn năm 2005 khi xuất hiện với tư cách thần đồng bóng đá Mỹ, mới 18 tuổi đã được CLB PSV Eindhoven trải thảm đỏ mời về thi đấu và năm 19 tuổi đã khoác áo ĐTQG Mỹ lần đầu tiên.

Ngay lập tức sau khi Lee Nguyễn ký hợp đồng với PSV thì phía Nike đã nhanh chóng chìa ra bản hợp đồng tài trợ 5 năm (2006-2011) cho cầu thủ quê ở Texas. Trị giá bản hợp đồng bao gồm việc Nike tài trợ toàn bộ trang phục tập luyện, thi đấu cho Lee Nguyễn trong đó có 6 đôi giày đinh và 2 đôi giày thể thao/năm và một số tiền bí mật tính theo từng năm.

Khi còn hợp đồng với Nike thì Lee Nguyễn được hãng thể thao của Mỹ o bế chu đáo. Những đôi nào Lee Nguyễn dùng để thi đấu, Nike sẽ thêu tên viết tắt LN và số áo đấu. Đây là 2 đôi giày của Lee Nguyễn lúc thi đấu cho Becamex Bình Dương (ảnh: Đăng Khoa) 

Tuy nhiên, sau khi Lee Nguyễn về Việt Nam thi đấu 3 năm cho Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương thì anh không còn sức hút ở Mỹ. Đến khi quay trở lại giải nhà nghề MLS vào năm 2012 thì hợp đồng của Nike với Lee Nguyễn đã hết hạn và Nike không ký tiếp với cầu thủ mà họ cho là hết thời.

Lúc đó Adidas đã nhảy vào ký hợp đồng Lee Nguyễn 3 năm với tài trợ giày, trang phục và số tiền 2.000 USD/tháng (24.000 USD/năm), một khoản phí được cho là thấp hơn nhiều so với Nike.

Từ năm 2012 đến nay, Lee Nguyễn được coi là người nhà của Adiddas và anh thi đấu cực kỳ ấn tượng cho CLB New England Revolution ở MLS, một điều mà Nike đã dự báo sai về tương lai của tiền vệ gốc Việt này.

Nike là ông trùm ngành sản xuất đồ thể thao ở Mỹ nhưng điều trớ trêu là họ lại thua Adidas một vố cực kỳ đau mà để cho Adidas giành được gói tài trợ độc quyền trang phục cho toàn bộ 19 CLB và bóng thi đấu tại giải MLS. 

Liệu có điều gì liên quan giữa “đòn thù” của Nike dành cho Adidas và việc triệu tập các cầu thủ nào được Adidas tài trợ? 

Không phải vô tình khi 10/11 cầu thủ ra sân của ĐT Mỹ ở trận đấu tối qua gặp Ghana đều mang giày Nike, chỉ trừ có Jozy Altidore là "khách ruột" của Adidas.

Trong trường hợp cực kỳ hạn chế, với những cầu thủ quan trọng hoặc không thể thay thế được là người của Adidas thì Nike mới nhượng bộ như Altidore đang đá cho Sunderland (Anh) là số ít cầu thủ thuộc quyền quản lý của Adidas có mặt ở ĐT Mỹ.


Trong bức ảnh cầu thủ Mỹ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Dempsey vào lưới Ghana, rất dễ nhận ra chỉ có mỗi tièn đạo Jozy Altidore là mang giày Adidas 

Khi Altidore bất ngờ bị chấn thương ở phút 20 phải rời sân và người vào thay là tiền đạo Aron Johannsson AZ Alkamaar-Hà Lan) lại là người của Nike. Đến lúc này Mỹ đã lập một “kỷ lục” không chính thức là cả 11 cầu thủ trên sân đều mang giày Nike! Điều này chỉ thay đổi khi phút 77, Graham Zusi vào sân thay Bedoya ở phút 77 vì Zusi là cầu thủ mang giày Adidas.

Trở lại trường hợp của Lee Nguyễn bị gạt ra khỏi ĐT Mỹ dù báo chí và người hâm mộ đã lên tiếng rất nhiều vì trong những cuộc đối đấu tại MLS, đội New Enland Revolution do Lee Nguyễn dẫn dắt đã đánh bại các CLB của Clint Dempsey (Seattle Sounders), Micheal Bradley (Toronto FC), Graham Zusi (Sporting Kansas City)… Cá nhân Lee Nguyễn mùa 2014 đã 2 lần lọt vào Đội hình tiêu biểu tuần MLS và được tờ Goal.com và SBY bầu là Cầu thủ hay nhất MLS tháng Tư và tháng Năm.

Bất chấp phong độ cao từ 3 mùa giải qua, Lee Nguyễn vẫn bị gạt ra khỏi ĐT Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Phẩm, cha Lee Nguyễn, cho Một Thế Giới biết: “Tất nhiên đây là câu chuyện hậu trường, không có bằng chứng gì để báo chí bên Mỹ họ nói nhưng trong giới thể thao ai cũng hiểu Mỹ thì Nike có quyền lực rất ghê gớm. Lee Nguyễn từng là người của Nike từ lúc 18 tuổi nên chúng tôi biết Nike có ảnh hưởng ra sao ở ĐTQG Mỹ. Việc Lee Nguyễn ký hợp đồng với Adidas là cái thế chẳng đặng đừng vì Nike cho rằng Lee hết thời rồi, không còn giá trị gì với họ nữa. Ở Mỹ khi Nike ký hợp đồng với một VĐV hay nổi tiếng là ảnh hưởng đến doanh thu bán áo đấu của họ nên vào ĐTQG Mỹ không đơn giản là cầu thủ nào giỏi hay sẽ được gọi vì ngay cả HLV trưởng như ông Jurgen Klinsmann cũng là người của Nike quản lý”.

Lee Nguyễn không có cơ hội ở ĐT Mỹ tại World Cup 2014 nhưng trong tương lai gần tiền vệ gốc Việt sẽ quay lại ĐT xứ Cờ hoa bởi sức ép của người hâm mộ, báo chí Mỹ ngày càng lớn và nhất là phong độ của một số tiền vệ như Micheal Bradley, Beckerman quá mờ nhạt.

Nguyên An
Nguồn: motthegioi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.