Chuyên mục
Không quân Ukraine giải thích thách thức trong việc phát hiện, đánh chặn tên lửa Oniks của Nga

Không quân Ukraine giải thích thách thức trong việc phát hiện, đánh chặn tên lửa Oniks của Nga

Thứ sáu 21/07/2023 17:19 GMT + 7

Thách thức đối với việc đánh chặn tên lửa hành trình Oniks của Nga vì chúng bay với tốc độ rất nhanh và khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa có thể bay ở tầm thấp để tránh bị phát hiện.


Tên lửa hành trình Oniks sau khi phóng. Ảnh: defence-ua.com.


Hãng thông tấn Interfax-Ukraine ngày 21/7 dẫn lời người phát ngôn lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết việc khó phát hiện và tiêu diệt tên lửa hành trình Oniks của Nga nằm ở chỗ chúng bay với tốc độ hơn 3.000 km/giờ, khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa thực tế có thể bay cách mặt nước 10-15 mét.

Theo ông Ihnat, tên lửa này - được thiết kế để tấn công các tàu hải quân - đặt ra một số thách thức kỹ thuật khi được sử dụng để nhằm vào các mục tiêu trên bộ, đặc biệt là tốc độ bay của chúng.
Không chỉ tốc độ làm phức tạp khả năng phát hiện và đánh chặn, mà còn cả đường bay của Oniks.

Người phát ngôn trên nêu rõ: "Tên lửa Oniks được thiết kế để tiêu diệt tàu thuyền và tàu chiến. Nó bay với tốc độ Mach 2,6. Tốc độ này là hơn 3000 km/giờ nên rất nhanh. Nó có thể bay cao để tiết kiệm nhiên liệu khi cơ động. Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa có thể bay cách mặt nước 10-15 mét để tiêu diệt tàu, thuyền, khiến các hệ thống phòng không khó phát hiện và bắn hạ".

Tuy nhiên, ông Oniks cho biết, các hệ thống tác chiến điện tử đã rất hữu ích trong việc đối phó với loại tên lửa này. "Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy rằng không phải tên lửa Oniks nào cũng tấn công được mục tiêu", ông Ihnat nói.

Ông lưu ý rằng Ukraine cần tăng cường an ninh cho các khu vực phía Nam và các thành phố cảng trước tên lửa đạn đạo. Theo người phát ngôn lực lượng Không quân Ukraine, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ hoặc SAMP-T của Pháp có thể cung cấp khả năng bảo vệ cho các khu vực này.

Hiện cả hai hệ thống phòng không trên phía Ukraine đều sở hữu, nhưng không đủ số lượng cần thiết để đối phó hoàn toàn với mối đe dọa ở mọi khu vực. 

Theo kyivpost.com, tên lửa Oniks (hay P-800 Onyx), phiên bản xuất khẩu được gọi là "Yakhont", là tên lửa chống hạm tầm trung siêu thanh được phát triển vào cuối những năm 1970 ở Liên Xô.

Nó có thể được phóng từ tàu nổi, tàu ngầm và bệ phóng trên đất liền. Tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km theo quỹ đạo mặc định và tầm bắn 120 km theo quỹ đạo tầm thấp.

Nó có thể đạt độ cao ban đầu lên tới 14 km và khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa hạ độ cao 10 - 15 m để tránh bị phát hiện cũng như đánh chặn. 

Đầu đạn của tên lửa Oniks có khối lượng khác nhau tùy thuộc vào phiên bản và mục đích cụ thể, có thể là đầu đạn nổ phá 200 kg hoặc đầu đạn xuyên giáp 250 kg.


Công Thuận

Nguồn: baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.