Chuyên mục
Iran đã sở hữu năng lực tấn công đặc biệt
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Iran đã sở hữu năng lực tấn công đặc biệt

Thứ năm 15/02/2024 06:55 GMT + 7

Theo Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami, Iran đã đạt được khả năng hoạt động quân sự và tiến hành chiến tranh từ xa.

Iran tuyên bố sở hữu năng lực tấn công tầm xa nhất từ trước đến nay.


Hãng thông tấn IRNA hôm 14/2 dẫn lời Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Salami phát biểu tại Hội nghị quốc gia tại Đại học Vịnh Ba Tư: "Chiến tranh từ xa là cuộc chiến về thiết bị và công nghệ, và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thành công trong việc có được những khả năng này".

Ông nói thêm rằng các tên lửa và tàu mà Iran sở hữu đều được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và cho biết thêm rằng chúng có độ chính xác cao khi vận hành.

"Ngày nay, chúng ta có thể phát động tấn công từ Bushehr đến các bờ biển của Mỹ, đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran", tướng Salami nói đồng thời cho biết nước này đã tiến bộ trong một số lĩnh vực, bao gồm cả tấn công và răn đe.

Global Firepower Index, một trang web xếp hạng quân sự trực tuyến đã xếp Iran đứng thứ 13 trên thế giới trong số 136 quốc gia.

Theo nguồn tin này, dù kho vũ khí quân sự của Iran có thể không sánh được với Mỹ về công nghệ và hỏa lực, nhưng Tehran bù đắp bằng chiến thuật và quân số ở những vị trí chiến lược.

Lực lượng vũ trang Iran

Theo các nguồn tin mở, Lực lượng Vũ trang Iran được biết đến là lực lượng lớn nhất ở Trung Đông (và lớn thứ bảy trên thế giới) về quân số tại ngũ, hiện có khoảng 587.000 quân nhân đang tại ngũ. Thêm 200.000 quân nhân dự bị nâng tổng nhân lực quân sự của Iran lên khoảng 787.000.

Lực lượng vũ trang Iran bao gồm quân đội, còn được gọi là Artesh, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Sepah) và Lực lượng Thực thi Pháp luật (Faraja). Tổng tư lệnh hiện tại của các lực lượng vũ trang là Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Quân đội Iran

Bộ Tham mưu riêng của Artesh điều phối bốn nhánh riêng biệt, bao gồm:

- Căn cứ

- Không quân

- Hải quân

- Lực lượng phòng không.

Quân đội Iran được chia thành bốn quân khu, mỗi quân khu bao gồm:

- Bốn bộ phận cơ giới

- Sáu sư đoàn bộ binh

- Sáu sư đoàn pháo binh

- Hai đơn vị lực lượng đặc biệt

- Một sư đoàn trên không

- Tập đoàn hàng không

- Một số lữ đoàn hậu cần.

Trang bị quân sự của Artesh

Quân đội Iran sở hữu các khí tài quân sự sản xuất trong nước và các khí tài được sản xuất tại Nga, Mỹ và Anh.

Thiết bị mặt đất bao gồm:

- 1.634 xe tăng (Zulfiqar, T-72, M60A1, Chieftain).

- 2.345 xe bọc thép chở quân (M113A1/M577, Sarir).

- 870 hệ thống tên lửa phóng loạt (Fajr-5, BM-21 Grad).

- 670 xe chiến đấu bộ binh (BMP-2).

- 1.800 khẩu pháo (GHN-45, M101A1).

- 1.670 cơ sở pháo binh (từ HM-12 đến HM-16).

Khi nói đến lực lượng không quân, trong số khoảng 300 máy bay chiến đấu của Iran có các máy bay chiến đấu do Nga, Mỹ và Trung Quốc sản xuất, chẳng hạn như MiG-29, F14 và J7.

Thiết bị hải quân của Iran bao gồm các tàu ngầm lớp Kilo của Nga, các tàu khu trục và tàu khu trục do Anh sản xuất cũng như các tàu tên lửa do Trung Quốc và Pháp sản xuất.

Đáng chú ý, hầu hết máy bay không người lái của Iran, như Karrar, Mohajer-6 và Shahed 149, đều được sản xuất trong nước và trước đó đã được thử nghiệm trong nhiều cuộc xung đột vũ trang khác nhau.

Ước tính Lực lượng Hàng không Vũ trụ Iran có hơn 200 máy bay không người lái đang hoạt động.

Kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran được cho là lớn nhất ở Trung Đông. Vào năm 2023, nước này được cho là sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo với nhiều biến thể khác nhau.

Chúng bao gồm các tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu nằm cách Cộng hòa Hồi giáo tới hàng nghìn km, điều đó có nghĩa là chúng có thể vươn tới những mục tiêu của đối thủ mà trước kia tưởng như an toàn.

Clip chiến hạm Shahid Mahdavi của Iran phóng tên lửa đạn đạo từ container trên vịnh Oman hôm 12/2.

 

Kiên Bùi

Nguồn: giaoducthoidai.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.