Chuyên mục
IMF dự đoán kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

IMF dự đoán kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm

Thứ năm 24/09/2015 02:27 GMT + 7
Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm do tỷ lệ thất nghiệp cao, sự suy giảm trong giao dịch toàn cầu cũng như năng suất kém giữa các nền kinh tế tiên tiến và phát triển, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết.

Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh nguồn internet

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đang dự đoán kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm do tỷ lệ thất nghiệp cao, sự suy giảm trong giao dịch toàn cầu cũng như năng suất kém giữa các nền kinh tế tiên tiến và phát triển.

"Tăng trưởng thấp hơn, chúng ta đã đạt được hồi phục nhưng tốc độ hồi phục vẫn còn diễn ra chậm so với những gì chúng ta mong đợi", Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết trong một cuộc họp báo tại Viện Brookings ở Washington DC.

Nhận định về nguyên nhân khiến hoạt động kinh tế toàn cầu nghèo nàn, bà Lagarde giải thích ở đó có thể do 3 lý do chính, bao gồm: thương mại toàn cầu giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên xấp xỉ gần 300 triệu người trên toàn thế giới, sự suy giảm hoạt động sản xuất trong cả thị trường phát triển và thị trường mới nổi.

IMF cho biết thêm, nguyên nhân cũng được cho là xuất phát từ sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.

Sự suy thoái gần đây trong các thị trường Trung Quốc trong vài tháng qua có thể dự đoán được tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên, tác động nãy sẽ lây lan trên toàn khu vực.

IMF cũng cân nhắc tác động của  biến động tài chính do quyết định lưỡng lự tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

"Những thay đổi trong chính sách tiền tệ sẽ có những hậu quả về mặt định giá tiền tệ và việc di chuyển của vốn", bà Lagarde cảnh báo.

IMF cho biết sẽ phát hành dự báo chính thức về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong vài tuần tới.

Tuyết Nhung (Theo Sputnik)
Nguồn: motthegioi.vn

FED SẼ NÂNG LÃI SUẤT VÀO CUỐI NĂM 2015?

Ngay sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ giữ nguyên mức lãi suất 0%, câu hỏi được dư luận quan tâm nhất hiện nay là: Vậy khi nào FED sẽ nâng mức lãi suất?


Liệu FED sẽ giữ được mức lãi suất 0% đến bao giờ


Giới phân tích cho rằng những lý lẽ mà FED đưa ra cho quyết định không tăng lãi suất của mình khá hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Đó là kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, sự trì trệ và đã tăng tỷ giá 4,6% của Trung Quốc; nền kinh tế Mỹ dù đã tăng trưởng 9% so với trước khủng hoảng và sẽ tăng 2,1% trong năm nay, nhưng sẽ hạ xuống trong hai năm tiếp theo là 2016 và 2017. Lạm phát ở Mỹ thấp, cần nâng lên mức 2%; Thị trường lao động Mỹ cần được cải thiện thêm, dù hiện nay chỉ còn 5,1% so với mức hơn 6,5% năm ngoái và trên 11% cách đây vài năm…

Nhưng ở thời điểm này hãy quên những chuyện đó đi, và giờ đây điều người ta quan tâm hơn cả là liệu FED sẽ giữ được mức lãi suất 0% đến bao giờ? Có một điều khá thú vị là phần lớn các phân tích đều chỉ ra rằng FED sẽ khó cầm cự được mức lãi suất như hiện nay cho tới năm 2016 như những đồn đoán trước đó. Vì vậy, khả năng rất cao là FED sẽ phải nâng lãi suất vào cuối 2015, có thể là thời điểm cuộc họp cuối cùng của FED trong năm 2015, dự kiến vào trung tuần tháng 12.

Thậm chí ngay cả quan chức của FED là Chủ tịch Fed San Francisco John Williams, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard và Chủ tịch Fed Richmond Jeffrey Lacker có chung quan điểm Fed sẽ nâng lãi suất trước năm 2016. Các ý kiến đều đưa ra nhận định rằng nếu FED cứ giữ mức lãi suất như hiện nay sẽ chỉ tạo thêm chứ không giảm bớt bất ổn đe dọa kinh tế vĩ mô.

Theo giới phân tích, lẽ ra FED đã tăng lãi suất vào cuộc họp hôm 16-17/9 vừa qua, bởi mức lãi suất 0% đã được FED duy trì từ 7 năm nay nhưng điều ít nhà phân tích tính đến là việc Trung Quốc liên tiếp hạ giá đồng NDT hồi tháng 8 đã khiến cho thị trường tài chính, chứng khoán thế giới chao đảo. Rõ ràng, điều này đã ít nhiều có tác động tới quyết định giữ nguyên lãi suất của FED.

Nếu để ý sẽ thấy, tại cuộc họp vừa qua của FED, dù không chỉ rõ một phần nguyên nhân chính FED giữ nguyên lãi suất là do Trung Quốc, nhưng trong bài phát biểu của bà Chủ tịch FED – Janet Yellen đã đề cập tới Trung Quốc khi khẳng định: “Chúng tôi đã tiến hành xem xét sự phát triển của tất cả các lĩnh vực quan trọng của thế giới, trong đó, tập trung đặc biệt vào Trung Quốc và thị trường mới nổi”. Đặc biệt, Chủ tịch Fed cũng bày tỏ mỗi lo ngại rằng không biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ còn đi xuống bao nhiêu và chính quyền Bắc Kinh sẽ có những biện pháp gì để ngăn chặn cuộc suy thoái này.

Điều này đã chứng minh một điều, Trung Quốc hiên nay đã có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường tài chính cũng như kinh tế thế giới. Rõ ràng, họ có đủ ảnh hưởng để FED tăng hay giảm lãi suất, trong khi đó trong quá khứ nhân tố Trung Quốc dường như không được chú ý lắm trong các cuộc họp của FED.

Trở lại với câu chuyện FED liệu có tăng lãi suất vào cuối năm nay, rõ ràng nó vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới, cho dù cuộc họp của FED đã kết thúc từ cuối tuần trước. Có một điều ít người để ý là trong số các tài liệu mà FED công bố, có tới 13/17 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế… đều có nhận định là FED sẽ tăng lãi suất trong năm 2015, đồng thời khẳng định việc tăng lãi suất là cần thiết, nếu xét trong các điều kiện kinh tế hiện nay cũng như triển vọng trong trung hạn.

Một nguyên nhân nữa khiến người ta tin rằng FED sẽ sớm điều chỉnh lãi suất là việc giữ mức lãi suất quá thấp như hiện nay, cùng với đó là tình hình lạm phát sẽ rất dễ gây ra tình trạng giảm phát mà Nhật Bản chính là một ví dụ nhãn tiền. Nước Nhật đang rơi vào tình trạng giảm phát khiến Chính phủ nước này đang rất đau đầu. Phần lớn giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng rất chậm, thậm chí là không tăng, trong khi lãi suất lại quá thấp đã không đủ lực để “đẩy” nền kinh tế tăng trưởng. Ngay cả thị trường châu Âu cũng được cho là đang rơi vào tình cảnh tương tự.

Chính vì vậy, người ta tin rằng vẫn đề tăng lãi suất chắc chắn sẽ được FED đưa ra tại hai cuộc họp tiếp theo của FED vào ngày 27 – 28/10 và 15-16/12/2015 tới đây. Tuy nhiên, khả năng rất cao là nó sẽ được quyết định vào cuộc họp cuối cùng ngày 15-16/12/2015 như đã phân tích.

Quốc Anh
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.