Chuyên mục
Hội đồng hương Hà Tĩnh gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hội đồng hương Hà Tĩnh gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thứ ba 06/03/2012 00:59 GMT + 7

Trong không khí phấn khởi đón chào Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tối ngày 3/3 vừa qua, Hội đồng hương Hà tĩnh tại LB Nga đã tổ chức họp mặt thân mật tại TTTM Moskva. Nhân dịp này Hội tổ chức quyên góp ủng hộ vì Trường sa thân yêu và quỹ "Trái tim cho em".

Đến dự buổi họp mặt có Đại sứ nước ta tại LB Nga Phạm Xuân Sơn cùng phu nhân, trưởng các phòng ban Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt, các doanh nghiệp và đông đảo chị em phụ nữ người Hà tĩnh đang sinh sống, công tác tại Moskva.

Giữa những ngày đông lạnh giá ở nước Nga, nhưng các chị em phụ nữ vẫn thướt tha trong bộ áo dài truyền thống cùng tụ tập về đây để chia xẻ niềm vui trong dịp lễ trọng đại này.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn phát biểu nêu bật ưu điểm, vai trò của phụ nữ Hà tĩnh nói riêng, và phụ nữ Việt nam nói chung trong sự phát triển của gia đình và xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga ngày càng ổn định, phát triển. Đại sứ đã gửi lời chúc chị em phụ nữ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhân ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ.

Đặc biệt, trong dịp này, Hội đồng hương Hà tĩnh đã nhờ Đại sứ quán chuyển về trong nước số tiền do chính chị em trong hội đứng ra quyên góp ủng hộ quân dân Trường sa và giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ở quê nhà. Tuy cách xa quê hương, nhưng những người phụ nữ ra đi từ vùng đất Hà tĩnh vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn khát khao được đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, luôn sãn lòng chia xẻ nỗi đau với hoàn cảnh bất hạnh của bà con trong nước. Lòng yêu nước và tấm lòng nhân ái vẫn không phai mờ trong mỗi người con Hà tĩnh đang mưu sinh nơi xứ lạ quê người.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn và Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban công tác cộng đồng đã thay mặt Đại sứ quán tiếp nhận số tiền 3000 đôla ủng hộ quân dân Trường Sa và 3000 đôla ủng hộ quỹ ”Trái tim cho em” của Hội đồng hương Hà tĩnh. Đại sứ thay mặt bà con trong nước cảm ơn tấm lòng của bà con dồng hương Hà tĩnh và hứa sẽ nhanh chóng chuyển món quà đầy tình nghĩa về Việt nam.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí nồng ấm tình quê hương. Các vị khách thưởng thức các món ăn truyền thống và  một chương trình văn nghệ phong phú với các tiết mục “cây nhà lá vườn” nhưng vẫn tưng bừng náo nhiệt.

Ra về, gương mặt các chị các cô, những nhân vật chính của buổi gặp mặt, trở nên hồng tươi vì men rượu  và vì chính sự quan tâm, trân trọng của cánh nam giới dành cho họ. Chúc cho niềm vui của chị em sẽ còn kéo dài 365 ngày, đến tận ngày 8/3 năm sau.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt:


Hội đồng hương Hà tĩnh chụp ảnh lưu niệm nhân buổi gặp mặt


Đại sứ Phạm Xuân Sơn biểu dương ưu điểm, vai trò của phụ nữ Hà tĩnh nói riêng, và phụ nữ Việt nam nói chung


Anh Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Hội phát biểu về ý nghĩa của ngày 8-3 và nêu bật vai trò quan trọng của người phụ nữ Hà tĩnh trong gia đình và cộng đồng
 


Đại sứ Phạm Xuân Sơn mở rượu sâm-panh, khai mạc buổi tiệc


Chủ tịch Hội chúc mừng các chị em nhân ngày 8-3




Cùng chung vui






Phu nhân Đại sứ Lê Thị Thanh Loan đọc thơ chúc mừng chị em nhân ngày 8-3


Những bông hoa người Hà Tĩnh rạng ngời trong ngày vui


Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của Hội đồng hương


Niềm vui ngày hội


Hoa và bánh, những món quà đặc biệt nhân dịp 8-3




Đại sứ Phạm Xuân Sơn tiếp nhận số tiền 3000 đôla gây Qũy "Trái tim cho em' của Hội đồng hương Hà tĩnh

Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban công tác cộng đồng ĐSQ Việt nam tại LB Nga tiếp nhận số tiền  3000 đôla của Hội đồng hương Hà tĩnh chuyển về nước ủng hộ quân dân Trường sa.


Mẹ và bé, những nhân vật chính của buổi gặp mặt






Đại sứ Phạm Xuân Sơn chúc mừng phái nữ


Ngày hội khó quên của chị em phụ nữ

Nguồn: BCH Hội
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.