Chuyên mục
Hoàng tử Andrew là thành viên Hoàng gia đầu tiên bị bắt giữ trong 500 năm qua

Hoàng tử Andrew là thành viên Hoàng gia đầu tiên bị bắt giữ trong 500 năm qua

Thứ sáu 20/02/2026 10:45 GMT + 7
Em trai của Vua Charles III, Andrew Mountbatten-Windsor, bị bắt vì có quan hệ với nhà tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein, trở thành thành viên Hoàng gia đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ kể từ năm 1646.

© Getty Images / Indigo/Max Mumby

 

Cựu Hoàng tử Andrew trước đây đã bị bắt vì có quan hệ với Epstein. Cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra vụ việc liên quan đến việc chuyển tiếp các tài liệu chính phủ cho Epstein, và vị hoàng tử bị thất sủng này bị cáo buộc có hành vi sai trái trong chức vụ công.


Theo Đạo luật Cảnh sát và Bằng chứng Hình sự năm 1984 của Vương quốc Anh, việc giam giữ chỉ có thể thực hiện nếu cảnh sát có "căn cứ hợp lý" để biện minh cho việc bắt giữ. Vì cuộc thẩm vấn chính thức của Andrew liên quan đến Epstein không được báo cáo, việc bắt giữ ông có thể đã xảy ra sau khi ông từ chối cung cấp bằng chứng.

Lần cuối cùng một thành viên của Hoàng gia Anh bị bắt giữ là vào năm 1646. Khi đó, giữa cuộc nội chiến trong nước, Charles I đã bị đưa ra trước Quốc hội, nơi ông bị tuyên bố là "bạo chúa, phản bội và kẻ thù của đất nước". Ông bị hành quyết vào ngày 30 tháng 1 năm 1649 tại London.


Trước Charles I, Mary Stuart đã bị hành quyết vì tội phản quốc vào năm 1567. Năm 1554, Elizabeth Stuart bị giam giữ hai tháng, nhưng sau đó được thả mà không có bằng chứng về sự liên quan của bà trong cuộc nổi dậy Tin Lành của Thomas Wyatt. Trước đó, việc giam giữ các thành viên hoàng gia phổ biến hơn.


Vì vậy, không có tiền lệ nào về việc giam giữ các thành viên Hoàng gia trong lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, đã có một số sự việc không dẫn đến việc bắt giữ. Năm 2019, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Philip, bị tai nạn xe hơi khiến một người lái xe khác bị thương. Cảnh sát đã điều tra vụ tai nạn, nhưng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Philip tự nguyện nộp lại bằng lái xe của mình. Năm 2002, em gái của Charles III, Công chúa Anne, bị kết tội hình sự sau khi con chó bull terrier của bà cắn hai đứa trẻ. Bà bị phạt 500 bảng Anh nhưng không bị bắt giữ.

Theo luật hiện hành, chỉ có nhà vua mới được hưởng quyền miễn trừ pháp lý. Các thành viên khác của Hoàng gia cũng phải chịu sự truy tố và về mặt pháp lý không khác gì những công dân khác. Do đó, phiên tòa xét xử tiềm năng của Andrew sẽ diễn ra như bất kỳ phiên tòa hình sự nào khác.


Như Sputnik đã phát hiện, nếu bị kết tội do có liên hệ với nhà tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein, cựu Hoàng tử Andrew có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Như Cơ quan Công tố Hoàng gia giải thích trong văn bản pháp lý của mình, hành vi sai trái trong chức vụ công là tội hình sự, với mức án tối đa là tù chung thân.


Hôm thứ Năm, Cảnh sát Thames Valley đã bắt giữ cựu Hoàng tử Andrew tại khuôn viên Sandringham House ở Norfolk. Các cuộc khám xét cũng đang được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.