Chuyên mục
Hình xăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gây tranh cãi

Hình xăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gây tranh cãi

Thứ bảy 29/03/2025 06:46 GMT + 7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang được trích dẫn hình xăm 'kafir' - thuật ngữ mang nghĩa 'kẻ ngoại đạo' hoặc 'người không. Thanh Allah' trong là chủ sở hữu của ngôi nhà.


Hình xăm của Pete Hegseth trong một bức ảnh được đăng lên tài khoản của Bộ trưởng Quốc phòng trên X. Ảnh: Secretary of Defense/X.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang vấp phải làn sóng tranh cãi khi loạt ảnh trên mạng xã hội gần đây cho thấy ông sở hữu một hình xăm với dòng chữ "kafir" bằng tiếng Ả Rập. Trong đạo Hồi, "kafir" là thuật ngữ dùng để chỉ những người không theo đức tin Hồi giáo, Guardian cho biết.

Hình xăm này được chú ý trong bức ảnh mà Hegseth đăng trên X vào ngày 25/3. Trước đó, vào tháng 7/2024, một bức ảnh trên Instagram của ông cũng đã vô tình tiết lộ dòng chữ này.

Nhiều người cho rằng hình xăm này có thể xúc phạm cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt khi quân đội Mỹ đang hướng đến sự đa dạng tôn giáo.

Nhiều ý kiến chỉ trích rằng việc một quan chức cấp cao như Hegseth sở hữu hình xăm này không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn có thể gửi đi thông điệp tiêu cực đối với cộng đồng Hồi giáo - nhóm vốn có khoảng 5.000-6.000 quân nhân đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

Nhà hoạt động ủng hộ Palestine Nerdeen Kiswani lên tiếng trên X: "Đây không chỉ là lựa chọn cá nhân. Đây là biểu tượng rõ ràng của sự bài Hồi giáo từ người đang giám sát các cuộc chiến của Mỹ".

"Từ 'kafir' đã bị những kẻ cực hữu lợi dụng để chế nhạo và bôi nhọ người Hồi giáo. Vấn đề không nằm ở niềm tin cá nhân của ông ấy, mà là cách những niềm tin đó ảnh hưởng đến chính sách quân sự, các chương trình giám sát và những cuộc can thiệp vào thế giới Hồi giáo”, cô nhấn mạnh.

Không chỉ Hegseth, Joe Biggs - cựu lãnh đạo nhóm cực hữu Proud Boys - cũng sở hữu hình xăm tương tự, làm dấy lên lo ngại về tư tưởng bài Hồi giáo trong giới cực hữu Mỹ.

Nihad Awad, Giám đốc điều hành Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR), nhận định với Newsweek: “Việc xăm chữ ‘kafir’ - một thuật ngữ ám chỉ những người cố tình phủ nhận hoặc che giấu sự thật thiêng liêng - lên cơ thể mình là một hành động thể hiện sự thù địch với Hồi giáo, đồng thời bộc lộ sự bất an cá nhân”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Hegseth gây tranh cãi vì hình xăm. Trên bắp tay phải của ông - ngay cạnh hình xăm mới - là dòng chữ “Deus Vult” (tiếng Latin nghĩa là "Ý Chúa muốn vậy"), một khẩu hiệu chiến đấu của quân Thập tự chinh thời Trung Cổ.

Ngoài ra, trên ngực ông cũng có hình xăm Jerusalem Cross (Thánh giá Jerusalem), một biểu tượng nổi bật của các cuộc Thập tự chinh. Hiện xu hướng xăm hình theo phong cách "Thập tự quân" này đang ngày càng phổ biến trong giới cực hữu Mỹ.

Tranh cãi về hình xăm nổ ra giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đối mặt với hàng loạt sức ép chính trị. Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã kêu gọi điều tra Hegseth và các quan chức liên quan đến vụ rò rỉ thông tin trên ứng dụng Signal, làm lộ kế hoạch không kích Yemen của Mỹ.

Trước áp lực ngày càng gia tăng, một số đại diện Quốc hội đã thẳng thắn yêu cầu Hegseth từ chức.


Phương Linh

Nguồn: Znews.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.