Chuyên mục
Hàng loạt sàn đấu giá hàng đầu hủy bán tác phẩm nghệ thuật của Nga

Hàng loạt sàn đấu giá hàng đầu hủy bán tác phẩm nghệ thuật của Nga

Thứ năm 17/03/2022 11:07 GMT + 7

Các nhà đấu giá Christie's, Sotheby's và Bonhams đã hủy bán các tác phẩm nghệ thuật của Nga ở London (Anh) vào tháng 6. Một động thái của thị trường nghệ thuật theo sau các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga.


Theo dự kiến, các nhà đấu giá tổ chức bán các tác phẩm nghệ thuật Nga vào tháng 6 và tháng 11, trong thời gian được gọi là "Tuần lễ nghệ thuật Nga", thu hút những người mua giàu có của Nga.

Sotheby's cho biết, họ đã ngừng bán tác phẩm nghệ thuật Nga ở London vào tháng 6 và từ chối đưa ra lý do.

"Chúng tôi hoàn toàn tuân theo các lệnh trừng phạt rất nghiêm ngặt và đang theo dõi chặt chẽ những cập nhật", Sotheby's cho biết trong một thông báo.

Christie's cũng cho biết họ đã hủy bỏ việc bán tác phẩm nghệ thuật của Nga vào tháng 6.

 

Hộp đựng thuốc lá bằng vàng và tráng men Faberge của Michael Perchin, trước đây thuộc Hoàng gia Maria Pavlovna, Đại công tước Vladimir, có niên đại từ năm 1899-1903, tại nhà đấu giá Sotheby's ở London - Ảnh: Reuters.


Christie's cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù thị trường bán hàng hiện tại của Christie's ở Nga nói chung là tương đối nhỏ, nhưng chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các sự kiện địa chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Nhà đấu giá nói thêm rằng họ đang thực hiện "thẩm định nâng cao" đối với những người có liên quan đến chính trị và khu vực pháp lý đang bị trừng phạt.

Trong khi đó, nhà đấu giá Bonhams cũng cùng quyết định như 2 sàn đấu giá trên và không cho biết lý do.

Các nước phương Tây đã thực hiện các bước chưa từng có để cắt đứt quan hệ với Nga, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tỷ phú Nga sau cuộc tấn công ngày 24.2 của Nga vào Ukraine.

Bất chấp những biện pháp này, một số đại lý và cố vấn nói với Reuters rằng thị trường nghệ thuật quốc tế nói chung khó có khả năng bị ảnh hưởng, vì số lượng người mua của Nga đã giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường.

Theo Sebastian Duthy, Giám đốc điều hành của Art Market Research, doanh số bán các tác phẩm nghệ thuật của Nga đạt 37,7 triệu bảng Anh (49,6 triệu USD) tại các phòng bán đấu giá của Sotheby's và Christie's ở London vào năm 2021, chưa bằng 1% doanh thu. Sotheby's và Christie's chưa xác nhận con số này.

Trong khi các nhà đấu giá chỉ phải đối mặt với những ảnh hưởng về tài chính thì hoạt động kinh doanh lại trở nên phức tạp hơn đối với các nhà sưu tập nghệ thuật Nga, cũng như những người làm việc với họ trong các giao dịch. Những người này lo ngại nếu vô tình giao dịch với những người Nga có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Barbara Guggenheim, một đối tác tại Mỹ, cho biết: "Điều đó gây khó khăn hơn cho người Nga và người mua cũng khó hơn vì họ không muốn bị bắt gặp khi mua thứ gì đó đến từ người Nga".

Luật sư nghệ thuật tại New York Thomas Danziger nói rằng, ông đang khuyên khách hàng nên cảnh giác khi thực hiện các giao dịch với những người Nga có thể lọt vào danh sách trừng phạt trong tương lai.

Ông nói: "Chúng tôi đã khuyên một khách hàng cân nhắc lại khoản vay cho một viện bảo tàng của Nga".

Người phát ngôn của nhà đấu giá Phillips ở London cho biết, mặc dù họ không tổ chức một đợt bán cụ thể các tác phẩm của Nga, nhưng họ đã tăng cường thẩm định.

Đầu tháng này, Matthew Girling, cựu Giám đốc điều hành của Bonhams, nói với Art Newspaper rằng mọi người nên tẩy chay Phillips, công ty thuộc sở hữu của người Nga Leonid Friedland và Leonid Strunin. Friedland và Strunin cũng sở hữu Mercury Retail Group, một trong những nhà bán lẻ hàng xa xỉ lớn nhất ở Nga.

Nhà đấu giá Phillips đã đăng một tuyên bố ủng hộ Ukraine trên Instagram và không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về lời kêu gọi tẩy chay.

 

Đan Thuỳ

Nguồn: 1thegioi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.