Chuyên mục
Điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Putin sau khi động binh

Điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Putin sau khi động binh

Thứ ba 22/02/2022 11:39 GMT + 7

Sau khi công nhận độc lập 2 vùng ly khai của Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/2 đã có bài phát biểu tái khẳng định lập trường của Nga về các vấn đề an ninh.

 

 Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh việc Mỹ luôn coi Nga là kẻ thù xuất phát từ nguồn gốc chính sách đối ngoại chống Nga của Washington từ trước đến nay.

“Họ (Mỹ) không muốn có một người bạn và đồng minh như chúng ta, vậy tại sao lại coi chúng ta như kẻ thù? Câu trả lời chỉ có một. Họ đơn giản không muốn thấy một nước Nga rộng lớn và độc lập”, ông Putin nói.

Phát biểu được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Nga chính thức công nhận độc lập với 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine tối 21/2, khiến căng thẳng ở vùng Donbas được đẩy lên mức cao nhất những ngày qua. New York Times miêu tả bài phát biểu "nẩy lửa", nhiều cảm xúc và đầy tức tối.

 

Công nhận 2 "nhà nước tự xưng" ở miền Đông Ukraine


"Tôi cho rằng việc ngay lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' và 'Cộng hòa Nhân dân Luhansk' là cần thiết, và lẽ ra phải làm từ lâu", ông Putin nói.

Tổng thống Nga tự tin người dân sẽ ủng hộ quyết định này của ông, bất chấp cảnh báo của phương Tây rằng bước đi này là trái với luật pháp quốc tế, phá vỡ thỏa thuận Minsk cũng như dập tắt nỗ lực đàm phán hòa bình.

Sau khi công nhận độc lập của hai nhà nước ly khai, ông Putin cho biết sẽ tiến tới ký các thỏa thuận hợp tác với những lãnh đạo khu vực này.

Việc Ukraine gia nhập NATO


Tổng thống Putin cho biết việc Ukraine gia nhập NATO sẽ biến nước này thành bệ phóng để NATO tấn công Nga, theo Tass.

“Những tài liệu hoạch định chiến lược của Mỹ có phương án tấn công phủ đầu vào hệ thống tên lửa của kẻ thù. Giờ chúng ta biết ai là kẻ thù của Mỹ và NATO, đó là Nga. NATO đã chính thức công nhận Nga là mối đe dọa cho an ninh xuyên Đại Tây Dương, và Ukraine sẽ là chỗ đứng vững chắc để (NATO) tấn công Nga”, ông Putin nói.

Điện Kremlin cho biết hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân đội của Ukraine đã liên kết với NATO, và khối quân sự này bắt đầu gây ảnh hưởng lên Kiev. Điều này có nghĩa lực lượng vũ trang và đơn vị riêng biệt của Ukraine có thể được chỉ huy trực tiếp từ trụ sở NATO.

Ông Putin nói "Mỹ và NATO đã bắt đầu khai thác lãnh thổ Ukraine thành sân khấu để phô trương sức mạnh quân sự mà không biết xấu hổ".

 


Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.


Tổng thống Putin cho biết đã nhận thông tin từ một số nước châu Âu rằng Ukraine sẽ không sớm gia nhập. Mỹ cũng đưa ra tuyên bố tương tự, theo Al Jazeera.

"Không sớm thì muộn. Chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi biết lập trường của Mỹ vẫn không loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO bất chấp những hoạt động thù địch ở miền Đông Ukraine, nếu nước này đáp ứng các yêu cầu của NATO và chống tham nhũng", ông Putin nói.

An ninh của Nga


Tổng thống Nga cho rằng NATO đã phớt lờ những lo ngại an ninh của Nga và sẽ tiếp tục việc này, khẳng định Moscow sẽ không bao giờ đầu hàng.

"NATO những năm qua đã mở rộng về phía đông, lắp đặt hạ tầng quân sự và vũ khí gần biên giới Nga, phớt lờ hoàn toàn lo ngại và cảnh báo của chúng ta. Họ sẽ tiếp tục hành xử như vậy trong tương lai. Chúng ta chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ đồng ý điều đó”, ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga nói việc NATO kết nạp Ukraine và đặt vũ khí tại nước này là điều không thể chấp nhận.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Washington có kế hoạch xây dựng các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 5.500 km. Nếu được đặt tại Ukraine, nó có thể bắn tới bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Nga ở châu Âu. Những loại tên lửa siêu vượt âm của Mỹ bắn từ Kharkov, Ukraine sẽ chỉ mất khoảng 5 phút để đến Moscow.

“Tôi không nghi ngờ việc họ muốn thực hiện những kế hoạch như vậy”, Tổng thống Putin cho biết.

Cảnh báo trừng phạt từ phương Tây


"Họ lại đe dọa chúng ta bằng các lệnh trừng phạt. Họ sẽ tìm ra hoặc ngụy tạo cái cớ để trừng phạt bất kể tình hình ở Ukraine có như thế nào. Họ muốn làm vậy vì chủ quyền của Nga được củng cố và quân đội ngày càng vững mạnh.

Mục đích duy nhất là kìm hãm sự phát triển của Nga. Họ đã từng làm điều này trước đây (năm 2014). Chúng ta không bao giờ từ bỏ chủ quyền, lợi ích quốc gia, và các giá trị của Nga", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng khi những yêu cầu cơ bản của Nga tiếp tục bị Mỹ và NATO phớt lờ, và những đe dọa ngày càng tăng, Nga sẽ có quyền đáp trả để bảo vệ an ninh quốc gia.

 

Trần Hoàng

Nguồn: zingnews.vn
43 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.