Chuyên mục
Đảo chính ở Niger: Chính quyền quân sự ''thẳng thừng'' với ECOWAS, Mỹ lo ngại về ảnh hưởng của Wagner

Đảo chính ở Niger: Chính quyền quân sự ''thẳng thừng'' với ECOWAS, Mỹ lo ngại về ảnh hưởng của Wagner

Thứ tư 09/08/2023 05:40 GMT + 7

Chính quyền quân sự tại Niger đang cho thấy thái độ cứng rắn trước khả năng ECOWAS can thiệp vào quốc gia Tây Phi này.


Chính quyền quân sự Niger đã điều động lực lượng tinh nhuệ tới dinh Tổng thống và sân bay. (Nguồn: AP)


Ngày 8/8, theo một bức thư chính thức được AFP công bố, các nhà lãnh đạo đảo chính Niger đã từ chối tiếp nhận phái bộ Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) được đề xuất tới Niamey vì lý do “an ninh”.

Cùng ngày, kênh Al Arabiya (Saudi Arabia) đưa tin, các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Niger đang được triển khai tới sân bay và dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey. Tuy nhiên, đài truyền hình này không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, cũng như không nêu rõ số lượng binh sĩ được triển khai.

Tại quốc gia láng giềng, cùng ngày, ông Ajuri Ngelale, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, cho biết, Abuja đã áp lệnh trừng phạt tài chính mới đối với Niger thông qua Ngân hàng Trung ương Nigeria, nhắm vào các tổ chức và cá nhân liên quan đến cuộc đảo chính quân sự.

Theo ông, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu “đã khẳng định rằng ngoại giao là con đường tốt nhất để tiến tới. Ông cùng các đồng nghiệp trong ECOWAS muốn một giải pháp đạt được thông qua các biện pháp ngoại giao, thông qua các biện pháp hòa bình hơn là bất kỳ giải pháp nào khác”.

Trong khi đó, nhận định về tình hình Niger, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói: “Chúng tôi vẫn còn hy vọng, nhưng chúng tôi cũng rất thực tế. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được đảo ngược.

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nêu rõ, kể cả trong các cuộc đối thoại trực tiếp với các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự, về những hậu quả của việc không quay trở lại trật tự Hiến pháp”.

Ông Miller “lấy làm tiếc” khi chính quyền quân sự tại Niger từ chối tiếp nhận phái đoàn ECOWAS và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để vãn hồi tình hình.

Cũng trong ngày 8/8, trả lời đài BBC (Anh), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo: “Tôi nghĩ những gì đã và đang xảy ra ở Niger không phải do Nga hay Wagner xúi giục. Song việc lực lượng này (Wagner) cố lợi dụng tình hình ở một chừng mực và việc lặp lại điều đã xảy ra ở các quốc gia khác, sẽ không tốt”.

Trước đó, ngày 7/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland có chuyến thăm không báo trước tới Niger để thúc đẩy việc trả tự do cho Tổng thống đắc cử Mohamed Bazoum.

Thừa nhận đàm phán hiện khó khăn, quan chức Mỹ cho biết giới lãnh đạo quân sự ở đây hiểu rõ “rủi ro” khi hợp tác với Wagner.

Minh Vương

Nguồn: baoquocte.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.