Chuyên mục
Đan Mạch đưa binh sĩ đến Ukraine học kinh nghiệm thực chiến UAV, Nga cảnh báo

Đan Mạch đưa binh sĩ đến Ukraine học kinh nghiệm thực chiến UAV, Nga cảnh báo

Thứ bảy 19/04/2025 16:40 GMT + 7

Đan Mạch triển khai binh sĩ không vũ trang tới Ukraine để học hỏi chiến thuật UAV. Nga cảnh báo cơ sở có lính Đan Mạch có thể trở thành mục tiêu tấn công.


Một binh sĩ Ukraine sử dụng UAV trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X.


Đan Mạch vừa công bố kế hoạch gây chú ý khi quyết định cử một số binh sĩ tới Ukraine để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm chiến đấu thực tế từ cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Trang tin Business Insider ngày 18/4 cho biết, mục tiêu chính của động thái trên, theo tiết lộ của Tổng tư lệnh quân đội Đan Mạch, Thiếu tướng Peter Boysen, là để quân đội nước này nắm bắt sâu sắc về tác chiến thiết bị bay không người lái (UAV), một lĩnh vực mà Ukraine đang cho thấy sự đổi mới và hiệu quả đáng kinh ngạc.

Theo đó, các quân nhân Đan Mạch không vũ trang sẽ được triển khai tới khu vực Tây Ukraine, một địa điểm tương đối an toàn, cách xa tiền tuyến khốc liệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ từ các cuộc tấn công tên lửa tầm xa của Nga. Các khóa huấn luyện dự kiến kéo dài từ một đến hai tuần, tập trung vào quan sát trực tiếp các chiến thuật, loại hình UAV và biện pháp đối phó mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Thiếu tướng Boysen nhấn mạnh rằng mục đích của việc triển khai này hoàn toàn mang tính học hỏi, không phải để tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến đấu.

Tuy nhiên, động thái này của Đan Mạch đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Nga. Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin đã lên tiếng cảnh báo rằng đây là một hành động "khiêu khích" và sẽ đẩy Đan Mạch ngày càng lún sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Thậm chí, ông Barbin còn tuyên bố thẳng thừng rằng bất kỳ cơ sở nào có nhân sự và thiết bị quân sự của Đan Mạch trên lãnh thổ Ukraine, dù ở sâu trong hậu phương hay gần tiền tuyến, đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Lời cảnh báo này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Mặc dù Đan Mạch khẳng định lực lượng của họ chỉ đến Ukraine với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng việc một quốc gia thành viên NATO đưa quân (dù không vũ trang) đến một nước đang có xung đột với Nga là một động thái mang tính biểu tượng và có thể bị Moskva diễn giải theo hướng tiêu cực. Trước đó, Nga cũng đã từng coi các cơ sở sản xuất vũ khí của phương Tây tại Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, mặc dù chưa có thông tin xác nhận về bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu này.

Lý giải cho quyết định của mình, Thiếu tướng Boysen cho biết Ukraine đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về tác chiến UAV, với tốc độ đổi mới chóng mặt về chiến thuật, loại hình và các biện pháp đối phó. Ông Boysen nhấn mạnh rằng trong suốt 42 năm phục vụ quân đội, ông chưa từng chứng kiến sự phát triển nào nhanh chóng như vậy trong lĩnh vực này. Theo ông, việc trực tiếp học hỏi kinh nghiệm chiến đấu mà Ukraine đã tích lũy được là vô cùng quý giá để Đan Mạch có thể nâng cao năng lực tác chiến của mình trong tương lai. Dự án này được khởi xướng theo lời mời từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Số liệu thống kê cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của UAV trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thiếu tướng Boysen tiết lộ rằng UAV tấn công đã gây ra hơn 70% số thương vong cho đối phương. Đáng chú ý, Ukraine cũng đang tự sản xuất phần lớn số lượng UAV mà họ sử dụng. Năm ngoái, hơn 96% trong số 1,5 triệu UAV mà Ukraine mua đều có nguồn gốc nội địa.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, dù cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây trong tương lai có thể khác biệt so với những gì đang diễn ra ở Ukraine, thì UAV chắc chắn vẫn sẽ đóng một vai trò then chốt. Việc Ukraine phụ thuộc nhiều vào UAV một phần là do nước này thiếu hụt các loại vũ khí và phương tiện phòng thủ khác, cũng như quy mô quân đội nhỏ hơn đáng kể so với Nga. Tuy nhiên, những bài học kinh nghiệm từ Ukraine, không chỉ giới hạn ở lĩnh vực UAV, đang được phương Tây tích cực nghiên cứu và áp dụng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trước đó cũng đã chia sẻ rằng phương Tây có thể học hỏi được nhiều điều từ Ukraine, bao gồm cả cách sản xuất vũ khí nhanh hơn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi các chiến thuật mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng. Đan Mạch, giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, đã tăng cường chi tiêu quốc phòng và là một trong những nhà viện trợ lớn nhất cho Ukraine tính theo tỷ lệ GDP cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các vũ khí thiết yếu, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.


Vũ Thanh

Nguồn: baotintuc.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.