Chuyên mục
'Đại xuân vận' ở Trung Quốc bắt đầu giữa chính sách Covid-19 mới

'Đại xuân vận' ở Trung Quốc bắt đầu giữa chính sách Covid-19 mới

Chủ nhật 08/01/2023 05:35 GMT + 7

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc, chính thức bắt đầu từ ngày 21/1, sẽ là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ năm 2020 mà không có hạn chế đi lại trong nước do các quy định phòng, chống Covid-19.

 
Trung Quốc hôm 7/1 đánh dấu ngày đầu tiên của kỳ "đại xuân vận" [du lịch lễ hội mùa xuân], khoảng thời gian 40 ngày di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán - cũng là đợt di cư hàng năm lớn nhất thế giới của người dân quốc gia này.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại trung Quốc, chính thức bắt đầu từ ngày 21/1, sẽ là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ năm 2020 mà không có hạn chế đi lại trong nước do liên quan Covid-19.

 

Người dân đeo khẩu trang vào Nhà ga Bắc Kinh, trong bối cảnh mùa du lịch lễ hội mùa xuân cao điểm bắt đầu. Ảnh: Reuters


Tháng trước, Trung Quốc đã dần nới lỏng các biện pháp "không khoan nhượng" với Covid-19.

Các nhà đầu tư hy vọng, việc mở cửa trở lại cuối cùng sẽ phục hồi nền kinh tế trị giá 17 nghìn tỷ USD đang chịu mức tăng trưởng thấp nhất trong gần nửa thế kỷ.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc hôm 6/1 cho biết, họ dự kiến sẽ có hơn 2 tỷ hành khách thực hiện các chuyến đi trong 40 ngày tới, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 70,3% số chuyến đi vào năm 2019.

Có nhiều phản ứng trái chiều trên các nền tảng trực tuyến trước tin tức này. Một số phấn khởi được tự do trở về quê hương và đón Tết Nguyên đán cùng gia đình lần đầu tiên sau hai năm đại dịch. Trong khi đó, số khác cho biết họ sẽ không đi du lịch trong năm nay vì lo ngại lây nhiễm cho người thân lớn tuổi.

Mặt khác, có lo ngại rằng sự di cư ồ ạt của người lao động ở các thành phố về quê của họ sẽ gây ra sự gia tăng các ca nhiễm ở các thị trấn nhỏ hơn và khu vực nông thôn - nơi không được trang bị đầy đủ giường ICU và máy thở để đối phó.

Các nhà chức trách cho biết họ đang tăng cường các dịch vụ y tế cơ sở, mở thêm các phòng khám ở nông thôn và thiết lập một "làn xanh" để chuyển thẳng các bệnh nhân có nguy cơ cao, đặc biệt là người già có bệnh nền từ các làng lên bệnh viện tuyến trên.

Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Mi Feng cho biết: “Khu vực nông thôn của Trung Quốc rộng, dân số đông và nguồn lực y tế bình quân đầu người tương đối thiếu”.

"Cần phải cung cấp các dịch vụ thuận tiện, đẩy nhanh việc tiêm chủng cho người già ở khu vực nông thôn và xây dựng các tuyến phòng thủ cơ sở."

Đạt đỉnh dịch ở Trung Quốc?

Một số nhà phân tích hiện đang nói rằng làn sóng lây nhiễm hiện tại ở Trung Quốc có thể đã lên đến đỉnh điểm.

Ernan Cui, một nhà phân tích tại Gavekal Dragonomics ở Bắc Kinh, trích dẫn kết quả một số cuộc khảo sát trực tuyến chỉ ra rằng các khu vực nông thôn đã bị nhiễm Covid-19 nhiều hơn so với suy tính ban đầu, với đỉnh điểm lây nhiễm đã đạt đến ở hầu hết các khu vực.

Cũng trong diễn biến liên quan, kể từ hôm nay (8/1) Trung Quốc sẽ mở lại biên giới, chấm dứt yêu cầu cách ly đối với khách du lịch đến từ nước ngoài. Điều đó thực sự mở ra cơ hội cho nhiều người Trung Quốc lần đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi biên giới đóng cửa gần ba năm trước mà không sợ phải cách ly khi trở về.

Trong khi đó, sự gia tăng số ca nhiễm ở Trung Quốc đang gây lo ngại khi hơn chục quốc gia hiện yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19.


Liên Hà

Nguồn: kinhtedothi.vn/
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.