Chuyên mục
Đại sứ Ngô Đức Mạnh và đông đảo lưu học sinh, bà con người Việt thành phố Vladivostok đón tàu hộ vệ Quang Trung
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh và đông đảo lưu học sinh, bà con người Việt thành phố Vladivostok đón tàu hộ vệ Quang Trung

Thứ ba 30/07/2019 02:44 GMT + 7
Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung 016 lần đầu tiên cập cảng Vladivostok thăm Liên bang Nga sau quãng đường gần 4000 km từ Cam Ranh.

Sáng 25/7/2019, lễ đón tàu do Đại tá Aleksandr Shvarts, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu tên lửa số 36, Hạm đội Thái Bình Dương nước bạn chủ trì được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt và đông đảo lưu học sinh, bà con người Việt ở tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok.

Đây là điểm nhấn trong hoạt động của "Năm Chéo", tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước.

Các cô gái Nga trong trang phục dân tộc tặng hoa, mời quan khách bánh mỳ muối; quân nhạc cử quốc ca hai nước. Buổi chiều, các sỹ quan của tàu Quang Trung có các hoạt động: chào Đô đốc Sergey Lavakyants, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương; gặp Thị trưởng thành phố Vladivostok và đặt hoa tại tượng Bác ở vườn hoa trên đường phố Borisenko.

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là Tàu thuộc lớp Gepard 3.9 do Nga chế tạo, có chiều dài 102 m, rộng 13 m, mớn nước 5 m, lượng choán nước đầy tải 2.100 tấn. Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh với pháo 76 mm, một hệ thống phòng không tích hợp Palma, 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, đặc biệt là 8 tên lửa chống hạm Kh-35 Uran, tầm bắn 130-250 km và có thêm tính năng chống ngầm.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh chia sẻ: Trong chương trình thăm Nga, chiến hạm Việt Nam sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tham dự lễ kỷ niệm 323 năm ngày truyền thống Hải quân Nga, trong đó có duyệt binh hải quân cùng Hạm đội Thái Bình Dương vào ngày 28/7.

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong 5 Hạm đội của Hải quân Nga, được thành lập từ thời Sa hoàng năm 1731 với tên gọi Đội quân Okshotsk trong giai đoạn 1731-1856 và Đội quân Siberia giai đoạn từ 1856-1918. Hạm đội đảm bảo an ninh biển cả vùng Viễn Đông rộng lớn của LB Nga với trụ sở chính nằm ở Vladivostok, có 55 tàu chiến và 21 tàu ngầm, trong đó rất nhiều loại tàu chiến, tàu ngầm hiện đại.

Vào tháng 4 năm nay, biên đội gồm 3 tàu chiến gồm hai tàu săn ngầm cỡ lớn Đô đốc Vinogradov và Đô đốc Tributs cùng một tàu chở dầu hạng trung Irkut của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã có chuyến thăm tới cảng Cam Ranh, Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

























Nguyễn Sỹ Hùng
Nguồn: Hoạt động đối ngoại dưới góc nhìn của cán bộ Ngoại
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.