Chuyên mục
Crimea sau sáp nhập Nga đón dân Ukraine tới du lịch
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Crimea sau sáp nhập Nga đón dân Ukraine tới du lịch

Thứ tư 29/11/2017 13:50 GMT + 7
Tăng trưởng của bán đảo Crimea có phần đóng góp không nhỏ của những người dân Ukraine đến du lịch.

Chủ nhiệm Ủy ban về tổ hợp nghỉ dưỡng và du lịch thuộc Quốc hội Crimea - ông Alexey Chernyak cho biết,  ngày càng có nhiều khách du lịch Ukraine đến bán đảo này du lịch, bất chấp các ngăn cản từ chính quyền.

Ở Ukraine, có nhiều lời hăm dọa về việc đến thăm bán đảo Crimea trong vài năm trở lại đây. Nhưng bất chấp các ngăn cản như vậy, số lượng khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng ngày càng tăng lên.

Bán đảo Crimea vẫn hút khách với người Ukraine.

"Người dân Ukraine tới bán đảo Crimea nghỉ dưỡng, du lịch ngày càng tăng lên. Rõ ràng điều đó khiến Chính phủ Ukraine bức xúc. Nhưng có sao, người dân Ukraine đã và sẽ đến Crimea. Ở đây, họ luôn được đón chào nồng nhiệt" - ông Alexey Chernyak nói.

Được biết, năm nay đã có hơn 800.000 khách du lịch Ukraine đến thăm và nghỉ dưỡng tại những khu nghỉ mát Crimea, con số này tăng hẳn so với năm trước.

"Người Ukraine không ngại đến bán đảo Crimea. Chúng tôi đang chờ đón du khách đến bán đảo trong dịp nghỉ Năm mới tới đây. Đó là chỉ số quan trọng đối với chúng tôi" - ông Chernyak nhấn mạnh.

Đối với những người Ukraine, việc đi nghỉ dưỡng ở Crimea đã khiến cho họ thấy một khu vực thay đổi như thế nào khi sáp nhập vào Nga.

Ngay cả Thủ lĩnh của tổ chức dân tộc chủ nghĩa có xu hướng cực đoan, bị cấm ở Nga là "Bratstvo" cũng phải thừa nhận rằng, đời sống phúc lợi của người Crimea đang được cải thiện đáng kể từ khi là một phần lãnh thổ của Nga vào năm 2014.

Nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 112 Ukraine, Thủ lĩnh Bratstvo - ông Dmitry Korchinskiy nói: "Các viên chức, người về hưu quân đội và một số cán bộ sống tốt hơn so với thời Ukraine vì được Moscow trả tiền".

Ông Korchinskiy cũng phải thừa nhận là nhiều người Ukraine vẫn tiếp tục đến Crimea để nghỉ ngơi và cả kinh doanh, thậm chí có cả các quan chức trong chính quyền Ukraine.

"Nhiều quan chức của chúng ta có doanh nghiệp ở Crimea và vẫn tiếp tục hoạt động mà không bị phạt tù hay chịu trừng phạt. Người dân Ukraine đi nghỉ ở Crimea rất nhiều và điều đó đã hỗ trợ kinh tế của bán đảo này. Họ cũng không bị trừng phạt nữa. Điều này phải bị xử lý" - ông Korchinskiy nhấn mạnh.

Thủ lĩnh phe dân tộc chủ nghĩa cho rằng chính quyền Kiev phải nỗ lực hành động để tình hình trên bán đảo xấu đi. Làm bài học cho "những kẻ ly khai".

Crimea trở thành một phần của Nga không thể bị gây chia rẽ.

Bất chấp các nỗ lực kiềm tỏa Crimea, bán đảo này ngày càng nhận được nhiều cơ hội để phát triển kinh tế.

Hôm 29/11, ông Georgy Muradov - Phó Thủ tướng của Chính phủ Cộng hòa Crimea tự xưng tuyên bố rằng, sang năm 2018, bán đảo này có kế hoạch liên kết giao thông với các quốc gia trong khu vực CIS.

"Năm tới, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc khôi phục mối quan hệ giữa các thành phố và các thành phố đối tác ở các nước CIS" - ông Muradov nói.

Phó Thủ tướng tự tin vào mối quan hệ "không có trở ngại nào" như vậy.

"Tôi nghĩ rằng sẽ không có trở ngại nào, chúng tôi chỉ cần một số công việc và hoạt động theo hướng này.

Ông nói rằng sau khi thống nhất với Nga, bán đảo này vẫn được sự ủng hộ của các nước trong khu vực CIS.

"Không phải tất cả các kết nối giao thông sẽ được khôi phục nhưng tôi có thể nói rằng, các đối tác châu Âu và Trung Quốc thậm chí sẽ tích cực hơn các nước CIS khu ủng hộ Crimea" - Phó Thủ tướng Crimea nhận định.

Theo ông Muradov, bán đảo hiện có hợp tác tích cực nhất với các thành phố liên kết đang phát triển như Yalta và Simferopol.

The Phó Thủ tướng chính phủ Crimea Georgy Muradov khi nhắc tới các nỗ lực của nhà chức trách Ukraine nhằm làm suy yếu Nga đã cảnh cáo, càng nỗ lực, Ukraine sẽ càng biến thành thảm họa.

Theo ông, có rất nhiều kế hoạch làm suy yếu Nga từ phía các nước phương Tây. Ông Muradov lưu ý rằng các đại biểu quốc hội Kiev đã không tính đến một số nguyên tắc quan trọng.

"Trước tiên - tất cả những gì liên quan đến nỗ lực hành động chống Nga, đặc biệt là trong một hình thức cứng nhắc như vậy, là điên rồ và chính là thảm họa đối với Ukraine.

Điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là Nga cũng đã biết về những kế hoạch như vậy. Nga hoàn toàn sẵn sàng đối phó" - Phó Thủ tướng  Crimea nói.

Ông Muradov nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, nước Nga đang hoàn toàn thống nhất trong việc đẩy lui cuộc tấn công quân sự - chính trị và kinh tế qua việc phá hoại tình hình nội bộ trong nước.

Ngọc Dương
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.