Chuyên mục
Công chúa Na Uy 17 tuổi được thử lái máy bay chiến đấu

Công chúa Na Uy 17 tuổi được thử lái máy bay chiến đấu

Thứ năm 16/12/2021 11:53 GMT + 7

Công chúa Ingrid Alexandra, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Na Uy, được trải nghiệm lái máy bay chiến đấu trong chuyến thăm căn cứ quân sự cuối tuần qua.

 

 

Công chúa Ingrid Alexandra trông chững chạc trong quân phục khi thăm căn cứ quân sự hôm 11/12. Ảnh: Instagram Detnoskekongehus

 

Hôm 11/12, Công chúa Ingrid Alexandra, con gái Thái tử Haakon và Công nương Mette-Marit, diện quân phục khi đến thăm một căn cứ quân sự không quân Hoàng gia ở thành phố Bodø. Cô được Tướng Rolf Folland - người hiện chỉ huy Lực lượng Không quân Hoàng gia Na Uy, được gọi là Luftforsvaret - chào đón.

Trong chuyến thăm này, công chúa được giới thiệu về tuyên bố điều động các lực lượng vũ trang của Na Uy và tìm hiểu thêm về QRA (Cảnh báo phản ứng nhanh), trong đó các máy bay F-16 có thể sẵn sàng cất cánh chỉ trong 15 phút để chặn những máy bay nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của NATO.

Ingrid, người hiện đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Na Uy, ngồi lên ghế sau chiến đấu cơ F-16, quan sát một phi công được đào tạo bài bản cầm lái. Sau đó, công chúa 17 tuổi được giữ vai trò phi công phụ, điều khiển máy bay một quãng ngắn trên bầu trời Bắc Na Uy. Theo Mail, Ingrid được kiểm tra y tế cẩn thận trước khi bước lên chiến đấu cơ. Công chúa được cho là đang nối gót cha mình, khi Thái tử Haakon cũng từng làm cơ phó cho một chiếc F-16 Falon năm 1991.

 


Công chúa tự tin trước khi bước lên chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Instagram Detnoskekongehus


F-16 đang bị loại bỏ dần khỏi lực lượng không quân Na Uy và được thay thế bằng F-35. Trải nghiệm của Alexandra rất có thể là lần cuối một thành viên Hoàng gia được bay trên chiến đấu cơ F-16.

Ingrid tới thăm vài căn cứ quân sự quân đội và không quân ở Na Uy để tìm hiểu lực lượng vũ trang đất nước. Đầu năm nay, công chúa từng đến thăm một phi đội toàn nữ trong quân đội để tìm hiểu thêm về công việc của họ. Cô sẽ trở thành chỉ huy quân đội Na Uy sau khi lên ngôi. Công chúa 17 tuổi hiện trong quá trình chuẩn bị để đảm nhận các nhiệm vụ Hoàng gia sau thời thơ ấu hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

 


Công chúa Ingrid hồi tháng 8/2020. Ảnh: Pinterest


Ingrid có em trai là Hoàng tử Sverre Magnus, 16 tuổi, nhưng cô đứng trên Magnus về vị trí thừa kế ngai vàng. Hoàng gia Na Uy hiện quy định con đầu lòng của Thái tử là người kế vị khi ông lên ngôi, bất kể giới tính nam hay nữ.

Công chúa Ingrid từng học trường tiểu học địa phương, nơi anh cùng mẹ khác cha của cô - Marius Borg Høiby - cũng theo học. Marius là con riêng của Công nương Mette-Marit trước khi bà kết hôn với Thái tử Haakon. Cặp vợ chồng Hoàng gia luôn muốn con gái có tuổi thơ bình thường nhất có thể, thậm chí ngày bé Ingrid còn đi bộ đến trường cùng anh.

Trong những năm tháng thiếu niên, Ingrid từng theo học trường quốc tế tư thục Oslo để có thể thông thạo tiếng Anh, trước khi vào Trung học Elvebakken. Cô sẽ đón tuổi 18 vào ngày 21/1.

 

Hướng Dương

Nguồn: ngoisao.net
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.