Chuyên mục
Chuyên gia: Đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tạo tiền lệ nguy hiểm cho toàn thế giới

Chuyên gia: Đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tạo tiền lệ nguy hiểm cho toàn thế giới

Chủ nhật 14/12/2025 04:42 GMT + 7
Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) đóng băng tài sản của Nga là một động thái chưa từng có tiền lệ, không chỉ nhằm vào Nga mà còn đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là nhận định của chuyên gia Cuba Yosmany Fernandez Pacheco, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Cao cấp mang tên Raul Roa Garcia, trong bình luận dành cho Sputnik.

© Sputnik / Ruslan Krivobok

 

“Hành động này đã trở thành một cột mốc trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt không chỉ nhắm vào Nga mà còn có thể áp dụng với bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là những bước đi chưa từng có tiền lệ, như chính giới chức Nga đã lên án, cấu thành hành vi cướp đoạt tài sản có chủ quyền. Bằng cách đó, EU không chỉ tấn công các doanh nghiệp Nga hay nhà đầu tư tư nhân, mà còn vi phạm chủ quyền của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, cũng như đe dọa đến chính các quỹ và tài sản mà bất kỳ quốc gia nào cũng có trong các ngân hàng nước ngoài. Kế hoạch do những nhà lãnh đạo EU, vốn đã đánh mất liên hệ với thực tế, khởi xướng, nhằm tước đoạt khả năng phát triển kinh tế của Moskva, đang thiết lập một tiền lệ nguy hiểm về việc tịch thu chọn lọc tài sản của một quốc gia có chủ quyền. Đây không chỉ là một đòn tấn công vào hệ thống tài chính toàn cầu và nguyên tắc đa phương trong quan hệ tài chính, mà còn làm xói mòn niềm tin vào luật pháp quốc tế”, ông Pacheco đánh giá.

Tình hình liên quan đến tài sản của Nga


Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, Liên minh châu Âu và các nước G7 đóng băng khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga (tương đương gần 300 tỷ euro). Trong đó, hơn 200 tỷ euro hiện đang nằm ở EU, chủ yếu trên các tài khoản tại Euroclear. Đáp lại, Moskva thực hiện biện pháp trả đũa: tài sản và thu nhập từ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia "không thân thiện" hiện được tích lũy vào các tài khoản đặc biệt loại “C”. Việc rút tiền từ các tài khoản này chỉ được thực hiện theo quyết định của một ủy ban chính phủ đặc biệt.


EU, vốn từng cam kết sẽ hỗ trợ Kiev “càng lâu càng tốt”, hiện cạn kiệt các nguồn lực sẵn có, trong khi các quốc gia thành viên lại không muốn trích ngân sách của chính mình để viện trợ thêm. Hiện tại, Ủy ban châu Âu đang nỗ lực thuyết phục Bỉ đồng ý sử dụng tài sản của Nga.


Tuy nhiên, chính quyền Vương quốc Bỉ hiện vẫn từ chối yêu cầu của EU. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gọi đề xuất của Ủy ban châu Âu là hành vi “trộm cắp” và không loại trừ khả năng đưa vấn đề ra tòa án.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.