Chuyên mục
Chuyến công du châu Phi nhạy bén của Ngoại trưởng Nga

Chuyến công du châu Phi nhạy bén của Ngoại trưởng Nga

Thứ ba 26/07/2022 10:12 GMT + 7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến công du kéo dài 5 ngày tới các nước châu Phi. Chuyến thăm diễn ra sau khi một thỏa thuận về giải phóng ngũ cốc Ukraine vừa được các bên liên quan ký kết, giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.


Giới chuyên gia nhận định, ông Lavrov đang thực hiện sứ mệnh “trấn an” các đối tác châu Phi, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của Nga về việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với “lục địa đen” trong bối cảnh Liên minh châu Phi hồi năm ngoái đã thông qua quyết định thành lập khu vực mậu dịch tự do.

 

Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo. Nguồn: DPA.


Từ ngày 24-28/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến công du bốn nước châu Phi gồm Ai Cập, Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Congo. Theo thông báo chung của Bộ Ngoại giao nước này, nội dung thảo luận tại mỗi nước sẽ bao gồm các vấn đề nghị sự quốc tế, khu vực và hợp tác song phương. Chuyến công du của ông Lavrov tới “lục địa đen” diễn ra trong bối cảnh Nga, Thổ Nhĩ kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc vừa đạt được thỏa thuận quan trọng về tạo thuận lợi cho việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, cũng như tạo điều kiện xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

RiaNovosti dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov khẳng định: “Nga nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cung cấp các sản phẩm có ý nghĩa xã hội, bao gồm cả thực phẩm, cho nhiều quốc gia trên thế giới. Nga có mối quan hệ tốt đẹp lâu đời với châu Phi kể từ thời Liên Xô. Và trong chuyến công du này, điều quan trọng là tất cả các bạn bè châu Phi sẽ hiểu rằng Nga vẫn tiếp tục thực hiện một cách thiện chí nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng quốc tế về xuất khẩu thực phẩm, phân bón, vận chuyển năng lượng và các hàng hóa khác quan trọng tới châu Phi”.

Theo lịch trình, ông Lavov chọn Ai Cập là điểm dừng chân đầu tiên. Được biết, Ai Cập là đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất của Nga ở châu Phi, chiếm hơn 30% và được coi là “cửa ngõ vào châu Phi” của Moscow. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu châu Phi (HSE) và Trung tâm Hội nhập và Thương mại quốc tế chỉ rõ, tính đến năm 2022, có 470 doanh nghiệp Nga hoạt động tại thị trường Ai Cập, với khoản đầu tư lên tới 8 tỷ USD. Vào cuối năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 4% và lên tới 4,8 tỷ USD. Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom đã ký một hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở El Dabaa, miền Bắc Ai Cập. Khu công nghiệp của Nga trên bờ kênh đào Suez cũng đang từng bước hoàn thành và ngày càng trở nên hứa hẹn hơn trong bối cảnh Liên minh châu Phi hồi năm ngoái đã thông qua việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do lục địa.

Sputnik trích phát biểu của ông Lavrov nêu rõ: “Mối quan hệ của chúng tôi thậm chí ngày càng triển vọng hơn khi Liên minh châu Phi quyết định thành lập khu vực mậu dịch tự do lục địa. Các tiêu chí về thuế quan hiện đang được thống nhất. Bước đi này không chỉ mang lại lợi ích cho Ai Cập, các đối tác châu Phi mà Nga cũng sẽ đạt được sự phát triển vượt bậc so với hiện tại. Rõ ràng, tình hình địa chính trị hiện nay đòi hỏi Nga phải có sự điều chỉnh nhất định trong các cơ chế tương tác với châu Phi”.

Ngoài Ai Cập, Uganda cũng là một trong những đối tác châu Phi có quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt là lĩnh vực quân sự. Uganda chiếm vị trí chiến lược ở Đông Phi. Theo nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Nghiên cứu châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Yevgeny Korendyasov, Uganda hiện có tốc độ phát triển nhanh nhất châu Phi và chuyến đi “thức thời” của Ngoại trưởng Lavrov tới các nước này chứng tỏ rằng vector châu Phi trong chính sách đối ngoại của Nga đang trở thành ưu tiên. Rõ ràng, mục đích của chuyến đi là tái khẳng định quyết tâm của Nga trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ với châu lục này.

Cũng nhận định về chuyến công du của ông Lavrov, Giám đốc Điều hành của Tổ chức Giám sát Quốc tế CIS-EMO, Phó Tiến sĩ Khoa học Chính trị Stanislav Byshok cho rằng, Ngoại trưởng Lavrov sẽ trấn an đại diện các nước châu Phi về việc giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực. Không những vậy, vấn đề khai thác và xử lý các nguồn dự trữ của châu Phi cũng không nằm ngoài chương trình nghị sự. Được biết, các nước châu Phi được coi là nhà cung cấp tài nguyên, nhưng tài nguyên của họ cần được khai thác và xử lý. Một vấn đề quan trọng không kém đối với các nước châu Phi là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chuyên gia này tin rằng, bất chấp thực tế là Nga đang khó khăn về kinh tế bởi các lệnh trừng phạt, các nước châu Phi đang chờ đợi nguồn đầu tư hay các dự án chung từ phía Nga.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo ở Cairo với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shukri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine về một loạt các vấn đề. Tuy nhiên, việc nối lại tiến trình đàm phán không phụ thuộc vào phía Nga, mà phụ thuộc vào phía Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, “các nhà chức trách Ukraine, từ Tổng thống cho đến các quan chức cấp cao liên tục nói rằng, sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường”. Giới phân tích cho rằng, việc sớm nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine còn gặp nhiều khó khăn, do hai bên còn nhiều vấn đề bất đồng và chưa chịu nhượng bộ nhau. Trong khi đó, dư luận mong muốn và ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán, để giải quyết hòa bình cuộc xung đột bằng biện pháp ngoại giao, vì cuộc xung đột đã và đang tác động tiêu cực đến đại bộ phận người dân trên thế giới.


Linh Đan

Nguồn: cand.com.vn
34 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.