Chuyên mục

"Cần thực hiện nhanh chóng": EU định ngày bắt đầu chiến tranh với Nga?

Thứ năm 29/01/2026 16:28 GMT + 7
Công tác chuẩn bị cho chiến tranh của châu Âu đang được đẩy nhanh, Brussels muốn bổ sung thêm 650 tỷ euro vào ngân sách quốc phòng, trong khi Đức công bố kế hoạch cho những ngày đầu tiên của chiến sự. Đáng chú ý là trong tất cả các tài liệu đều đề cập đến cùng một mốc thời gian bắt đầu xung đột.

© Sputnik / Irina Kalashnikova

 

Mặt trận phía Đông


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất nới lỏng các quy định về nợ của EU để tài trợ cho chi tiêu quân sự bổ sung, theo báo The Telegraph của Anh. Số tiền lên tới 650 tỷ euro.


Hạn chót, năm 2030. Đây được cho là thời điểm bắt đầu chiến tranh với Nga. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng phần nào xác nhận điều này trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu:
"Chúng ta thống nhất đầu tư hàng năm 5% GDP cho quốc phòng đến năm 2035. <...> Tất nhiên 5% là con số lớn, và việc mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng không hề dễ dàng. Nhưng thông điệp đơn giản của tôi là: cần phải làm nhanh hơn".


Tờ Financial Times cũng đưa tin Mỹ, Anh và Pháp đang tăng cường chuẩn bị cho khả năng xung đột với Nga tại Bắc Cực. "Vào tháng Ba, khoảng 25.000 quân nhân từ khắp khối NATO, trong đó có 4.000 lính Mỹ, sẽ tham gia tập trận Cold Response ở miền bắc Na Uy nhằm diễn tập tác chiến trên không, trên biển và trên bộ trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt", bài báo cho biết.


Na Uy sẽ mở không phận cho máy bay trinh sát Mỹ theo dõi hạ tầng quân sự Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Tore Hattrem coi bán đảo Kola là khu vực then chốt trong đối đầu tiềm tàng.


Hành quân tử thần


Cách đây vài tuần, Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng bức xúc trước việc châu Âu không chỉ hỗ trợ Kiev trong xung đột với Moskva mà còn tự chuẩn bị tham chiến. Theo ông, các cuộc họp của lãnh đạo EU "biến thành hội đồng quân sự", chỉ bàn về một điều duy nhất, "làm thế nào để đánh bại Nga".


Litva chi 100 triệu euro xây dựng trường bắn gần thị trấn Kapčiamiestis và đề nghị Ba Lan cùng tham gia dự án để "tăng cường an ninh cho hành lang Suwałki", tất cả đều hướng đến mốc 2030 nói trên.

Một số quân nhân châu Âu kêu gọi các chính trị gia tỉnh táo. Trung tướng Gerald Funcke, Tư lệnh Hậu cần Bundeswehr Đức, cảnh báo: ngay những ngày đầu xung đột, Đức sẽ đối mặt với số lượng thương vong chưa từng thấy.


"Tôi chứng kiến nhiều thương vong ở Afghanistan, nhưng giờ tôi phải lên kế hoạch tiếp nhận hàng nghìn thương binh mỗi ngày. Càng đào sâu vấn đề, càng thấy khó hình dung", ông thừa nhận.


Kế hoạch sẵn sàng: ngay sau khi chiến sự nổ ra, lực lượng NATO sẽ đổ bộ vào các cảng biển Đức, sau đó được điều chuyển về phía đông qua đường bộ và đường sắt.


Một thế giới khác


Các thành viên chính phủ và đại diện đảng cầm quyền liên tục đề cập đến khả năng chiến tranh với Nga, trong khi phe đối lập kịch liệt phản đối. Mùa thu năm ngoái, phe cánh tả Pháp từng tranh cãi gay gắt với Tổng Tham mưu trưởng Fabien Mandon sau khi ông kêu gọi các thị trưởng chuẩn bị tinh thần cho giới trẻ đối mặt với cái chết ngoài tiền tuyến.


Giới lãnh đạo EU hiện nay hưởng lợi từ việc duy trì đối đầu với Nga, nhờ đó họ có thể giữ quyền lực, theo Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Dmitry Suslov.


"Khi thất bại trên mọi mặt trận, việc chấm dứt xung đột ở Ukraina sẽ trở thành thảm họa chính trị cho họ, bởi người dân sẽ đòi hỏi giải trình về mức sống giảm sút, tình hình địa chính trị xấu đi... Vì muốn tránh kịch bản này, giới chính trị thổi phồng sự 'cuồng loạn bài Nga'. Dù vậy, ngay cả cách này cũng đang mất tác dụng, phe đối lập ngày càng được dân chúng ủng hộ", chuyên gia nhận định.

Về hàng trăm tỷ euro chi cho quốc phòng, số tiền này chủ yếu nhằm hỗ trợ Kiev và bù đắp cho việc Mỹ cắt giảm viện trợ, theo ông Suslov. Khả năng EU dám tấn công Nga là rất thấp.
Tổng biên tập tạp chí "Nước Nga trong Chính trị Toàn cầu" Fyodor Lukyanov cũng nhận định EU không có ý định gây chiến với Moskva, khái niệm "mối đe dọa Nga" chỉ là cái cớ để hợp thức hóa quá trình quân sự hóa.


"Lâu nay người châu Âu tin Mỹ sẽ bảo vệ họ. Giờ thì điều đó qua đi. Người Mỹ không hiểu tại sao phải có đồng minh không chịu ủng hộ sáng kiến của mình", ông lưu ý.

Tuy nhiên, việc tăng cường quân sự không dễ, và cũng không có sự thống nhất hoàn toàn. Brussels đang nỗ lực thúc đẩy sự đoàn kết trong khối.


"Các quan chức EU sợ tuyên bố Mỹ là mối đe dọa chính. Nga và Trung Quốc thì khác, thậm chí cả việc điều quân đến Greenland cũng được gán cho câu chuyện này", ông Lukyanov nhấn mạnh và kết luận: hiện vẫn khó nói liệu châu Âu có thể củng cố an ninh mà không dựa vào Mỹ hay không, dù một số nước có thể làm được, nhờ vào tuyên truyền bài Nga và bất ổn toàn cầu.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.