Chuyên mục
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Việt Nam là cửa ngõ để Nga tiếp cận thị trường hơn 700 triệu dân

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Việt Nam là cửa ngõ để Nga tiếp cận thị trường hơn 700 triệu dân

Thứ tư 02/09/2026 16:43 GMT + 7
Quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga hiện đã rất tốt đẹp nhưng hợp tác kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

 

© Sputnik

 

Trao đổi riêng với Sputnik tại Vladivostok bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh bổ trợ và cơ hội lớn để mở rộng thương mại, đầu tư trong thời gian tới.


Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Quan hệ kinh tế Việt - Nga chưa xứng tầm


Ngày 2/9, tại Vladivostok, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ XI và phát biểu tại Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN.


Theo Bộ trưởng, thương mại Nga - ASEAN đã tăng gần 58% trong một thập niên, đạt khoảng 21 tỷ USD năm 2025, nhưng vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Riêng thương mại Việt Nam - Nga đạt khoảng 4,77 tỷ USD, tương đương gần 1/4 thương mại Nga - ASEAN.


Việt Nam cũng là nước ASEAN đầu tiên ký FTA với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Với mạng lưới FTA rộng, Việt Nam có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Nga tiếp cận ASEAN và các thị trường quốc tế, trong khi vùng Viễn Đông mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN tiếp cận thị trường Nga và không gian kinh tế Á - Âu.


Tại Đối thoại, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là chuyển các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, dòng thương mại và đầu tư thực chất, với kết quả có thể đo lường được.


Trao đổi độc quyền với Sputnik trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng năm 2027, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà đăng cai năm APEC 2027.


“Quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga rất tốt đẹp nhưng quan hệ kinh tế chưa xứng tầm. Chúng tôi muốn thời gian tới sẽ nâng tầm quan hệ kinh tế này lên tầm cao mới”, Bộ trưởng chia sẻ với Sputnik.

Theo ông, việc các lãnh đạo Việt Nam cử Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay cũng thể hiện quyết tâm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của hai bên.


“Ngay cả việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng cử tôi dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông Nga năm nay đã thể hiện quyết tâm chính trị trong thời gian tới làm sao khai thác được tiềm năng, thế mạnh của cả hai bên và bù đắp những thiếu kết nối của hai bên”, Bộ trưởng cho biết.


“Cơ hội hợp tác rất lớn”


Một trong những cơ sở để mở rộng hợp tác, theo Bộ trưởng, là những thế mạnh và nhu cầu khác nhau của hai nền kinh tế.


“Nga rất mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, về đào tạo, về khoáng sản, về nông nghiệp, còn Việt Nam là cửa ngõ của Liên bang Nga vào ASEAN với thị trường rất năng động hơn 700 triệu dân, riêng Việt Nam đã có khoảng gần 210 triệu người, nhu cầu rất lớn”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn lưu ý.

Ông đặc biệt đề cập đến vùng Viễn Đông, nơi có diện tích rất lớn nhưng dân số thưa, trong khi nhu cầu về nguồn nhân lực còn cao.


“Chẳng hạn như Viễn Đông của các bạn, với khoảng 6 triệu km2, hơn 6 triệu dân, trong khi đó Việt Nam chỉ có 320 nghìn km2 và tới gần 120 triệu người. Do đó, chúng ta có cơ hội rất lớn”, Bộ trưởng nhận định.


Những khác biệt này, theo cách nhìn của Bộ trưởng, tạo cơ sở để hai bên tìm kiếm những lĩnh vực có thể bổ sung cho nhu cầu của nhau, từ khoa học, đào tạo, khoáng sản, nông nghiệp đến nguồn nhân lực.


Tuy nhiên, để những cơ hội trên trở thành các dự án hợp tác thương mại và đầu tư cụ thể, Bộ trưởng cho rằng hai bên cần giải quyết những điểm còn thiếu kết nối song phương, trước hết là thông tin và môi trường đầu tư.


“Vấn đề cơ bản là hai bên phải tích cực trao đổi thông tin, làm sao môi trường đầu tư tương thích, đáp ứng nguyện vọng của nhà đầu tư và phù hợp với luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng nói.
Cần lưu ý Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn kỳ vọng quan hệ kinh tế Việt - Nga cũng bước sang một giai đoạn phát triển mới.


“Tôi tin rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ có giai đoạn phát triển mới”, Bộ trưởng khẳng định.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.