Chuyên mục
Biểu tình ở Gruzia: Thủ tướng Garibashvili chỉ trích ông Zelensky

Biểu tình ở Gruzia: Thủ tướng Garibashvili chỉ trích ông Zelensky

Thứ hai 13/03/2023 19:24 GMT + 7

Thủ tướng Gruzia – ông Irakli Garibashvili – cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky đã “nhúng tay” vào tình trạng bất ổn ở Gruzia.


Thủ tướng Gruzia – ông Irakli Garibashvili (ảnh: 1TV)


Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Imedi (Gruzia) hôm 12/3, ông Garibashvili cho rằng, ông Zelensky nên quan tâm tình hình Ukraine, thay vì châm ngòi bạo loạn ở nước khác.

“Tình hình chiến sự ở Ukraine dự kiến sẽ leo thang. Vậy mà nhiều thế lực vẫn quan tâm đến việc mở ‘mặt trận thứ 2” ở Gruzia. Tổng thống Ukraine Zelensky, trong khi đất nước đang có xung đột, lại dành thời gian kêu gọi hàng nghìn người tham gia bạo loạn ở Gruzia”, ông Garibashvili nói, kêu gọi ông Zelensky ưu tiên “chăm sóc bản thân và đất nước mình” trước khi lo đến chuyện nước khác.

Theo RT, đầu tuần trước, ông Zelensky có bài phát biểu gửi tới người dân Gruzia. Ông Zelensky tuyên bố, Ukraine mong muốn “sự thành công” và “dân chủ” cho Gruzia.

Cuối tháng 3 năm ngoái, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – ông Alexey Danilov – đã kêu gọi Gruiza mở “mặt trận thứ 2” chống Nga.

Theo ông Garibashvili, Kiev từ lâu đã tìm cách gây ổn ở Gruzia. Nỗ lực này thậm chí còn có trước khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Tháng 10/2021, Kiev đã cử ông Mikhail Saakashvili (cựu Tổng thống Gruzia) về nước để tổ chức “đảo chính”, ông Garibashvili cáo buộc.

Năm 2008, Saakashvili từng điều quân đội Gruzia tấn công vùng ly khai Nam Ossetia nhưng bị quân đội Nga đánh bại.

Tháng 5/2015, ông Saakashvili (sau khi mãn nhiệm) được Tổng thống Ukraine Poroshenko bổ nhiệm chức thống đốc vùng Odessa – nơi có thành phố Odessa, đông dân thứ 3 Ukraine. Đặc biệt, ông Saakashvili còn được trao thẻ công dân, chính thức mang quốc tịch Ukraine. Gruzia sau đó tuyên bố hủy quốc tịch Gruzia của ông Saakashvili.

“Saakashvili được cử về một cách có chủ ý. Mục tiêu của ông ta là tổ chức đảo chính và kéo đất nước này vào một cuộc chiến. Chúng tôi không nghi ngờ điều đó”, ông Garibashvili nói hôm 12/3.

Thủ tướng Gruzia cho hay, “vài chục” tay súng Gruzia mới đây đã về nước từ Ukraine. Ông Garibashvili cảnh báo những người này không nên “ảo tưởng” về bất ổn ở Gruzia.

“Chúng tôi biết nhiều hơn những gì họ nghĩ”, ông Garibashvili nói.

Theo ông Garibashvili, sẽ không có “mặt trận thứ 2” nào khi đảng Giấc mơ Gruzia vẫn cầm quyền.



Người biểu tình bao vây tòa nhà Quốc hội Gruzia hôm 8/3 (ảnh: RT).


Các phát biểu được ông Garibashvili đưa ra trong bối cảnh Gruzia xảy ra bất ổn. Hôm 8/3, hàng nghìn người Gruzia đã bao vây tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Tbilisi. Họ phản đối việc thông qua một dự luật nhằm hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ từ nước ngoài.  

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay, vòi rồng và đèn công suất lớn để giải tán đám đông.

Đạo luật trên được đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền ủng hộ. Theo đó, bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào ở Gruzia nhận hơn 20% tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký và xếp vào nhóm “đại diện của nước ngoài”. Nếu không chấp hành sẽ bị phạt nặng.

 

Vương Nam (Theo RT)

Nguồn: nguoiduatin.vn
32 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.