Chuyên mục
Belarus nêu cáo buộc bất ngờ về người đứng sau vụ tập kích máy bay ''mắt thần'' Nga

Belarus nêu cáo buộc bất ngờ về người đứng sau vụ tập kích máy bay ''mắt thần'' Nga

Thứ tư 08/03/2023 10:01 GMT + 7

Ông Alexander Lukashenko – Tổng thống Belarus – tiết lộ Ukraine từng có động thái muốn gìn giữ hòa bình ở biên giới với Belarus, nhưng giới lãnh đạo Kiev mới đây hành động ngược lại.

 

Ông Alexander Lukashenko – Tổng thống Belarus (ảnh: RT)

 

Phát biểu hôm 7/3, ông Lukashenko tuyên bố, Belarus đã bắt giữ hơn 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 (mệnh danh là “mắt thần”) của Nga.

“Cho đến nay, hơn 20 nghi phạm đã bị bắt giữ ở Belarus. Số còn lại đang lẩn trốn”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko nhấn mạnh, chủ mưu vụ tấn công là một “phần tử khủng bố” mang 2 quốc tịch Nga và Ukraine, được tuyển dụng bởi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

“Nghi phạm được SBU tuyển dụng vào năm 2014, là một chuyên gia công nghệ thông tin hoặc thành thạo về lĩnh vực này”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko lưu ý, máy bay A-50 của Nga “không bị thiệt hại đáng kể nào” sau vụ tấn công. Trước đó, hôm 26/2, một nhóm chống đối chính phủ ở Belarus đã tuyên bố tấn công sân bay Machulishchy (thủ đô Minsk), khiến máy bay A-50 hư hại nặng.

 


Máy bay A-50, được ví như “mắt thần” của quân đội Nga (ảnh: RT)


Trong bài phát biểu hôm 7/3, Tổng thống Belarus cáo buộc, Tổng thống Ukraine Zelensky là người đứng sau vụ tấn công vào sân bay Machulishchy.

“Những hành động như vậy không bao giờ được thực hiện mà không có sự chấp thuận của nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh. Tôi nói với các bạn điều này với tư cách là một tổng thống”, ông Lukashenko nói và dùng một số từ ngữ “không hay” về ông Zelensky.

Ông Lukashenko tiết lộ, hồi cuối tháng 1, chính quyền Kiev từng muốn ký kết “hiệp ước không xâm phạm” với Belarus, nhưng giờ lại có hành động khiêu khích.

“Tôi từng nghĩ Ukraine cần hòa bình, rằng ông Zelensky quan tâm đến người dân của mình”, ông Lukashenko nói.

Đây là lần đầu tiên ông Lukashenko tiết lộ chi tiết này trong quan hệ Belarus – Ukraine.

“Tôi đã nói: Không chúng tôi sẽ không tấn công. Nhưng họ đề nghị ký một hiệp ước hòa bình dưới sự giám sát của Liên hợp quốc. Một lời đề nghị đã được đưa ra”, ông Lukashenko nói về động thái từ Kiev.

Ông Lukashenko cho hay, vào thời điểm Ukraine đưa ra đề nghị, ông cho rằng điều đó là không cần thiết vì Belarus không có kế hoạch gây hấn với nước láng giềng. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi.

“Tôi biết rằng họ muốn kéo chúng tôi vào cuộc chiến theo lệnh từ Mỹ”, ông Lukashenko cáo buộc, nhấn mạnh rằng kế hoạch của Kiev sẽ không thành công.


Vương Quốc

Nguồn: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.