Chuyên mục
Bác sĩ Việt tự hào với kỹ thuật ghép tạng ''siêu đẳng''

Bác sĩ Việt tự hào với kỹ thuật ghép tạng ''siêu đẳng''

Thứ hai 04/01/2021 04:28 GMT + 7

Năm 2020, ngành Y tế ghi dấu bởi nhiều kỷ lục về ghép tạng, mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội sống.

 

Một ca ghép tim tại BV Hữu nghị Việt Đức

 

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân mù lòa cũng đã tìm thấy ánh sáng từ nguồn giác mạc được hiến.

Kỳ diệu trái tim “lạ” đập trong lồng ngực

Nếu ghép gan, ghép thận đã trở thành thường quy với hàng trăm ca mỗi năm thì trong năm 2020, đội ngũ y, bác sĩ tại BV Hữu nghị Việt Đức tiếp tục ghi dấu với kỹ thuật ghép tim.

PGS. Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, BV Hữu nghị Việt Đức cho hay, đây là kỹ thuật mới thực hiện tại Việt Nam, nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho ông cùng ê-kíp phẫu thuật.

Ví như trường hợp cháu bé tại Thái Bình ghép tim vào tháng 8, bệnh nhi này bị viêm cơ tim cấp, dẫn tới giãn cơ tim và được chỉ định ghép để cứu mạng sống.

Sau 3 tháng chờ đợi, may mắn các chỉ số của bệnh nhi phù hợp với nguồn tim hiến. Tuy nhiên, “sự cố” xảy khi trái tim được cho lại là của người lớn. Hay với ca ghép tim cho 1 bệnh nhân 33 tuổi, ở Thanh Hóa, suy tim giai đoạn cuối trên nền bệnh cơ tim giãn kéo dài 5 năm.

Bệnh nhân chỉ có 1 cơ hội sống duy nhất là ghép tim. Khi may mắn nhận được trái tim hiến phù hợp về các chỉ số thì quá trình ghép lại gặp “sự cố”, bởi trái tim được ghép nằm lọt thỏm khoang chứa tim rất lớn (do bệnh lý giãn cơ tim lâu năm).

Tuy nhiên, các “sự cố” đều được các bác sĩ “hóa giải”, các ca ghép thành công khi những trái tim “lạ” lại hòa nhịp đập trong cơ thể mỗi người bệnh.

Chia sẻ sau ca phẫu thuật và được trở về bên gia đình, nam bệnh nhân ở Thanh Hóa xúc động nói: “Tôi vẫn nhớ mãi giây phút đầu tiên tỉnh lại sau ca ghép, thấy trái tim đập trong lồng ngực, tôi tin mình còn sống.

Dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khác nhưng chúng tôi sẽ luôn trân quý từng giây phút được tồn tại trên cõi đời này. Cảm ơn các y, bác sĩ đã cho chúng tôi có cơ hội hồi sinh!”.

Nói về thành công trong ghép tạng, GS. Ước khiêm tốn: “Chúng tôi vui không phải vì ghép được bao nhiêu mà vì đã làm chủ các kỹ thuật ghép và đưa vào thường quy. Dù là những kỹ thuật khó nhưng việc ghép tạng có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Đó là điều mà 10-15 năm trước, chúng tôi còn chưa dám nghĩ đến”.

Theo GS. TS. Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối hiến ghép tạng Quốc gia, mặc dù ghép tạng ở Việt Nam xuất phát chậm nhưng đã có nhiều cố gắng để bắt kịp với kỹ thuật ghép tạng thế giới. Ngoài ghép gan, ghép thận, ghép tủy đã trở thành thường quy, Việt Nam đã thành công trong ghép tim, phổi, ghép chi và mới đây là ghép ruột non.

Mang niềm vui đến hàng nghìn bệnh nhân mù lòa

Trong lễ tri ân những người hiến giác mạc cứu người vào một chiều cuối năm tại Ninh Bình, chị T.T.T (ở Yên Khánh, Ninh Bình) đã nắm chặt tay người nhà của người hiến giác mạc xúc động không nói lên lời. Với chị, có đôi mắt sáng là điều mà vốn trước kia chị chưa từng mơ tới.

Cách đây chừng hơn hai chục năm, khi còn học lớp 7 chị buộc phải thôi học vì cả hai mắt bỗng dần mờ đi, mọi thứ xung quanh chỉ còn là những hình ảnh mờ ảo. Nghỉ học, chị T. chỉ loanh quanh ở nhà giúp cha mẹ vài việc lặt vặt. Sau nhiều lần thăm khám với chẩn đoán giác mạc chóp, chị phải dần chấp nhận sự thật hai mắt chỉ có khả năng nhìn gần cách mắt tính bằng gang tay.

Đăng ký vào danh sách chờ ghép giác mạc nhưng chị vẫn không dám đặt nhiều hy vọng bởi cả ngàn người cũng chờ đợi như chị. Và may mắn đã đến khi các bác sĩ Bệnh viện Mắt T.Ư gọi điện báo có giác mạc hiến phù hợp để ghép.

Và chị là bệnh nhân rất đặc biệt, do cả hai mắt cùng hỏng nên được ưu tiên lựa chọn. Sau 2 lần ghép giác mạc, chị T. giờ đây nhìn thấy mọi thứ. Chị T. là một trong số hàng ngàn bệnh nhân tìm lại được ánh sáng từ nguồn giác mạc hiến.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, hiện ở nước ta có khoảng hơn 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc. Mỗi năm, số người mù do bệnh giác mạc lại tăng thêm 15.000 người.

Số bệnh nhân đăng ký chờ ghép giác mạc hiện nay khoảng 1.000 người. Kỹ thuật ghép giác mạc giúp cho những người không may bị mù do các bệnh lý giác mạc tìm lại được ánh sáng nhưng khó khăn nhất vẫn là không đủ nguồn giác mạc để ghép.

Chia sẻ về khó khăn trong những ngày đầu vận động nguồn người hiến giác mạc, ông Hoàng cho biết, cách đây hơn 10 năm, khi Ngân hàng Mắt mới thành lập, việc hiến giác mạc là chuyện gì đó rất xa xôi.

Cả năm ròng có khi ngân hàng chỉ nhận được 10-20 giác mạc. Tuy nhiên, con số người bệnh mù lòa sáng mắt nhờ ghép giác mạc tăng dần nhờ nguồn giác mạc hiến, ý nghĩa của hiến giác mạc sau khi qua đời ngày càng lan tỏa. Càng ngày càng có thêm nhiều gia đình quyết định hiến tặng giác mạc của người thân vừa qua đời.

Kể từ ngày 5/4/2007 đến nay, khi người Việt Nam đầu tiên hiến giác mạc sau khi qua đời, Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt T.Ư đã thu nhận được giác mạc từ 843 người hiến tặng tại 17 tỉnh, thành trong cả nước.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, tại 19 bệnh viện trên cả nước đã ghép thành công cho 786 ca, trong đó, có 690 ca ghép thận từ nguồn hiến sống và 23 ca từ nguồn chết não; 49 ca ghép gan từ nguồn hiến sống và 12 ca từ nguồn chết não… Hiện, danh sách chờ được ghép tạng lên tới hơn 5.000 bệnh nhân.

 

Uyên Vũ

Nguồn: baogiaothong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.