Chuyên mục
Australia phá lệ cấp visa cho người mẹ Trung Quốc thăm con trai hấp hối

Australia phá lệ cấp visa cho người mẹ Trung Quốc thăm con trai hấp hối

Chủ nhật 09/02/2020 07:25 GMT + 7

Mặc dù có lệnh cấm đi lại đến Australia do dịch Corona, một người mẹ Trung Quốc đã được cấp thị thực sang Australia thăm con trai đang hấp hối.

Chính quyền Austrlia đã cấp thị thực ngoại lệ cho một bà mẹ Trung Quốc sang nước này để nói lời tạm biệt cuối cùng với người con trai đang hấp hối trong một bệnh viện ở Melbourne.


Xiao Li, cậu thanh niên Trung Quốc 22 tuổi bị tuyên bố là chết não sau 1 tai nạn giao thông (Ảnh: Twitter)


Xiao Li được tuyên bố là chết não tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne hồi đầu tuần sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi xe ô tô của cậu va chạm với một chiếc xe tải ở Gippsland, vùng nông thôn Victoria vào ngày 27/1. Cậu thanh niên 22 tuổi này lúc đó đang làm việc tại các trang trại ở bang Queensland và Victoria với visa làm việc một năm trước.

Hôm nay (7/2) Quyền Bộ trưởng Di trú Alan Tudge đã công bố rằng bà Xing Lang Ren, mẹ của Xiao Li sẽ được phép đến Australia để nói lời tạm biệt cuối cùng với con trai trước khi các bác sĩ gỡ bỏ thiết bị hỗ trợ. Bà Ren đã nộp đơn xin thị thực du lịch khẩn chưa đầy 72 giờ trước khi có lệnh hạn chế đi lại đến Australia từ Trung Quốc vào ngày 1/2/2020.

Ông Rudge nói: “Tôi vui mừng xác nhận rằng mẹ của Li đã được cấp thị thực đến Australia. Chính phủ sẽ làm việc với bà ấy trong thời gian vô cùng khó khăn này và đảm bảo rằng, bà ấy có thể gặp con trai mình nhanh nhất có thể mà không khiến công chúng Australia gặp bất kỳ rủi ro nào”.

Ông Tudge cho biết các quan chức đang làm việc với bà Ren, sống ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, để sắp xếp chuyến đi đến Australia càng sớm càng tốt.

Một người bạn của Li, Angus Yuan, trước đó đã xuất hiện trên đài ABC (Austrlia) để cầu xin chính phủ hãy cho mẹ của Li được gặp con trai mình lần cuối cùng.

Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi cho phép mẹ Li đến cũng đã thu hút hơn 3.000 chữ ký.

Thủ tướng Australia Scott Morrison vào ngày 1/ 2 tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày mà không phải là công dân, người định cư và các thành viên gia đình. Lệnh cấm này sẽ được xem xét lại vào ngày 15/2 và có khả năng sẽ được gia hạn lại.


Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 1/2 tuyên bố lệnh cấm đi lại do dịch Corona (Ảnh: Bloomberg).


Virus Corona gây nên bệnh viêm phổi cấp chết người xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối tháng 12/2019, đến nay đã cướp đi 638 sinh mạng và lây nhiễm hơn 31.000 người, hầu hết trong số họ ở Trung Quốc đại lục.

Australia đã xác nhận 15 trường hợp nhiễm virus, với 165 người khác có triệu chứng nhiễm trùng. Tất cả trừ một trường hợp đều liên quan đến những người đã từng đến Vũ Hán.

Trong khi đó, Chính phủ Australia đang điều một chuyến bay đến Vũ Hán vào tối nay (7/2) để sơ tán công dân Australia và người định cư khỏi tâm chấn của vụ dịch. Những người được đón về sẽ được cách ly trong 14 ngày tại một trung tâm ở Darwin, lãnh thổ phía Bắc xa xôi. Đầu tuần này, đã có chuyến bay đầu tiên chở công dân Australia ra khỏi Vũ Hán đến đảo Giáng sinh, một hòn đảo trên Ấn Độ Dương, nơi hàng trăm người đang bị cách ly./.


Bích Đào (dịch và biên tập)
Theo SCMP

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.