Chuyên mục
Anh áp đặt trừng phạt 4 cá nhân là chỉ huy cấp khu vực của IRGC

Anh áp đặt trừng phạt 4 cá nhân là chỉ huy cấp khu vực của IRGC

Thứ hai 24/04/2023 17:22 GMT + 7

Ngoại trưởng Anh thông báo các biện pháp trừng phạt, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh, sẽ được áp dụng đối với 4 cá nhân là chỉ huy cấp khu vực của IRGC và lực lượng này.

 

 

 Ngoại trưởng Anh James Cleverly. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Ngày 24/4, Chính phủ Anh thông báo mở rộng lệnh trừng phạt giới chức Iran, trong đó có các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoại trưởng Anh James Cleverly thông báo các biện pháp trừng phạt, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh, sẽ được áp dụng đối với 4 cá nhân là chỉ huy cấp khu vực của IRGC và lực lượng này.

Trong những tháng gần đây, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã áp đặt các đợt trừng phạt mới nhằm vào Iran.

Ngày 20/3, Hội đồng châu Âu đã áp lệnh trừng phạt 8 cá nhân và tổ chức của Iran, trong khi Anh thông báo trừng phạt 7 quan chức cấp cao của IRGC.

Tháng 1 vừa qua, các thành viên Nghị viện châu Âu cũng bỏ phiếu để đưa IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Kể từ tháng 10/2022 đến nay, Anh đã phong tỏa tài sản và áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với hơn 70 quan chức và thực thể của Iran. Hiện tại Anh đã áp hơn 300 lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, bao gồm cả IRGC.

Để đáp trả, ngày 21/2, Iran thông báo áp đặt trừng phạt 36 cá nhân và thực thể của Anh và Liên minh châu Âu (EU) nhằm đáp trả các biện pháp tương tự chống Tehran.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số doanh nghiệp quân đội, cũng như nghị sỹ và bộ trưởng của một số nước châu Âu và Nghị viện châu Âu.

Danh sách trừng phạt có Bộ trưởng phụ trách bình đẳng giới và đa dạng của Pháp Isabelle Rome, các chính trị gia Frederique Ries của Bỉ và Renata Alt của Đức.

Theo tuyên bố, Iran đưa vào danh sách trừng phạt các cá nhân và thực thể "hỗ trợ khủng bố" cũng như "can thiệp vào công việc nội bộ, kích động bạo lực và bất ổn."

Lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản và chặn giao dịch tại các ngân hàng của Iran, không cấp thị thực và cấm nhập cảnh vào Iran.

Trước đó, ngày 20/2, EU thông báo áp đặt đợt trừng phạt thứ 5 đối với Iran, nhằm vào 32 cá nhân và 2 thực thể, liên quan các cuộc bầu cử gần đây ở nước này.

Trong số các nhân vật bị áp đặt trừng phạt có các nghị sỹ, thẩm phán, công tố viên và các quan chức cấp cao quản lý nhà tù của Iran.

Theo thông báo, EU đã phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực cho Bộ trưởng Giáo dục Yousef Nouri và Bộ trưởng Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo Mohammad Mehdi Esmaili của Iran.

Tháng trước, Iran cũng áp đặt trừng phạt 34 cá nhân và thực thể của Anh và EU để đáp trả các biện pháp tương tự chống Iran.


Hoàng Châu (TTXVN)

Nguồn: vietnamplus.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.